Trong đời sống tâm linh của người Việt, mâm lễ thắp hương dâng lên bàn thờ gia tiên, thần linh không thể thiếu hoa tươi và trái cây. Trái cây không chỉ mang ý nghĩa thành kính, mà còn tượng trưng cho sự thanh sạch, ngọt lành, cầu mong may mắn và tài lộc. Tuy nhiên, không phải loại quả nào ngon ngọt cũng thích hợp để dâng cúng. Người xưa có những kiêng kỵ rất rõ ràng trong việc lựa chọn trái cây, bởi mỗi loại quả mang theo một ý nghĩa riêng về phong thủy và tâm linh.
Dưới đây là những loại quả tuy ngọt ngon, phổ biến trong đời sống nhưng lại không nên bày lên bàn thờ:
1. Trái cây mọc bò sát đất – dễ nhiễm uế khí
Những loại quả như dưa hấu, dưa lê, dưa gang... thường phát triển theo dạng thân bò, quả nằm trực tiếp trên mặt đất trong thời gian dài. Mặt đất là nơi tích tụ nhiều tạp khí, chất thải, phân bón và vi khuẩn. Vì vậy, quan niệm dân gian cho rằng các loại quả này dễ hấp thụ “tà khí”, không giữ được sự thanh khiết cần có cho lễ vật thờ cúng.
Mặc dù dưa hấu hay dưa lê có vị ngọt mát, giải nhiệt và rất được ưa chuộng trong đời sống thường ngày, nhưng khi đặt lên bàn thờ lại có thể gây nhiễu loạn trường khí, mang đến điều không may mắn cho gia chủ.
Nếu muốn dùng, chỉ nên chọn dưa được trồng sạch trong nhà kính, đã rửa sạch và tuyệt đối không đặt trực tiếp dưới đất trước khi bày biện lên mâm lễ.
2. Quả lê – ngon ngọt nhưng mang ý nghĩa chia ly
Lê là loại quả thanh mát, nhiều công dụng cho sức khỏe, song từ xa xưa, người Việt vẫn kiêng kỵ bày lê trên bàn thờ. Nguyên nhân là bởi chữ “lê” trong Hán tự có âm gần giống với “ly tán”, mang ý nghĩa chia lìa, xa cách.
Thắp hương quả lê bị cho là điềm báo không may, dễ mang đến sự rạn nứt trong tình cảm gia đình, công việc lận đận, không tụ tài. Do đó, dù ngày nay lê trở thành loại quả đắt tiền, được nhiều người dùng làm quà biếu, thì trong mâm ngũ quả thờ cúng vẫn hiếm khi có sự xuất hiện của quả lê.
3. Quả cay nóng, vị đắng chát – không phù hợp với chốn linh thiêng
Những loại quả mang tính chất cay nóng hoặc đắng chát như ớt, khổ qua (mướp đắng)... không được khuyến khích dùng để thắp hương.
Ớt tuy có màu đỏ đẹp mắt, tạo điểm nhấn trên mâm ngũ quả nhưng vị cay nồng lại được xem là mang đến sự cay đắng, khổ đau, dễ khiến gia đạo bất hòa.
Khổ qua dù mang tên gọi “qua khổ”, với mong ước vượt qua khó khăn, nhưng nhiều vùng vẫn kiêng không bày vì lo ngại mang đến vận xui.
Theo quan niệm phong thủy, lễ vật dâng cúng cần thanh mát, ngọt ngào, thể hiện sự sung túc và tốt lành. Do đó, những quả cay, đắng, chát thường bị loại ra khỏi mâm cúng chính.
4. Trái cây có gai nhọn – dễ sinh sát khí
Các loại quả nhiều gai như sầu riêng, mít... vốn nổi tiếng thơm ngon, được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, với không gian thờ cúng, chúng lại bị xem là tạo sát khí vì những chiếc gai sắc nhọn hướng ra ngoài.
Theo phong thủy, gai nhọn có thể gây ra sự xung khắc, cãi vã, bất hòa trong gia đình. Hơn nữa, sầu riêng còn có mùi nồng hắc, khi đặt trong phòng thờ dễ lấn át hương trầm, làm mất đi sự thanh tịnh, trang nghiêm vốn có.
Vì vậy, người xưa thường tránh bày những loại quả này trên bàn thờ, dù chúng ngon ngọt, giá trị dinh dưỡng cao.
5. Quả có mùi hắc, nồng gắt – làm mất sự thanh khiết
Ngoài sầu riêng, một số loại quả có mùi hắc, quá nồng cũng không thích hợp để dâng cúng. Mít chín, sầu riêng khi tỏa hương nặng dễ khiến không gian thờ cúng trở nên nặng nề, bí bách, ảnh hưởng đến sự thanh tịnh.
Ngược lại, những loại quả có hương thơm nhẹ nhàng, dễ chịu như cam, bưởi, hồng, táo, chuối, dừa... lại được khuyến khích chọn lựa vì mang ý nghĩa cát lành, vừa đẹp mắt vừa tạo không gian thờ cúng trong lành.
Việc lựa chọn trái cây thắp hương không chỉ dừng lại ở yếu tố ngon ngọt, đẹp mắt, mà còn gắn liền với những quan niệm văn hóa, phong thủy từ ngàn đời. Dù mỗi vùng miền có tập tục khác nhau, nhưng đa số đều tránh:
Trái cây mọc bò dưới đất quá lâu.
Quả mang tên gọi hoặc ý nghĩa chia ly, xui rủi.
Trái cay, đắng, chát, nhiều gai nhọn.
Quả có mùi hắc nồng, gây khó chịu.
Thay vào đó, gia chủ nên chọn những loại quả có màu sắc tươi tắn, hương thơm dịu nhẹ, tên gọi may mắn như: chuối, dừa, cam, bưởi, táo, xoài, hồng.... Đây đều là những loại quả biểu trưng cho phúc – lộc – thọ, góp phần mang đến may mắn, bình an và tài lộc cho gia đình.
*Thông tin trong bài mang tính tham khảo chiêm nghiệm
Tác giả: Dạ Ngân
-
4 người này đến nhà là mang theo Tiền - Tài, mở cửa ra mà đón Lộc
-
4 con vật này vào nhà không chịu đi: Điềm báo gia chủ sắp Trúng Số Giàu To
-
Mua nhà gần 5 vị trí phong thuỷ này, 9/10 gia đình đều phát tài phát lộc chỉ sau vài năm
-
Vì sao tháng cô hồn lại là thời điểm vàng để mua nhà? Lý do khiến nhiều người bất ngờ
-
Phát hiện mới về bí quyết thái hành tây vừa đều, vừa không cay mắt tiếc nhiều người không biết