Những năm gần đây, ung thư không còn là căn bệnh của riêng người cao tuổi. Tỷ lệ mắc bệnh tăng lên ở cả người trẻ khiến nỗi lo về ăn uống, sinh hoạt ngày càng trở nên rõ rệt. Trong đó, phụ nữ – người trực tiếp đi chợ, nấu nướng cho cả gia đình – thường là đối tượng chịu nhiều áp lực nhất. Không ít người dè chừng từng miếng thịt vì lo sợ hormone tăng trưởng, kháng sinh hay chất cấm.
Tuy nhiên, sự thật là nguy cơ không nằm ở những tin đồn giật gân, mà đến từ chính thói quen tiêu thụ thịt quen thuộc, lặp đi lặp lại mỗi ngày mà ít ai để ý.
Nỗi ám ảnh “thịt tẩm hormone” và hiểu lầm phổ biến
Không khó để bắt gặp những lời truyền tai rằng thịt lợn, thịt gà ngoài chợ “lớn nhanh bất thường”, “ăn vào dễ sinh bệnh”. Điều này khiến nhiều người tin rằng hormone tăng trưởng là nguyên nhân trực tiếp làm gia tăng ung thư.
Thực tế, tốc độ tăng trọng của gia súc, gia cầm hiện nay chủ yếu đến từ giống tốt và phương thức chăn nuôi công nghiệp. Việc quy kết ung thư gia tăng chỉ vì hormone là cách nhìn đơn giản hóa một vấn đề phức tạp. Ung thư là kết quả của nhiều yếu tố đan xen: môi trường sống, áp lực kéo dài, lối sinh hoạt thiếu cân bằng và đặc biệt là chế độ ăn uống.
Điều đáng lo không phải là “có ăn thịt hay không”, mà là ăn loại thịt gì, ăn bao nhiêu và ăn theo cách nào trong suốt nhiều năm.
4 loại thịt quen mặt dễ làm tăng nguy cơ ung thư nếu ăn thường xuyên
Trong gian bếp của nhiều gia đình Việt, có những loại thịt xuất hiện rất đều đặn vì tiện lợi, ngon miệng hoặc hợp khẩu vị. Chính sự quen thuộc ấy khiến chúng dễ bị xem nhẹ về mặt rủi ro sức khỏe.
Thịt chế biến sẵn – tiện lợi nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ
Xúc xích, giăm bông, lạp xưởng, thịt xông khói hay thịt hộp thường được lựa chọn vì nhanh gọn, dễ bảo quản. Tuy nhiên, quá trình chế biến kéo dài, ướp muối và bảo quản bằng phụ gia khiến nhóm thực phẩm này trở thành gánh nặng cho hệ tiêu hóa nếu ăn thường xuyên.
Việc sử dụng thịt chế biến sẵn trong thời gian dài được xem là yếu tố làm tăng nguy cơ ung thư đường ruột. Đáng lo hơn, đây lại là món ăn phổ biến trong bữa sáng, đồ ăn nhanh hoặc bữa phụ của cả người lớn lẫn trẻ em.
Thịt nướng ở nhiệt độ cao – mùi thơm che lấp rủi ro
Không ít người khó cưỡng lại sức hấp dẫn của thịt nướng than hoa, đồ BBQ hay các món xiên nướng vỉa hè. Tuy nhiên, khi thịt tiếp xúc với nhiệt độ quá cao, phần mỡ và protein bị cháy xém sẽ sinh ra các hợp chất không có lợi cho cơ thể.
Phần thịt càng cháy đen, nguy cơ càng tăng. Nếu thói quen ăn thịt nướng đi kèm rượu bia và lặp lại thường xuyên, hệ tiêu hóa sẽ chịu áp lực lớn trong thời gian dài mà người ăn không hề nhận ra.
Thịt đỏ – không xấu nhưng dễ bị lạm dụng
Thịt lợn, bò hay cừu là nguồn cung cấp protein và sắt quan trọng, song cũng chứa nhiều chất béo bão hòa. Khi tiêu thụ vượt quá nhu cầu, đặc biệt là ăn hằng ngày với khẩu phần lớn, cơ thể dễ rơi vào trạng thái viêm âm thầm kéo dài.
Vấn đề không nằm ở việc ăn thịt đỏ, mà là ăn quá nhiều và chế biến theo cách nhiều dầu mỡ hoặc nướng cháy. Đây chính là lý do khiến thịt đỏ trở thành yếu tố nguy cơ nếu không được kiểm soát hợp lý.
Thịt muối, thịt lên men mặn – “đặc sản” của nhiều gia đình
Ở không ít vùng, thịt muối, cá khô, thịt ngâm mặn hay thực phẩm lên men mặn là món ăn quen thuộc từ nhiều thế hệ. Tuy nhiên, hàm lượng muối cao và quá trình bảo quản kéo dài có thể gây tổn thương niêm mạc dạ dày nếu ăn thường xuyên.
Việc sử dụng các món này như thực phẩm chính, thay vì chỉ ăn thỉnh thoảng, sẽ khiến nguy cơ ung thư đường tiêu hóa tăng dần theo thời gian.
Đừng chỉ sợ hormone, hãy nhìn lại thói quen ăn uống mỗi ngày
Thịt tự nó không phải là “kẻ gây bệnh”. Điều đáng lo nằm ở cách chúng ta ăn thịt: ăn nhiều nhưng ít rau, ít chất xơ; quen miệng đồ mặn, đồ nướng; lười vận động và căng thẳng kéo dài. Những yếu tố ấy cộng hưởng với nhau mới là nền tảng để bệnh tật hình thành.
Đi chợ thông minh không chỉ là chọn miếng thịt tươi, mà còn là biết cân đối bữa ăn. Giảm bớt thịt chế biến sẵn, ưu tiên cách nấu nhẹ nhàng như luộc, hấp, hầm, đồng thời tăng cá, đậu, rau xanh và ngũ cốc nguyên hạt sẽ giúp cơ thể có thêm “lá chắn” tự nhiên.
Kết bài
Ung thư không đến từ một bữa ăn duy nhất, mà hình thành từ những lựa chọn nhỏ lặp đi lặp lại suốt nhiều năm. Thay vì hoang mang trước tin đồn hormone, chị em nên bắt đầu từ những điều thực tế hơn: chọn loại thịt phù hợp, ăn đúng lượng và chế biến đúng cách. Gian bếp an toàn không nằm ở sự kiêng khem cực đoan, mà ở sự tỉnh táo và cân bằng mỗi ngày.
Tác giả: Ngân Giang
-
Nghi ngờ ăn phải đồ hộp làm từ thịt bị dịch tả lợn châu Phi, thịt ôi thiu, có 3 việc cần làm ngay
-
Loại thịt nằm trong top 10 thịt lành mạnh nhất thế giới, giàu đạm và chất béo tốt hơn cả ức gà
-
Ung thư ngày càng trẻ hóa: Bác sĩ cảnh báo 3 loại thịt càng ăn nhiều càng hại sức khỏe
-
2 loại thịt lợn nhìn rất tươi ngon nhưng tuyệt đối không nên mua, người bán hiếm khi tiết lộ
-
Để ổn định huyết áp, 2 loại thịt nên ăn ít, và 3 loại thịt nên ăn nhiều