5 loại ung thư ‘dễ lây’ giữa vợ và chồng

( PHUNUTODAY ) - Có nhiều nguyên nhân khiến các căn bệnh ung thư này thích ‘tấn công’ các cặp đôi.

Hiện tượng vợ chồng cùng mắc một loại ung thư hoặc các loại ung thư khác nhau trong cùng một khoảng thời gian khiến nhiều người lo lắng về việc bệnh có thể “lây” giữ người này với ngời khác hay không. Trên thực tế, hiện tượng này xảy ra không nằm ở việc lây nhiễm trực tiếp mà thường bắt nguồn từ các thói quen sinh hoạt chung, thói quen ăn uống, môi trường sống chung trong hàng chục năm.

Dưới đây là những loại ung thư có khả năng xuất hiện ở các cặp đôi. Các chuyên gia y tế khuyến nghị nếu trong nhà có một người mắc bệnh thì người còn lại nên đi tầm soát ngay.

Ung thư phổi

Ung thư phổi là căn bệnh phổ biến ở các cặp đôi do cùng chia sẻ không gian sống trong thời gian dài. Nếu trong nhà có một người hút thuốc lá, người còn lại sẽ hít phải khỏi thuốc. Tình trạng hút thuốc lá thụ động này cũng độc hại không kém so với việc hút trực tiếp.

Ngoài ra, việc tiếp xúc với khói bếp khi nấu nước hoặc các hóa chất từ vật liệu sửa chữa nhà cũng có thể dẫn tới phổi của cả hai vợ chồng bị tổn thương.

Ung thư dạ dày

Ung thư dạ dày xuất hiện ở các cặp đôi có thể liên quan đến vi khuẩn Helicobacter pylori (HP). Đây là loại vi khuẩn có thể dễ dàng lây qua đường ăn uống, khi tiếp xúc miệng - miệng hoặc khi dùng chung bát đũa.

Điều đó có nghĩa là một người bị nhiễm HP và phát triển thành ung thư thì khả năng người còn lại cũng dễ bị nhiễm trùng, nguy cơ bị tổn thương dạ dày khá cao.

Để phát hiện vi khuẩn HP và ngăn chặn sự phát triển của chúng thành ác tính, xét nghiệm hơi thở hay nội soi dạ dày định kỳ là biện pháp cực kỳ quan trọng.

Trường hợp cả vợ và chồng cùng bị ung thư không nằm ở việc lây nhiễm trực tiếp mà thường bắt nguồn từ các thói quen sinh hoạt chung, thói quen ăn uống, môi trường sống chung trong hàng chục năm.

Ung thư đại tràng

Thói quen ăn uống tương đồng là một trong những nguyên nhân có thể dẫn tới ung thư đại tràng. Chế độ ăn nhiều dầu mỡ, chất béo, ít chất xơ đồng thời lạm dụng các thực phẩm muối chua chứa nhiều nitrosamine có khả năng gây tổn thương đến hệ tiêu hóa của cả vợ và chồng.

Bác sĩ thường khuyến cáo các cặp đôi nên xét nghiệm phân hàng năm và định kỳ 5-10 năm có thể nội soi đại tràng một lần để tầm soát polyp tiền ung thư.

Ung thư gan

Ung thư gan trong các cặp đôi thường liên quan đến đến virus viêm gan B hoặc viêm gan C. Virus có thể lây truyền trực tiếp từ người mang mầm bệnh sang người còn lại qua việc tiếp xúc gần gửi giữa vợ và chồng. Ngoài ra, việc tiêu thụ chung nguồn thực phẩm bị nhiễm aflatoxin (từ các loại thực phẩm bị mốc) cũng gây hại cho gan.

Để tầm soát bệnh này, bạn cần siêu âm gan và làm xét nghiệm alpha fetoprotein mỗi 6 tháng một lần.

Ung thư thực quản

Ung thư thực quản có thể hình thành do các thói quen ăn uống tương đồng. Việc thường xuyên ăn đồ nóng trên 65 độ C, nhai không kỹ, tiêu thụ nhiều thực phẩm gây kích ứng, muối chua trong thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ tổn thương niêm mạc thực quản. Cả vợ và chồng cùng có thói quen ăn uống này sẽ khiến tỷ lệ mắc bệnh của cả hai tăng lên.

Để chẩn đoàn chính xác căn bệnh này, những người có nguy ơ cao cần thực hiện nội soi dạ dày và thực quản.

 

Tác giả: Bích Loan