1. Đừng cố gắng thay đổi người khác, chỉ thay đổi chính mình
Trong cuộc sống không phải ai cũng suy nghĩ giống ai. Thế nên ngay cả khi bạn cho rằng họ thay đổi theo ý bạn họ sẽ gặp kết quả tốt đẹp hơn, thì bạn cũng không nên cố gượng ép thay đổi họ. Bởi sự thật họ lại không thấy rằng thay đổi như bạn nói là tốt đẹp.
Nhân quả của mỗi người là do mỗi người tự chịu trách nhiệm,đừng cố can thiệp vào bởi mỗi người có một nhận thức, trải nghiệm sống, một mục tiêu, sức chịu đựng, mong muốn khác nhau.
Người ta sẽ tự thay đổi khi trong bản thân người ta nhận thức ra cần thay đổi. Ngay cả khi họ thay đổi thì bạn cũng đừng vội cho rằng đó là nhờ bạn tác động. Sự thật thì nếu họ không muốn thay đổi, dù bạn tác động thế nào cũng không được.
Trong đời này người mà chúng ta có thể thay đổi chính là chúng ta. Bởi vậy hãy tập trung vào nhân quả của mình, đừng can dự vào nhân quả của người khác. Kể cả là vợ chồng, con cái, cha mẹ, chúng ta chỉ có thể có những góp ý, chia sẻ. Nếu cố gắng ép người khác thay đổi theo ý mình nghĩa là khiến cho mối quan hệ căng thẳng hơn, và ta ngày càng thất vọng.
2.Bạn tốt với người khác không có nghĩa người ta cũng sẽ tốt với bạn
Trong cuộc sống này không phải mọi thứ đều có qua có lại một cách sòng phẳng cho đi thì nhận về đúng điều đó và đúng nơi đó.
Bạn cứ việc tốt với người khác, bởi đó là lựa chọn lương tâm của bạn, là cách bạn tu rèn bản thân tích phước cho mình. Nhưng đừng cho rằng bạn đã tốt với họ thì chắc chắn họ sẽ tốt lại.
Thậm chí đôi khi lòng tốt của bạn với họ còn khiến họ cảm thấy ghen tức hơn, bởi cái mà bạn làm cho họ là thứ họ muốn nhưng họ lại không thể tự làm ra.
Thế nên có những lúc bạn cảm thấy cuộc đời thật phi lý. Sự thật thì điều đó không phi lý, bởi mỗi người có nhận thức khác nhau. Thế nên hãy phân biệt rõ để không ngỡ ngàng, để hiểu người đó là ai, để biết mình nên tốt thế nào, và để bảo vệ chính mình.
3. Người ta tốt với bạn không phải do bạn xứng đáng thế mà do họ là người như thế
Trong đời này khi nhận được lòng tốt từ người khác cũng đừng nghĩ đó là vì bạn dễ thương, đó là vì bạn sống tốt nên được báo lại. Không phải, sự thật ai đó tốt với bạn là do trong họ có lương thiện chứ không phải vì bạn tốt hay xấu.
Bạn đối xử với người khác là do phẩm chất tính cách của bạn và họ đối xử với bạn bởi họ là người như thế.
Khi ban suy nghĩ được độc lập và sớm hiểu ra điều này, bạn sẽ không bị người ta tác động tiêu cực. Cách mà một con người đối xử với người khác sẽ phản chiếu nội tâm của họ chứ không phải của người được đối xử.
Do đó bạn đừng biến mình thành con rối trong mắt người khác, đừng vì người ta bảo bạn sai thì có nghĩa là bạn cần phải sửa, nhưng cũng đừng vì người ta khen bạn đúng thì mặc nhiên bạn cho là mình đúng.
4. Không có thể dựa vào ai tốt như dựa vào chính mình
Trong mỗi con người hầu như đều có phần ích kỷ. Khi có tranh chấp lợi ích lúc đó phần ích kỷ mới bộc lộ rõ ràng.
Bởi thế lúc bình yên vui vẻ có thể nghĩ chúng ta có thể dựa vào người này người kia. Nhưng sự thật chỉ có chính bản thân mình mới là điểm tựa vững chãi nhất.
Cha mẹ anh em cũng có lúc sẽ rời xa ta. Chỉ có bản thân ta là gắn liền với ta mãi mãi. Bởi thế trên đời này dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình.
Thế nên dù là ai, dù hoàn cảnh nào cũng cần rèn luyện cho mình mỗi ngày để tăng thêm bản lĩnh, tăng thêm sự độc lập cho chính mình.
5. Không có may mắn và phép màu mà mọi thứ do chúng ta nỗ lực
Phép màu hay sự may mắn thực ra chính là kết quả của những nỗ lực của chính chúng ta trong quá khứ. Bởi thế đừng trông chờ vào phép màu mà hãy lựa chọn hành động đúng.
Trong đời người ai cũng cần nỗ lực, bạn muốn nhận được nhiều thì cần nỗ lực càng nhiều. Sự nỗ lực này không có nghĩa là cứ vất vả, chăm chỉ là được mà cần đúng cách và thông minh.
Bởi thế nhiều khi bạn nghĩ bạn làm chăm chỉ hơn mà không bằng người khác, rồi bạn cho rằng họ có may mắn. Không phải họ may mắn, mà họ thông minh hơn, họ có những điểm khác ưu việt hơn để không cần chăm chỉ như bạn mà vẫn ra kết quả tốt hơn bạn.
Đôi khi chúng ta khó chấp nhận 5 sự thật trên nhưng chúng vẫn là sự thật. Chúc bạn sớm nhận ra. Khi hiểu thấu những điều này bạn sẽ thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn, cuộc sống vui vẻ hơn nhiều.
Tác giả: Như Bình
-
Tổ Tiên nói: 'Đáng sợ nhất là ngày Rằm tháng 4 âm lịch', vì sao lại thế?
-
Độ tuổi đàn ông dễ 'dính' vào ngoại tình nhất: Nghe lý do chị em càng 'choáng'
-
Cha mẹ càng thương con càng không bao giờ nói 3 lời này: Đó là gì?
-
4 chữ giúp gia đình Giàu Có Hưng Thịnh, cha mẹ vui, con cháu phát triển. Là 4 chữ gì, nhà bạn có không?
-
3 kiểu phụ nữ sinh ra để gánh nghiệp: Nghèo khổ, cô độc khi về già