1. Hiếu thảo với cha mẹ
Nếu một người không hiếu thảo với cha mẹ, thì phước lành của người đó sẽ ngày càng ít đi.
“Hiếu là đức đầu tiên trong các đức”, câu này tuy có vẻ đơn giản, nhưng thực ra lại ẩn chứa một chân lý sâu sắc.
Nếu một người không hiếu thảo với cha mẹ thì không thể trở thành người có ích cho xã hội. Đức Phật nói: "Hiền thảo với cha mẹ là việc thiện lớn nhất trong đời".
Trong Phật giáo, hiếu thảo là một trong những thực hành quan trọng nhất, đây cũng là điều người có phước lớn hay làm nhất.
Cha mẹ là những người thầy đầu tiên của chúng ta, và chúng ta học hỏi từ họ mỗi ngày, vì vậy chúng ta phải biết cách biết ơn và hiếu thảo với cha mẹ.
Nếu bạn muốn có may mắn, điều đầu tiên bạn cần làm là hiếu thảo với cha mẹ của mình.
2. Tôn trọng người thầy/cô
Giáo viên là một nghề vĩ đại, họ có thể truyền đạt những bài học cuộc sống của mình cho chúng ta để chúng ta có thể trưởng thành nhanh hơn.
Mặc dù người thầy không thể mang lại cho chúng ta sự giàu có trực tiếp, nhưng họ có thể mang lại cho chúng ta sự khôn ngoan trong cuộc sống và sự giàu có về mặt tinh thần.
Nếu một người có thể tôn trọng thầy cô, thì người đó sẽ biết cách cư xử và sẽ có nhiều khả năng thành công hơn.
Những người không tôn trọng thầy cô thường sẽ mất đi phước lành của mình vì sự bất kính của họ đối với thầy cô.
Nếu một người có thể tôn trọng thầy cô của mình thì chắc chắn sẽ trở thành người có đức hạnh, cuộc sống sẽ tươi đẹp hơn.
3. Tôn trọng người có đức hạnh
Trong cuộc sống, có rất nhiều người đức hạnh, sẵn sàng giúp đỡ người khác và biết cách giúp đỡ người khác.
Nếu một người biết giúp đỡ người khác, người đó sẽ được người khác trân trọng và có nhiều bạn bè. Đồng thời, nếu một người biết giúp đỡ người khác, người đó là người có đức hạnh.
Khi bạn giúp đỡ người khác, thực ra đó chính là cách bạn đang tích đức cho chính mình, vì khi bạn làm việc thiện cho người khác, bạn đang tích đức cho chính mình.
Phước lành của người có đức hạnh là không thể tưởng tượng nổi, vì họ biết cách thể hiện lòng tốt với người khác.
Khi bạn biết cách thể hiện lòng tốt với người khác, bạn đang tích lũy đức hạnh và làm việc thiện.
Chúng ta cũng nên tôn trọng và yêu thương những người có đức hạnh, điều này cũng có thể tích lũy phước lành cho chính mình.
Chúng ta không thể đố kỵ với những người có đức hạnh, nếu không chúng ta sẽ tạo ra nghiệp chướng, nhưng nếu chúng ta tôn trọng họ và học tập họ, chúng ta sẽ tự gieo trồng phước lành.
Tác giả: Mỹ Dạ
-
Người may mắn thường sở hữu 7 điều này trong ngôi nhà của minh
-
Khi bạn cảm mệt mỏi hay chán nản, đừng trốn tránh, hãy lắng lòng nghe 3 lời này
-
Phật dạy, 3 điều này tuyệt đối không nên nói để an yên cả đời
-
5 thói quen của những người cực kỳ may mắn
-
Một tiến sĩ Trung Quốc nhờ xe mì bán ở vỉa hè mỗi ngày kiếm được 1.200 USD