Tết đến là dịp ai cũng muốn sắm sửa cho nhà cửa đủ đầy, mâm cơm tươm tất, không khí rộn ràng. Tuy nhiên, không ít gia đình cứ đến cuối Tết lại tiếc nuối vì mua quá nhiều thứ không cần thiết, dùng chẳng bao nhiêu rồi bỏ đi, vừa lãng phí tiền bạc vừa mất công dọn dẹp.
1. Bánh kẹo hộp quá nhiều, để lâu vừa ngán vừa phải bỏ
Ngày Tết nhà nào cũng chuẩn bị bánh kẹo để tiếp khách. Nhưng nhiều người có tâm lý sợ thiếu nên mua cả chục hộp, đủ loại từ bánh quy, kẹo ngọt đến mứt trái cây.
Vấn đề là sau vài ngày đầu, khách thưa dần, cả nhà cũng ăn không hết. Bánh kẹo để lâu dễ mềm, chảy đường, mất vị ngon, thậm chí quá hạn phải bỏ.
Chưa kể, đồ ngọt ăn nhiều không tốt cho sức khỏe, đặc biệt với người lớn tuổi, trẻ nhỏ hoặc người bị tiểu đường.
Thay vì mua tràn lan, bạn chỉ nên chọn vài loại vừa đủ, ưu tiên hộp nhỏ, chất lượng tốt, ăn hết trong Tết là hợp lý.
2. Hoa trang trí đắt tiền nhưng nhanh tàn, chơi vài hôm là bỏ
Tết ai cũng muốn nhà đẹp, nên nhiều người chi mạnh tay mua hoa nhập, hoa lạ, hoa chưng cầu kỳ với giá rất cao.
Nhưng thực tế, nhiều loại hoa chỉ đẹp được vài ngày, gặp thời tiết nóng hoặc không biết chăm sẽ tàn rất nhanh. Sau mùng 3, mùng 4 Tết hoa rũ xuống, vừa phí tiền vừa mất công dọn.
Nếu muốn tiết kiệm, bạn có thể chọn hoa truyền thống như cúc, lay ơn, đào, mai hoặc các loại cây xanh chơi được lâu, vừa đẹp vừa bền.
3. Thực phẩm mua quá nhiều, cuối cùng thừa mứa phải đổ bỏ
Tâm lý chung ngày Tết là “sợ thiếu”, nên nhiều gia đình tích trữ thịt, giò chả, hải sản, đồ đông lạnh đầy tủ.
Nhưng Tết chỉ vài ngày, ăn không hết thì thực phẩm dễ hỏng, mất vị ngon. Nhiều món để lâu phải bỏ đi, rất lãng phí.
Chưa kể, ăn đồ để lâu ngày cũng không tốt cho sức khỏe, dễ gây đầy bụng, khó tiêu.
Cách hợp lý là mua vừa đủ theo số người trong nhà, thiếu thì bổ sung sau, vì chợ Tết giờ cũng mở sớm hơn trước rất nhiều.
4. Đồ trang trí Tết mua theo phong trào, dùng một lần rồi cất xó
Nhiều người thấy ngoài chợ bán đủ loại đồ trang trí như dây kim tuyến, bóng đèn nhấp nháy, phụ kiện treo cửa, chữ tài lộc… nên mua rất nhiều cho “có không khí”.
Nhưng thực tế, phần lớn chỉ dùng đúng mấy ngày Tết, sang năm lại lỗi mốt, hỏng hóc hoặc không còn muốn dùng nữa. Cuối cùng chất đầy kho, vừa chật nhà vừa phí tiền.
Nếu thích trang trí, bạn nên chọn những món đơn giản, tinh tế, có thể tái sử dụng nhiều năm hoặc dùng quanh năm như cây cảnh, đèn decor nhẹ nhàng.
Lời khuyên: Sắm Tết đủ đầy nhưng đừng để thành lãng phí
Tết là dịp vui, nhưng không phải cứ mua thật nhiều mới là sung túc. Đủ đầy nằm ở sự ấm áp, sum vầy, chứ không phải ở số lượng đồ chất trong nhà.
Trước khi mua sắm, bạn nên lên danh sách rõ ràng, ưu tiên những thứ thật sự cần thiết. Mua vừa đủ sẽ giúp Tết nhẹ nhàng hơn, đỡ áp lực tài chính và không phải tiếc nuối sau kỳ nghỉ.
Chú thích: Nội dung bài viết mang tính tham khảo, chia sẻ kinh nghiệm chi tiêu và sắm sửa dịp Tết.
Tác giả: Trang Hạ
-
Gói bánh chưng thêm 1 bước này, bánh để 10 ngày vẫn dẻo mềm từ trong ra ngoài
-
2 cách muối dưa hành giòn ngon, không lo nổi váng
-
Mẹo hay để tiệc tùng cuối năm liên tiếp mà không sợ say rượu bia, hỗ trợ thải cồn nhanh hơn
-
Đặt đĩa chanh muối đầu giường, sáng ra nhận ngay kết quả tốt cho cả nhà
-
Cách muối dưa hành giòn ngon, không hăng, không nổi váng