Danh sách 34 tỉnh thành sau sáp nhập được lan truyền trên mạng có đúng không?

( PHUNUTODAY ) - Gần đây, trên mạng xã hội bàn luận xôn xao về vấn đề sáp nhập tỉnh, xã. Vậy thông tin 34 tỉnh thành sau sáp nhập được lan truyền ở trên mạng liệu có chính xác không?

Gần đây, trên mạng xã hội bàn luận xôn xao về vấn đề sáp nhập tỉnh, xã. Vậy thông tin 34 tỉnh thành sau sáp nhập được lan truyền ở trên mạng liệu có chính xác không?

Danh sách 34 tỉnh thành sau khi sáp nhập được lan truyền ở trên mạng có đúng không?

Hiện nay, ở trên mạng xã hội và một số trang tin lan truyền các thông tin về phương án sáp nhập các tỉnh và thành phố của Việt Nam. Theo đó, số lượng các đơn vị hành chính cấp tỉnh sẽ giảm từ 63 tỉnh thành như hiện nay xuống còn 34 tỉnh thành. Nội dung này được cho là một phần ở trong kế hoạch cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy nhà nước, nhằm nâng cao được hiệu quả quản lý và phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, hiện chưa có bất kỳ thông tin chính thức nào từ Chính phủ hay từ các cơ quan có thẩm quyền về Đề án thực hiện sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh và không tổ chức cấp huyện, tiếp tục sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã đã được phê duyệt hay được thông qua.

Do đó, danh sách 34 tỉnh thành sau khi tiến hành sáp nhập được lan truyền trên mạng là một thông tin chưa được kiểm chứng (tính cho đến thời điểm hiện tại). Mọi thông tin hiện đang lan truyền chủ yếu dựa theo các đề xuất, các thảo luận chưa được xác nhận, do đó, người dân cần phải thận trọng trước khi chia sẻ thông tin này để tránh hiểu nhầm hoặc gây ra hoang mang trong dư luận, thậm chí sẽ bị phạt hành chính.

Đăng thông tin sai sự thật về thông tin sáp nhập tỉnh sẽ bị xử lý như thế nào?

Theo quy định tại Điều 101 thuocj Nghị định 15/2020/NĐ-CP về mức xử lý vi phạm hành chính đối với các vi phạm các quy định về vấn đề trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội hoặc trang thông tin điện tử được thiết lập thông qua mạng xã hội cụ thể như sau:

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng cho đến 20.000.000 đồng đối với các hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện một trong những hành vi sau:

+ Cung cấp, chia sẻ các thông tin giả mạo, các thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm đến uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân;

+ Cung cấp, chia sẻ các thông tin cổ súy các hủ tục, mê tín, dị đoan, hoặc dâm ô, đồi trụy, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc Việt Nam;

+ Cung cấp, chia sẻ các thông tin miêu tả tỉ mỉ các hành động chém, giết, tai nạn, kinh dị và rùng rợn;

+ Cung cấp, chia sẻ các thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, kích động bạo lực, tội ác hoặc tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc;

+ Cung cấp, chia sẻ các tác phẩm báo chí, tác phẩm văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm mà không hề được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ hoặc chưa được sự phép lưu hành hoặc hiện đã có quyết định cấm lưu hành hoặc tịch thu;

+ Quảng cáo, tuyên truyền, chia sẻ các thông tin về hàng hóa, dịch vụ bị cấm;

+ Cung cấp, chia sẻ các hình ảnh bản đồ Việt Nam nhưng không thể hiện hoặc có thể hiện nhưng không đúng chủ quyền quốc gia;

+ Cung cấp, chia sẻ các đường dẫn đến thông tin trên mạng mà có nội dung bị cấm.

- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng cho đến 30.000.000 đồng đối với hành vi tiết lộ các thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, bí mật đời tư của các cá nhân và bí mật khác mà chưa biij đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Biện pháp khắc phục hậu quả: Bắt buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây ra nhầm lẫn hoặc các thông tin vi phạm pháp luật do thực hiện hành vi vi phạm quy định ở tại các khoản 1 và 2 Điều 101 thuộc Nghị định 15/2020/NĐ-CP.

Như vậy đối với hành vi đăng các thông tin sai sự thật về việc sáp nhập tỉnh có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng cho đến 20.000.000 đồng đối với tổ chức và từ 5.000.000 đồng cho đến 10.000.000 đồng đối với cá nhân.

Tác giả: Vũ Thêm