Trong các lễ cúng nói chung và lễ cúng Rằm tháng Giêng nói riêng, nhiều gia đình lựa chọn hoa cúc vàng để đặt lên bàn thờ. Loai hoa này được xếp trong tứ quý "Tùng - Cúc - Trúc - Mai". Hoa cúc vàng tượng trưng cho sự trường thọ. Gia chủ đặt hoa này lên bàn thờ vào ngày Rằm tháng Giêng thể hiện sự hiếu thảo với ông bà tổ tiên cũng như mong cầu sự bình an đến với gia đình.
Ngoài hoa cúc vàng, gia chủ có thể lựa chọn những loại hoa có ý nghĩa tốt đẹp khác để dâng cúng vào dịp Rằm tháng Giêng.
Hoa cau
Hoa cau là loại hoa khá được ưa chuộng để thắp hương. Những cành hoa cau với bông hoa trắng li ti có mùi thơm đặc biệt. Sản lượng không nhiều và không được bán nhiều như hoa hồng, hoa cúc nên hoa cau lại càng quý. Bày hoa cau trên bàn thờ mang lại cảm giác thanh tịnh, cung kính.
Hoa cau có hương thơm nhẹ nhàng, thoang thoảng. Đối với cây cau, phần quả, hoa và lá được coi là vật phẩm trong đời sống tôn giáo tín ngưỡng.
Hoa bưởi
Hoa bưởi có thể dùng trong việc thờ cúng. Giá hoa bưởi cũng khá cao so với những loại hoa khác do không phải lúc nào cũng có hoa để dùng. Hoa bưởi cũng chỉ có theo mùa.
Hoa bưởi được dùng để cúng Phật vì loại hoa này là biểu tượng cho sự thành thật. Hoa cũng có mùi thơm dễ chịu, tạo ra sự thanh tịnh cho nơi thờ cúng.
Để dâng lên bàn thờ Phật, gia chủ nên chọn những cành bưởi có nhiều bông, cánh hoa tươi mới, không bị nát, bị bầm dập. Ngoài ra, nên chọn cành dài, nhiều lá và nhiều lộc. Chỉ cần vài nhánh hoa bưởi là mùi thơm có thể lan tỏa khắp nhà.
![Ngoài hoa cúc vàng, gia chủ có thể dùng hoa cau, hoa bưởi để dâng cúng trong dịp Rằm tháng Giêng.](https://media.phunutoday.vn/files/content/2025/02/09/hoa-cung-ram-thang-gieng-phunutoday-01-2324.jpg)
Ngoài hoa cúc vàng, gia chủ có thể dùng hoa cau, hoa bưởi để dâng cúng trong dịp Rằm tháng Giêng.
Hoa đồng tiền
Hoa đồng tiền là loại hoa tượng trưng cho tài lộc và sự thịnh vượng. Người ta thường chọn hoa này để đặt lên bàn thờ vào ngày lễ Tết, trong đó có ngày Rằm tháng Giêng. Ngoài ra, hoa đồng tiền cũng tượng trưng cho sức khỏe dồi dào, tuổi thọ.
Hoa lay ơn
Khi chọn hoa cúng, gia chủ có thể lựa hoa lay ơn. Loại hoa này tượng trưng cho sự thuần khiết, tao nhã. Hoa lay ơn có nhiều màu sắc khác nhau, phù hợp với nhu cầu, sở thích của gia chủ.
Khi chọn hoa lay ơn, nên lựa những cành thân to, cứng cáp, lá xanh tươi. Tránh chọn những cành hoa có dấu hiệu bị sâu, héo úa. Nên chọn cành có cả bông đã nở và có nụ. Nếu muốn trưng lâu, nên chọn cành có nụ nhiều hơn so với bông đã nở.
Hoa đào
Vào dịp Rằm tháng Giêng, gia chủ có thể chọn hoa đào để làm hoa dâng cúng thần linh, tổ tiên. Loại hoa này không chỉ đẹp mà còn đại diện cho may mắn, tài lộc, xua đuổi những điều không hay, thể hiện mong cầu về sự bình an, thịnh vượng của gia chủ trong năm mới.
Lưu ý, vào các dịp lễ cúng, bao gồm cả ngày Rằm tháng Giêng, gia chủ cần phải chọn hoa tươi để đặt lên bàn thờ, tuyệt đối không để hoa héo, hoa giả, hoa khô ở nơi thờ cúng vì việc này thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với bề trên, không mang lại may mắn.
* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.