Bệnh Chikungunya đang có xu hướng bùng phát: Cảnh báo 2 nhóm người có nguy cơ mắc bệnh nặng hơn

( PHUNUTODAY ) - Bệnh Chikungunya đang bùng phát tại một số quốc gia, làm dấy lên nhiều lo ngại về vấn đề sức khỏe.

Chikungunya đang bùng phát tại một số nước châu Á như Thái Lan, Singapore, Trung Quốc... Đây là một bệnh truyền nhiễm do virus Chikungunya (CHIKV) gây ra. Vật trung gian lây truyền bệnh là muỗi Aedes (hay thường được gọi là muỗi vằn, chính là loại muỗi lây truyền bệnh sốt xuất huyết). Hiện nay, bệnh Chikungunya chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, chưa có vaccine phòng ngừa. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân không nên hoang mang. Hiện nay, dù chưa ghi nhận ca mắc bệnh này ở nước ta nhưng nguy cơ bùng phát bệnh vẫn tiềm ẩn. Do đó, người dân nên chủ động phòng ngừa bằng cách diệt muỗi.

Nói về bệnh Chikungunya, PGS.TS Đỗ Duy Cường, Viện trưởng Viện Y học Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai cho biết căn bệnh này từ lâu đã được nhắc đến trong các y văn. Do đó, đây không phải là bệnh mới. Tuy nhiên, yếu tố thay đổi môi trường, thời tiết khiến muỗi phát triển mạnh hơn có thể là nguyên nhân dẫn tới xu hướng bệnh bùng phát và lan rộng như hiện nay.

Biểu hiện lâm sàng của bệnh Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue cũng như một số bệnh khác do virus gây ra. Người bệnh thường có tính trạng sốt cao đột ngột (trên 39 độ C), đau cơ, đau khớp dữ dội, đau đầu, phát ban, buồn nôn, quanh khớp bị phù.

Trẻ sơ sinh và người lớn có bệnh lý nền (tiểu đường, bệnh thận, cao huyết áp, tim mạch..) là nhóm có nguy cơ mắc bệnh Chikungunya nặng hơn.

Chikungunya là bệnh do virus Chikungunya, được lây truyền qua muỗi Aedes.

Lần đầu tiên bệnh Chikungunya được ghi nhận tại miền Nam Tanzania, châu Phi vào năm 1952. Tên gọi của bệnh này được đặt theo tiếng địa phương. Theo đó, Chikungunya có nghĩa là "người đi khom lưng", được đặt dựa theo triệu chứng đau khớp nghiêm trọng khiến bệnh nhân phải khom lưng trong lúc đi lại.

Muỗi vằn (gồm muỗi Aedes aegypti và Aedes albopictus) là vật truyền bệnh trung gian. Virus sẽ lây truyền qua vết muỗi đốt. Trung binh từ 4-12 ngày sau khi bị muỗi nhiễm bệnh đốt, các triệu chứng của bệnh có thể xuất hiện. Trong vòng 2-7 ngày, hầu hết các triệu chứng sẽ tự khỏi.

Khoảng 1 ngày trước khi khởi phát sốt và khoảng 6 ngày đầu tiên của bệnh là thời kỳ lây truyền bệnh.

Hiện nay, để xác định bệnh Chikungunya, người ta có thể dựa vào các phương pháp như xét nghiệm ELISA để phát hiện kháng thể IgM/IgG hoặc kháng nguyên virus. NGoài ra, để phát hiện vật liệu di truyền của virus Chikungunya, có thể thực hiện phương pháp xét nghiệm PCR (Polymerase Chain Reaction) và realtime-PCR.

PGS.TS Đỗ Duy Cường cho biết, khác với sốt xuất huyết, bệnh Chikungunya không gây sốc cô đặc máu và hạ tiểu cầu. Người dân không cần quá hoang mang lo lắng do người bệnh thường được tiên lượng khá tốt và hầu hết có thể tự khỏi.

Việc cần làm là tập trung phòng muỗi đốt để giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh cũng như bảo vệ tốt nhóm nguy cơ cao như người lớn tuổi, có bệnh lý nền.

Hiện nay, Bộ Y tế đã đưa ra khuyến cáo về việc chủ động theo dõi sức khỏe trong vòng 12 ngày đối với nhóm người về từ các quốc gia, khu vực đang có sự gia tăng dịch bệnh Chikungunya có các biểu hiện như đau mỏi cơ khớp, sốt.

Bên cạnh đó, cần chủ động tiêu diệt loăng quăng, muỗi và vệ sinh môi trường sống để loại bỏ những nơi mà muỗi có thể sinh sản, trú ngụ, người dân cũng nên mắc màn khi ngủ, sử dụng thuốc đuổi muỗi để ngăn muỗi đốt.

Khi có các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh như sốt cao đột ngột, nổi ban, đau khớp, người dân không nên tự chẩn đoán và mua thuốc điều trị tại nhà. Thay vào đó, hãy nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để được bác sĩ thăm khám, chẩn đoán và có phương án điều trị kịp thời.

Tác giả: Bích Loan