Từ ngày 1/4, các ngân hàng tại Việt Nam sẽ chính thức ngừng cho phép sử dụng nickname (biệt danh, iNick) cho tài khoản thanh toán. Đây là bước đi trong lộ trình thực hiện Thông tư 30/2025 của Ngân hàng Nhà nước, nhằm nâng cao tính minh bạch và an toàn cho các giao dịch không dùng tiền mặt.
Theo quy định, tất cả tài khoản thanh toán cá nhân phải dùng tên thật, trùng khớp với thông tin trên căn cước công dân hoặc thẻ căn cước. Như vậy, các ngân hàng sẽ dừng hoàn toàn dịch vụ đặt nickname – tính năng từng được nhiều khách hàng yêu thích nhờ tiện lợi và dễ nhớ.
Trước đây, người dùng có thể đặt các biệt danh như “Shop ABC” hay “Mẹ Bắp” để nhận tiền thay cho các dãy số tài khoản dài. Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc sử dụng nickname dễ dẫn đến nhầm lẫn, chuyển tiền sai chủ, đồng thời khó kiểm soát gian lận tài chính và tội phạm công nghệ cao.
Thông tư 30/2025 yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phải đối chiếu chính xác thông tin khách hàng với dữ liệu định danh, đảm bảo tên chủ tài khoản hiển thị đầy đủ trong mọi giao dịch. Quy định này không ảnh hưởng đến số tài khoản hay số dư hiện có, nhưng sau ngày 1/4, việc nhận tiền sẽ phải dựa hoàn toàn vào số tài khoản và tên thật đã đăng ký.
Để tránh gián đoạn, ngân hàng khuyến cáo khách hàng cập nhật thông tin tài khoản trên các nền tảng liên quan như ví điện tử, sàn thương mại điện tử và các dịch vụ thanh toán trực tuyến. Nhiều ngân hàng thương mại, như VPBank, đã bắt đầu ngừng cung cấp dịch vụ nickname trước thời hạn, giúp khách hàng có thời gian thích nghi trước khi quy định chính thức có hiệu lực trên toàn hệ thống.
Tác giả: Bảo Ninh
-
Lương hưu dưới 3,8 triệu đồng/tháng sẽ được tăng 2 lần liên tiếp: Cập nhật chính sách mới 2026
-
Thông tin mới về BHYT và BHXH 2026: Thẻ, sổ thay đổi quan trọng, người dân cần biết ngay!
-
Chính phủ chính thức chốt tăng lương 2026: Mức lương mới theo vùng áp dụng từ khi nào?
-
Tăng lương hưu 15% từ 1/7/2026: Ai được thêm vào nhóm đối tượng hưởng trợ cấp?
-
Muốn nhận lương hưu 5 triệu/tháng: Phải đóng BHXH tự nguyện bao nhiêu?