3 thứ không nên đặt bàn thờ khi cúng Rằm tháng Chạp

( PHUNUTODAY ) - Khi cúng Rằm tháng Chạp, gia chủ cần tránh đặt 3 thứ lên bàn thờ để bảo toàn may mắn, tài lộc của gia đình.

Rằm tháng Chạp là ngày Rằm cuối cùng của năm âm lịch. Các gia đình sẽ chuẩn bị một vài lễ vật để dâng lên thần linh, tổ tiên. Đây là dịp để bày tỏ lòng thành kính của gia đình với bề trên và cũng là dịp để mọi người lời nguyện cầu về may mắn, cầu một năm mới an lành. Việc chuẩn bị lễ cúng được các gia đình chuẩn bị chu đáo, thể hiện sự thành tâm.

Dù làm mâm lễ đơn giản hay cầu kỳ, nhỏ hay to, gia chủ cũng cần tránh đặt 3 thứ này lên bàn thờ.

Hoa giả, quả giả

Trong nghi lễ thờ cúng của người Việt, sự chân thành và lòng thành kính dành cho thần linh, tổ tiên luôn được đề cao. Đây không chỉ là phong tục truyền thống mà còn là dịp để con cháu bày tỏ sự biết ơn, tôn trọng đối với những thế hệ đi trước. Việc sử dụng hoa giả, quả giả đặt trên bàn thờ làm mất đi sự nghiêm túc, tôn trọng dành cho các nghi lễ linh thiêng, mất đi sự chân thực vốn có.

Hoa thật, quả thật mang hương thơm tự nhiên, mang sức sống tươi mới, đại diện cho sự phát triển, sinh sôi, đem lại sự thịnh vượng. Vật cúng dâng lên tổ tiên còn là cách gửi gắm lòng biết ơn của gia đình với bề trên, cầu mong một năm may mắn, ăn lành, sung túc.

Hoa giả, trái cây giả là những thứ vô hồn, không mang sức sống và ý nghĩa sâu xa như đồ thật.

Khi cúng Rằm tháng Chạp, gia chủ tuyệt đối không được đặt hoa giả, trái cây giả lên bàn thờ.

Đồ kém chất lượng, đồ ôi thiu, có dấu hiệu hỏng

Khi chuẩn bị đồ cúng, gia chủ cần phải dâng lên những món đồ tươi mới, nguyên vẹn, chất lượng tốt. Điều này thể hiện sự tôn trọng, thành tâm của gia đình với thần linh, tổ tiên. Sử dụng đồ cúng kém chất lượng, đồ sắp hỏng sẽ làm mất đi sự linh thiêng, thể hiện sự thiếu trân trọng của gia đình, ảnh hưởng đến vận khí của năm mới. Đồ thối hỏng cũng thu hút nhiều ruồi muỗi, làm mất đi sự thanh tịnh của nơi thờ cúng.

Khi dâng lễ cúng, gia chủ cần kiểm tra thật kỹ tất cả các món đồ cúng, đảm bảo mọi thứ sạch sẽ, tươi mới.

Lẫn lộn mâm lễ chay và mâm lễ mặn

Gia chủ có thể tùy chọn dâng cúng mâm lễ chay hoặc mâm lễ mặn tùy theo tình huống cụ thể. Tuy nhiên, không phải ai cũng phân biệt rõ ràng khi nào cần sử dụng đồ chay, khi nào cần có thể dùng đổ mặn.

Đối với ban thờ gia tiên, gia chủ có thể đặt lễ chay hoặc lễ mặn đều được, tùy theo điều kiện của gia đình. Trong khi đó, đối với bàn thờ Phật, gia chủ chỉ được dâng đồ chay. Có thể dùng các loại hoa quả tươi, bánh trái mang màu sắc tự nhiên, không cần làm đồ giả mặn.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tác giả: Bích Loan