4 lời càng nói ít, lộc về càng nhiều, nói nhiều thì lộc mất sạch, nhất là số 1

( PHUNUTODAY ) - Dưới đây là 4 kiểu lời nói càng kiệm lời bao nhiêu, càng hút tài lộc bấy nhiêu. Đặc biệt là điều số 1, càng ít nói càng hưởng phúc lớn.

Ông bà ta từ ngàn xưa đã dạy: “Họa từ miệng mà ra, phúc từ miệng mà vào”. Trong cuộc sống, lời ăn tiếng nói không chỉ là thước đo nhân cách mà còn là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến vận khí, tài lộc của một người.

Có những lời nếu nói ra quá nhiều sẽ khiến phúc khí tiêu tan, tài lộc trôi xa. Trái lại, người biết giữ miệng, cẩn trọng trong từng câu nói lại thường gặp nhiều may mắn, được quý nhân nâng đỡ, tiền tài tự động tìm đến.

1. Nói xấu người khác

Không ít người có thói quen ngồi đâu cũng bàn chuyện thiên hạ, nói xấu sau lưng người khác như một thú vui giải trí. Tuy nhiên, chính kiểu lời này lại là con dao hai lưỡi cắt đứt đường tài lộc.

Người hay nói xấu thường tạo ra năng lượng tiêu cực, dễ bị tiểu nhân ghét bỏ, đồng nghiệp xa lánh, vận may tự động tránh xa. Hơn nữa, gieo khẩu nghiệp rồi cũng phải nhận quả báo, không sớm thì muộn.

Người thông minh không bao giờ tốn hơi bàn chuyện của người khác. Họ dành năng lượng đó để phát triển bản thân, vun bồi phúc đức và giữ vững thanh danh. Chính vì vậy, lộc tự nhiên tìm đến, không cần phải tranh giành.

2. Than nghèo, kể khổ

Thường xuyên than vãn, kể khổ chẳng khiến ai thương cảm lâu dài, mà chỉ khiến người nghe mỏi mệt. Hơn thế nữa, việc nói ra những điều tiêu cực như “tôi không có tiền”, “tôi không thể làm được” vô tình gieo vào tâm trí mình sự bất lực, khiến năng lượng nghèo khổ bao quanh.

Theo luật hấp dẫn, càng than nghèo bao nhiêu thì vũ trụ càng gửi đến nhiều nghèo khó bấy nhiêu. Người thành công luôn chọn im lặng trước khó khăn, tập trung hành động thay vì lời than thở.

Người nói ít, sống tích cực, giữ trong mình lòng biết ơn và tinh thần cố gắng chính là người dễ gặp vận may nhất. Lộc lớn thường tìm đến những ai biết nín nhịn, kiên trì và luôn tin vào ngày mai tươi sáng.

3. Khoe khoang của cải, tự mãn bản thân

Người có tiền, có quyền mà thích khoe khoang là người dễ chuốc họa vào thân nhất. Những lời phô trương về tài sản, sự thành công không chỉ khiến người khác đố kỵ, mà còn thu hút tiểu nhân, dễ bị hãm hại, bị để ý.

Trong khi đó, người thực sự giàu sang lại luôn khiêm tốn. Họ giữ im lặng, để hành động và kết quả tự lên tiếng. Chính sự giản dị ấy mới khiến phúc khí vững vàng, lộc lá bền lâu.

Người biết giữ mồm giữ miệng, không ba hoa về tiền bạc, sẽ luôn giữ được sự an toàn cho bản thân và gia đình. Họ như kho báu giấu mình giữa đời, càng âm thầm càng vững bền.

4. Cãi lý vô ích, tranh hơn thua với đời

Người lúc nào cũng muốn phần thắng, thích tranh cãi để thể hiện cái tôi thường không giữ được hòa khí, dễ đánh mất cơ hội. Trong các mối quan hệ, việc nói nhiều để phân bua thường chỉ khiến mọi việc thêm căng thẳng, không giúp giải quyết vấn đề.

Biết lùi một bước là tiến ba bước. Người khôn ngoan là người hiểu rằng: “Im lặng là vàng”. Họ chọn cách im lặng đúng lúc, nhún nhường khi cần thiết để giữ gìn nhân duyên và tài khí.

Khi biết nhẫn nhịn, tiết chế lời nói, họ dễ gặp quý nhân giúp đỡ, được trọng dụng trong công việc và được tín nhiệm trong đời sống. Càng nói ít, phúc lộc càng đầy.

Lời nói là con dao hai lưỡi. Người biết giữ lời, nói năng đúng mực chính là người giữ được tài vận, phúc khí dài lâu. Đừng để miệng mình là nguyên nhân khiến lộc tiêu tan, tiền bạc đội nón ra đi. Hãy nhớ: “Nói ít lại, nghe nhiều hơn – Trầm lặng là khí chất của người phú quý”.

Tác giả: Trang Hạ