Đời người đơn giản: 30 tuổi cầu con, 40 tuổi nhớ giữ tiền tài, 60 tuổi chờ quan tài, ai thấu là giàu phước

( PHUNUTODAY ) - Nhiều người quẩn quanh hỏi hạnh phúc là gì mà không biết rằng ai thấu hiểu được điều này thì một đời bình an hạnh phúc.

Đời người hãy nhớ 30 tuổi lập thất, sinh con

Người xưa nói 30 tuổi cầu nói ý nói đến tuổi này thì việc đó là quan trọng, bởi đí là muộn so với người xưa. Người ta học hỏi trưởng thành rồi kết hôn. Theo tuổi sinh học và tuổi xã hội thì trước 30, người ta học hỏi để trưởng thành và ổn định công việc, sau đó là lập gia đình và sinh con cái. Độ tuổi đó chín chắn và khỏe mạnh để sinh con tốt nhất, hợp chu kỳ sinh học, hợp quy luật xã hội nhất. 

30 tuổi lập thất cầu con cái

Trong đời người, gia đình là quan trọng với mỗi người, người cần có gia đình để trách nhiệm để duy trì xã hội. Tuổi 30 sinh lý cũng là tuổi nên có gia đình và con cái kẻo muộn màng. Những ai có trước trưởng thành sớm càng tốt, những ai chưa thì tuổi này nên chú trọng vào hôn nhân và con cái. Hãy chú ý điều này bởi hôn nhân và con cái là bước ngoặt lớn nhất đời người. Đến tuổi 30 người ta đã đủ chín chắn để lập thất sinh con rồi. Cuộc sống hiện đại có nhiều thay đổi nên tuổi tác có du dịch với nhiều người tuy nhiên số đông thì đây vẫn là phù hợp nhất. 

40 tuổi còn chưa giữ tiền tài thì đến bao giờ?

Ở độ tuổi trung niên là lúc chúng ta trưởng thành về suy nghĩ tư duy và công việc. Thế nên 40 tuổi chưa có tiền tài là kém và chưa biết giữ tiền lo cho gia đình là sai lầm, hối tiếc có khi đã muộn, Đến tuổi này chúng ta là trụ cột gia đình, trên có cha mẹ già yếu, dưới có con cần nương nhờ ta. Bởi thế độ tuổi 40 cần nghĩ tới việc giữ tiền tài, cần chín về tiền tài sự nghiệp, không giàu thì đừng nghèo, phải đủ vững mới có thể hạnh phúc mới gánh được trách nhiệm làm con làm cha mẹ. Do đó giai đoạn này mà bạn còn chưa ổn thì cuộc sống sẽ rất chật vật, con cái thì hỏi tiền học tiền ăn mỗi ngày, cha mẹ thì cần tiền chăm sóc sức khỏe, bệnh viện, ốm đau. Trung niên là lúc vất vả nhất trong đời người. Do đó bạn cần chăm chỉ tích lũy từ trước, đừng để 40 ập đến lại trắng tay thì sẽ càng khổ sở hơn.

40 tuổi là lúc gánh nặng nên phải biết giữ tiền tài

60 tuổi chờ quan tài, hiểu đời người vô thường sẽ an nhiên

Người xưa nói 60 năm cuộc đời ý chỉ đó là độ tuổi chúng ta về già có thể chết bất cứ khi nào. Đến tuổi 60 đừng sân si tham hư vinh, hãy hiểu đời vô thường để biết buông bỏ. Tới tuổi này mà chưa hiểu đời thì sẽ khốn cùng.. Tới 60 tuổi chúng ta đã trải qua nhiều đắng cay phiền muộn vui buồn, đã đủ tuổi để hiểu sự đời, sắp tri thiên mệnh cần biết chiêm nghiệm, biết lắng xuống, biết buông bỏ cái gì cần buông và nên bình thản an nhiên, đừng cố tranh giành tranh đấu với đời. Đến tuổi này mà người ta có thể an nhiên bằng lòng, thảnh thơi chấp nhận được sự vô thường của cuộc sống, bỏ qua những chấp niệm thì đã là vui vẻ, có một cuộc đời đáng sống rồi. Nếu đến lúc 60 tuổi mà ai đó vẫn còn vật vã trong đời, chưa thể an nhiên được thì đó là khổ.  Hành trình đời người là thế. Tất nhiên cũng có người theo một chu kỳ khác nhưng đa phần là theo lộ trình này. Nên con người hiểu được sẽ bình an và sẽ biết đặt mục tiêu cho mình. 

Tác giả: An Nhiên