3 thứ tuyệt đối không được đặt lên bàn thờ khi cúng Rằm tháng Giêng

( PHUNUTODAY ) - Theo quan niệm dân gian, khi cúng Rằm tháng Giêng, gia chủ tuyệt đối không được đặt những thứ này lên bàn thờ.

3 thứ không được đặt lên bàn thờ ngày Rằm tháng Giêng

- Thủ lợn

Trong nhiều lễ cúng khác nhau, người ta thường dùng thủ lợn làm một vật phẩm dâng lên thần linh, tổ tiên. Tuy nhiên, trong ngày Rằm tháng Giêng, gia chủ tuyệt đối không được dùng thủ lợn.

Theo phong tục, các gia đình có thể dâng cúng cả đồ chay và đồ mặn trong ngày Rằm tháng Giêng, tùy theo quan niệm và điều kiện. Tuy nhiên, cúng thủ lợn trong ngày này lại không tốt bởi nó có liên quan đến việc sát sinh, làm ảnh hưởng đến phúc phận của cả gia đình trong năm. Gia chủ có thể thay thủ lợn bằng các món khác để dâng cúng tổ tiên, thần linh.

- Hoa giả, trái cây giả

Người xưa dạy rằng "Cúng cả năm không bằng ngày Rằm tháng Giêng" để chỉ tầm quan trọng của ngày này. Việc lễ cúng không yêu cầu xa xỉ nhưng cần phải chuẩn bị một cách thận trọng, thể hiện thành tâm.

Nhiều người nghĩ rằng hoa giả, trái cây giả trông đẹp mắt, giống đồ thật lại có thể bày được lâu nên đem lên bàn thờ để trang trí, dâng cúng tổ tiên, thần linh. Tuy nhiên, vật phẩm dùng để đặt lên bàn thờ không thể là đồ giả. Thờ cúng phải tịnh tâm, nhà có sao dâng vậy. Phải dùng hoa tươi, trái cây tươi để dâng cúng. Bày đồ giả không thể hiện được sự thành tâm của gia chủ.

Vào ngày Rằm tháng Giêng, gia chủ không nên dùng thủ lợn, hoa giả, trái cây giả để làm đồ cúng.

- Tiền giả

Thông thường, khi làm lễ cúng, mọi người sẽ đặt một ít tiền lên bàn thờ. Số tiền này nhiều hay ít tùy thuộc vào từng người, không có quy định bắt buộc.

Tuy nhiên, cần phải chú ý rằng khi đặt tiền lên bàn thờ tuyệt đối không được dùng tiền giả, tiền có nguồn gốc bất chính.

Một số điều cần lưu ý trong dịp Rằm tháng Giêng

Trong ngày Rằm đầu tiên của năm, người ta thường tránh một số chuyện để không làm mất lộc của năm mới. Chẳng hạn như, trong ngày này, người xưa thường khuyên con cháu không nên tranh cãi, gây gổ. Vào ngày thờ cúng quan trọng như Rằm tháng Giêng, gia tiên, thần Phật về chứng giám, nếu thấy gia đình bất hòa thì có thể quở trách.

Ngoài ra, trong ngày Rằm tháng Giêng, nên tránh đến những nơi có nguồn năng lượng không tốt như nghĩa trang, mồ mả, nơi hoang vắng... Trẻ nhỏ, bà bầu, người cao tuổi, người sức khỏe yếu, người đang bệnh càng nên chú ý.

Trong dịp Rằm tháng Giêng, người ta cũng kiêng cho vay mượn và đi vay mượn.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tác giả: Thanh Huyền