Giá xăng dầu giảm mạnh từ 0h ngày 27/3: RON95-III giảm kỷ lục hơn 5.600 đồng/lít

( PHUNUTODAY ) - Tại kỳ điều hành ngày 26/3, giá xăng dầu trong nước đồng loạt giảm mạnh theo xu hướng thế giới, với mức giảm sâu hiếm thấy. Đáng chú ý, xăng RON95-III giảm tới 5.625 đồng/lít, xăng E5RON92 giảm 4.749 đồng/lít, trong khi các mặt hàng dầu cũng hạ từ 971–2.459 đồng/lít, góp phần hạ nhiệt chi phí và ổn định thị trường.

Trước diễn biến phức tạp của giá xăng dầu thế giới cùng biến động của tỷ giá VND/USD trong thời gian gần đây, căn cứ các quy định hiện hành và chỉ đạo của Chính phủ, Thường trực Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, tại kỳ điều hành ngày 26/3, liên Bộ Công Thương – Tài chính đã thống nhất phương án điều chỉnh giảm mạnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước.

Theo đó, cơ quan điều hành tiếp tục áp dụng chính sách thuế linh hoạt theo Quyết định số 482/QĐ-TTg ngày 26/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu. Đồng thời, liên Bộ quyết định không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu theo Quyết định số 558/QĐ-BCT của Bộ Công Thương nhằm bảo đảm tính minh bạch và phản ánh sát diễn biến thị trường.

Việc điều chỉnh lần này được đánh giá là bám sát xu hướng giảm sâu của giá xăng dầu thế giới, qua đó giúp giá trong nước vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Bên cạnh đó, cơ quan quản lý tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá hợp lý giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95-III, qua đó khuyến khích người dân sử dụng nhiên liệu sinh học thân thiện với môi trường, phù hợp với định hướng phát triển năng lượng bền vững. Đồng thời, chính sách điều hành cũng hướng tới mục tiêu hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng, góp phần kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô.

Việc điều chỉnh lần này được đánh giá là bám sát xu hướng giảm sâu của giá xăng dầu thế giới, qua đó giúp giá trong nước vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước.

Kể từ 24 giờ ngày 26/3, giá bán lẻ tối đa đối với các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường được điều chỉnh như sau: xăng E5RON92 không cao hơn 23.326 đồng/lít, giảm 4.749 đồng/lít so với kỳ trước và thấp hơn xăng RON95-III là 1.006 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 24.332 đồng/lít, giảm mạnh tới 5.625 đồng/lít; dầu diesel 0.05S không cao hơn 35.440 đồng/lít, giảm 2.459 đồng/lít; dầu hỏa không cao hơn 35.384 đồng/lít, giảm 971 đồng/lít; trong khi đó, dầu mazut 180CST 3.5S được điều chỉnh tăng lên mức 21.748 đồng/kg, cao hơn 1.503 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành.

Mức giá cơ sở mới này sẽ được áp dụng cho đến trước kỳ công bố tiếp theo của Bộ Công Thương. Các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối xăng dầu có trách nhiệm thực hiện điều chỉnh giá bán phù hợp, tuân thủ đầy đủ các quy định tại các nghị định, thông tư liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu cũng như việc quản lý và sử dụng Quỹ Bình ổn giá.

Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thị trường, bảo đảm nguồn cung xăng dầu ổn định, không để xảy ra tình trạng gián đoạn hay đầu cơ, găm hàng. Những hành vi vi phạm quy định sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thị trường, bảo đảm nguồn cung xăng dầu ổn định, không để xảy ra tình trạng gián đoạn hay đầu cơ, găm hàng.

Đáng chú ý, cùng ngày 26/3, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 482/QĐ-TTg về việc áp dụng mức thuế đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay trong trường hợp cần thiết vì lợi ích quốc gia. Theo quyết định này, từ 24 giờ ngày 26/3/2026 đến hết ngày 15/4/2026, thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel và nhiên liệu bay được điều chỉnh về mức 0 đồng/lít. Đồng thời, các mặt hàng này không thuộc diện kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng vẫn được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào; riêng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại cũng được áp dụng ở mức 0%.

Chính sách giảm thuế mạnh mẽ trong giai đoạn ngắn hạn này được kỳ vọng sẽ góp phần kéo giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, đồng thời giảm áp lực chi tiêu đối với người dân trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động.

Tác giả: Bảo Ninh