Rằm tháng Giêng - 15 tháng 1 âm lịch năm Ất Tỵ 2025 rơi vào thứ Tư ngày 12/2/2025 dương lịch. Ngày Rằm tháng Giêng năm nay rơi vào giữa tuần, các gia đình không thể thực hiện đúng ngày có thể làm lễ trước một ngày.
Trong lễ cúng Rằm tháng Giêng, một trong những vật phẩm không thể thiếu là hoa quả. Gia chủ có thể chọn nhiều loại hoa quả khác nhau để dâng cúng. Nhiều người cho rằng gia đình loại quả gì thì có thể dâng loại quả đó hoặc người đã khuất thích gì khi còn sống thì có thể dâng cúng thứ đó. Tuy nhiên, việc thờ cúng cũng có những kiêng kỵ nhất định được truyền lại từ xa xưa mà gia chủ cần chú ý.
Khi chuẩn bị lễ cúng Rằm tháng Giêng, gia chủ nên tránh dâng 5 loại quả này. Chúng có thể là loại quả thơm ngọt được nhiều người yêu thích nhưng lại không mang ý nghĩa tốt đẹp trong việc thờ cúng.
Những loại quả quả chín, có dấu hiệu bị nẫu, sắp hỏng
Các loại hoa quả chín thường có màu sắc tươi tắn, bắt mắt. Tuy nhiên, quả quá chín sẽ có dấu hiệu bị nẫu và rất nhanh hư hỏng. Đây là loại quả không thích hợp để lên bàn thờ. Các loại quả quá chín, bị nẫu có thể thu hút các loại côn trùng như ruồi, muỗi làm ô uế không gia thờ cúng, mất đi sự tôn nghiêm. Ngoài ra, việc dâng những loại quả này còn thể hiện sự thiếu chỉn chu, thận trọng của gia chủ.
Khi chọn hoa quả cúng, gia chủ nên chọn những loại vừa chín tới, không bị dập nát, không có vết nứt hoặc bị mốc.
![Khi cúng Rằm tháng Giêng, gia chủ nên hạn chế chọn một số loại hoa quả mang ý nghĩa không tốt. Một trong số đó là các loại hoa quả chín quá, chín nẫu.](https://media.phunutoday.vn/files/content/2025/02/09/cung-ram-thang-gieng-phunutoday-01-2-2355.jpg)
Khi cúng Rằm tháng Giêng, gia chủ nên hạn chế chọn một số loại hoa quả mang ý nghĩa không tốt. Một trong số đó là các loại hoa quả chín quá, chín nẫu.
Hoa quả giả
Các loại hoa quả giả hiện nay có màu sắc bắt mắt, hình dáng rất giống với hoa quả thật, để lâu không bị thay đổi. Tuy nhiên, đây là thứ quả tuyệt đối không được bày lên bàn thờ. Theo quan niệm phong thủy, các loại hoa quả giả có vẻ ngoài đẹp đẽ nhưng không có sức sống. Vì vậy, chúng không thể hiện được lòng thành, sự tôn trọng của gia chủ đối với thần linh, tổ tiên. Ngoài ra, việc bày hoa quả giả trên bàn thờ còn bị cho là hành động cản trở may mắn, tài lộc.
Các loại quả nhiều gai
Những loại quả có nhiều gai cứng như mít hay sầu riêng không nên sử dụng trong thờ cúng. Theo quan niệm phong thủy, những thứ có gai nhọn là biểu tượng của xung đột, có thể làm ảnh hưởng đến sự bình yên trong gia đình, không tốt cho các mối quan hệ trong nhà.
Những loại quả này mang năng lượng không tốt, không đem lại bị cân bằng, bình yên ở nơi thờ cúng. Các loại quả có bề mặt nhẵn mịn, hình dáng tròn đầy thường được ưu tiên hơn trong thờ cúng.
Các loại quả nặng mùi
Những loại quả có mùi mạnh như sầu riêng hoặc trái cây ngâm mắm không phải lựa chọn phù hợp để làm vật phẩm dâng cúng thần linh, tổ tiên. Những loại quả này sẽ làm ảnh hưởng đến sự thanh tịnh, trang nghiêm ở nơi thờ cúng.
Để thờ cúng, gia chủ nên chọn những loại quả có mùi thơm dịu nhẹ, mang lại cảm giác dễ chịu như quả táo, quả bưởi, quả đào...
Những loại quả mọc sát đất hoặc có họ với rau
Theo quan niệm dân gian, các loại quả mọc sát đất hoặc có họ với rau thường không được dùng để đặt lên bàn thờ. Người ta cho rằng những loại quả mọc sát đất như dứa thường mang tính âm, không phù hợp với sự thanh cao, trang trọng ở nơi thờ cúng.
Các loại quả có họ hàng với rau như cà chua, dưa chuột, ớt không được xem là hoa quả để thờ cúng. Chúng chỉ có thể dùng trong việc chế biến các món ăn đặt lên mâm cúng chứ hiếm khi được dùng để dâng cúng như một loại trái cây.
Tuy nhiên, tùy theo quan niệm địa phương, quan niệm của gia đình mà các loại quả được dâng cúng trên bàn thờ có thể khác nhau. Ở một số nơi, người ta vẫn dùng dứa, ớt bày chung với các loại quả khác để làm đồ cúng.
* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.