Sau tháng 7 âm lịch, cô hồn đã phải về cõi âm nên dương gian trở nên sáng sủa hơn. Bước sang tháng 8, mọi hoạt động lại trở nên sôi động hơn nhằm chuẩn bị cho kỳ nghỉ Tết Trung thu và dịp cuối năm. Đặc biệt, tháng 8 âm lịch được coi là một trong những tháng đẹp nhất năm, tháng của lễ hội và ánh trăng tròn viên mãn.
Theo phong thủy, thủy quản tài tức là nước đại diện cho tiền bạc và sự sung túc, mà thủy triều lại vận hành theo chu kỳ của Mặt Trăng. Nước dâng cao tượng trưng cho dòng chảy tài lộc, năng lượng tài chính dồi dào. Trong triết lý phương Đông, Mặt Trăng được ví như “mẹ”, Mặt Trời là “cha”. Tháng 8 chính là thời điểm trăng viên mãn nhất, đánh dấu sự tròn đầy, khép lại một chu kỳ và mở ra vận hội mới. Vì vậy, tháng 8 được xem là tháng thuận lợi để cầu tài, cầu lộc, đồng thời cũng là thời điểm nhiều người quan sát ánh trăng để dự đoán vận may trong năm tới.
Theo dân gian, dưới đây là những việc nên làm trong tháng 8 âm lịch để thu hút tài lộc và may mắn:
1. Đưa Nước về nhà– Biểu tượng của sự giàu có
Trong phong thủy, nước đại diện cho tiền tài, “thủy vượng thì tài vượng”. Tuy nhiên, sự cân bằng âm dương được coi trọng, tránh tham lam quá mức vì thủy triều lên quá mạnh dễ gây bất ổn, còn nước đủ đầy sẽ mang lại sự hưng thịnh.
Người xưa có phong tục xin nước hoặc mua nước sạch từ các đền, chùa, miếu linh thiêng để mang về nhà với niềm tin nước sẽ mang đến năng lượng tốt, giúp gia chủ cải vận, thu hút tài lộc. Đây là một nghi thức tâm linh phổ biến trong các dịp lễ trọng, đặc biệt là tháng 8 âm lịch – tháng của trăng tròn viên mãn.
2. Dọn dẹp nhà cửa, bàn thờ để đón vận may
Sau tháng cô hồn, việc dọn dẹp nhà cửa và bàn thờ sạch sẽ là cần thiết để loại bỏ tạp khí, đón nguồn năng lượng mới. Gia chủ nên xông nhà, lau chùi bàn thờ, sắp xếp phòng khách sáng sủa để thu hút tài lộc.
Ngoài ra, mùng 1 hàng tháng cũng là thời điểm thích hợp để dọn dẹp, làm mới không gian sống, tạo khởi đầu suôn sẻ và may mắn cho cả tháng.
3. Dâng nước cúng – Tượng trưng cho sự sung túc
Trong văn hóa tâm linh Việt, dâng nước cúng là nghi thức không thể thiếu. Đặc biệt, tháng 8 âm lịch – tháng trăng tròn, việc dâng nước mang ý nghĩa nhân đôi sự sung túc.
Gia chủ có thể chuẩn bị thêm bát nước sạch thả hoa tươi bên cạnh chén nước thường ngày để tượng trưng cho sự thanh tịnh, cầu tài cầu lộc. Đây là cách thể hiện mong muốn đổi mới, bắt đầu một tháng làm ăn thuận lợi sau giai đoạn trầm lắng.
4. Thắp hương, đi chùa cầu an và cầu phúc
Mùng 1 tháng 8 âm lịch, nhiều gia đình chuẩn bị lễ cúng tổ tiên, thần linh tại nhà, đồng thời đi chùa để cầu an, cầu tài lộc. Đây được coi là thời điểm “mở vận”, thích hợp để khởi động lại tinh thần, công việc sau thời gian trì hoãn của tháng cô hồn.
Thành tâm thắp hương, đi lễ chùa không chỉ giúp gia chủ an tâm tinh thần mà còn mang ý nghĩa tạo phúc, tích đức cho bản thân và gia đình.
Tháng 8 âm lịch không chỉ là tháng của ánh trăng tròn viên mãn mà còn là thời điểm thuận lợi để thu hút tài lộc, đổi vận may và chuẩn bị cho những kế hoạch cuối năm. Thực hiện những nghi thức tâm linh như xin nước, dâng nước, dọn dẹp nhà cửa và đi chùa cầu an sẽ giúp gia chủ cảm thấy an tâm hơn, đồng thời tạo năng lượng tích cực cho gia đình.
Thông tin mang tính tham khảo và chiêm nghiệm
Tác giả: Dạ Ngân
-
Tổ tiên nói vào nhà thấy 3 hương thơm này là điềm báo gia đình hưng thịnh, giàu có
-
Ngày sinh kết thúc bằng con số này: Mệnh mang tài lộc, trời sinh không nghèo khó, định sẵn giàu sang
-
Quanh nhà có 5 dấu hiệu này, đất xấu rẻ mấy cũng đừng tham, càng ở càng lụi bại
-
Người giàu luôn giữ đúng 5 quy tắc này trong phong thủy nhà ở, chẳng bao giờ lo túng thiếu
-
Bí quyết xào rau xanh mướt không cần dầu mỡ