Bí quyết tái chế vỏ chuối thành phân bón vạn năng – dưỡng rễ cực mạnh, cây mọc như thổi

( PHUNUTODAY ) - Đừng vội vứt bỏ vỏ chuối. Bạn có thể tái chế nó thành phân bón vạn năng, rất phù hợp với việc làm vườn.

Đừng vứt vỏ chuối sau khi ăn! Nếu biết cách tận dụng, bạn không chỉ giúp cây trồng phát triển vượt trội mà còn tiết kiệm được kha khá chi phí phân bón mỗi năm.

Cây cảnh, hoa trồng tại nhà cũng “ưa chuộng” chuối không kém con người. Vỏ chuối sau khi ăn xong có thể đem đi lên men đơn giản để tạo thành loại phân bón hữu cơ cực kỳ hiệu quả.

Cây cảnh, hoa trồng tại nhà cũng “ưa chuộng” chuối không kém con người.

Vỏ chuối ủ men là nguồn dưỡng chất tự nhiên, giúp cây hấp thụ nhanh chóng qua rễ, kích thích rễ phát triển khỏe mạnh và hỗ trợ cây ra nhiều hoa hơn.

Cách làm rất dễ:

  • Gom vỏ chuối, phơi ngoài ban công cho ráo bớt nước nhằm giảm mùi hôi.

  • Cắt nhỏ vỏ chuối rồi cho vào chai nước để ủ.

  • Sau khi lên men, bạn có thể pha loãng nước ủ để tưới cây – vừa đơn giản, vừa tiết kiệm lại cực kỳ hiệu quả.

Sau khi cho vỏ chuối vào bình và ủ khoảng 2 tuần, bạn có thể sử dụng nước lên men để tưới cây. Khi tưới, hãy pha loãng nước ủ với nước sạch: lần đầu tưới bằng nước chuối lên men, sau đó tưới thêm nước thường để trung hòa. Sau khi dùng xong, tiếp tục đổ thêm nước vào chai để ủ tiếp – một mẻ vỏ chuối có thể dùng 2–3 lần nước như vậy.

Sau khi cho vỏ chuối vào bình và ủ khoảng 2 tuần, bạn có thể sử dụng nước lên men để tưới cây.

Đến lần sử dụng cuối, bạn có thể tận dụng phần bã chuối: dùng xẻng đào nhẹ lớp đất mặt, vùi vỏ chuối đã lên men xuống gốc cây. Hoặc khi thay chậu, trộn trực tiếp vỏ chuối đã ủ vào đất để làm phân hữu cơ tự nhiên.

Vỏ chuối sau khi lên men còn tốt hơn cả phân bón hóa học vì cây có thể hấp thụ nhanh, giúp rễ phát triển khỏe và hoa nở nhiều hơn.

Tác giả: Bảo Ninh