Bán thực phẩm không an toàn cho trẻ em có thể bị phạt tới 40 triệu đồng: Quy định mới cần biết ngay

( PHUNUTODAY ) - Nghị định số 98/2026/NĐ-CP quy định mức phạt tiền từ 30–40 triệu đồng đối với hành vi bán chất gây nghiện, thực phẩm không bảo đảm an toàn hoặc có nguy cơ gây hại cho trẻ em. Quy định mới nhằm tăng cường kiểm soát và bảo vệ sức khỏe, quyền lợi của trẻ em trong tiêu dùng.

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 98/2026/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ xã hội, trợ giúp xã hội và trẻ em.

Nghị định này quy định cụ thể các hành vi vi phạm, hình thức và mức xử phạt, cũng như các biện pháp khắc phục hậu quả tương ứng. Đồng thời, văn bản cũng xác định rõ đối tượng bị xử phạt, thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền theo từng chức danh và thẩm quyền lập biên bản, cùng quy trình thi hành các quyết định xử phạt trong lĩnh vực liên quan.

Nghị định này quy định cụ thể các hành vi vi phạm, hình thức và mức xử phạt, cũng như các biện pháp khắc phục hậu quả tương ứng.

Theo quy định, mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực bảo trợ xã hội, trợ giúp xã hội và trẻ em là 50 triệu đồng đối với cá nhân và 100 triệu đồng đối với tổ chức.

Cụ thể, hành vi vi phạm quy định về khai báo để hưởng chính sách trợ giúp xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội hoặc hỗ trợ nạn nhân bị mua bán người sẽ bị phạt từ 500.000 đồng đến 5 triệu đồng. Các hành vi vi phạm liên quan đến hỗ trợ nạn nhân bị mua bán người hoặc người đang trong quá trình xác định là nạn nhân bị mua bán bị phạt từ 3 triệu đến 30 triệu đồng.

Đáng chú ý, hành vi cung cấp hoặc sử dụng chất gây nghiện, chất kích thích, thực phẩm không đảm bảo an toàn và có hại cho trẻ em có thể bị phạt từ 30 triệu đến 40 triệu đồng. Mức phạt này cũng áp dụng đối với hành vi cung cấp dịch vụ không an toàn gây tổn hại cho trẻ em.

Đáng chú ý, hành vi cung cấp hoặc sử dụng chất gây nghiện, chất kích thích, thực phẩm không đảm bảo an toàn và có hại cho trẻ em có thể bị phạt từ 30 triệu đến 40 triệu đồng.

Ngoài ra, mức phạt trên áp dụng đối với cá nhân; đối với tổ chức vi phạm, mức phạt sẽ gấp đôi. Riêng các hành vi liên quan đến trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi, người khuyết tật và trẻ em tại cộng đồng sẽ được áp dụng mức xử phạt đối với tổ chức theo quy định.

Nghị định cũng nêu rõ: trong trường hợp cùng một hành vi vi phạm, mức phạt đối với tổ chức sẽ bằng hai lần mức phạt đối với cá nhân.

Tác giả: Bảo Ninh