Khởi tố người cha bạo hành con ruột gây thương tích 36% gây phẫn nộ

( PHUNUTODAY ) - Cơ quan chức năng vừa khởi tố Nguyễn Hà Chung (38 tuổi, Phú Thọ) vì dùng dây sạc điện thoại đánh con ruột hơn 7 tuổi, gây thương tích 36%. Vụ việc đang được điều tra, xử lý theo quy định.

Chiều 8/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hà Chung (38 tuổi, trú tại phường Âu Cơ, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Nạn nhân trong vụ việc là cháu N.Đ.B.K., hơn 7 tuổi, con ruột của Chung.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Hà Chung và chị N.T.H.T. kết hôn từ năm 2016, có hai con chung. Đến năm 2023, do mâu thuẫn kéo dài, hai người ly hôn. Sau đó, tòa án giao quyền nuôi con: Chung trực tiếp nuôi cháu K., còn chị T. nuôi cháu Q. (em trai của K.).

Sau một thời gian sống với mẹ, tháng 4/2024, cháu K. được đưa về sống cùng cha tại nhà riêng ở phường Âu Cơ theo quyết định của tòa án.

Sau một thời gian sống với mẹ, tháng 4/2024, cháu K. được đưa về sống cùng cha tại nhà riêng ở phường Âu Cơ theo quyết định của tòa án.

Đến cuối tháng 12/2025, trong lúc kiểm tra việc học buổi tối, Chung phát hiện con chưa hoàn thành bài tập nên đã nhắc nhở. Khi thấy cháu học chậm, Chung bực tức, lấy dây sạc điện thoại gập đôi rồi nhiều lần đánh vào vùng lưng và cơ thể cháu K.

Dù cháu bé đã dùng tay che đỡ và liên tục xin lỗi, Chung vẫn tiếp tục hành vi bạo lực khiến nạn nhân bị thương tích ở nhiều vị trí như lưng, ngực, bụng, tay, chân và cằm.

Sau sự việc, Chung phát hiện các vết thương trên cơ thể con nhưng chỉ dùng tinh dầu xịt lên vết thương rồi để cháu đi ngủ. Vụ việc sau đó được cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Đến ngày 8/1/2026, chị T. khi đến trường thăm con đã phát hiện trên cơ thể cháu N.Đ.B.K. xuất hiện nhiều vết thương, sẹo và bầm tím. Ngay sau đó, chị đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Phú Thọ để thăm khám và điều trị, đồng thời trình báo sự việc với cơ quan công an.

Sau sự việc, Chung phát hiện các vết thương trên cơ thể con nhưng chỉ dùng tinh dầu xịt lên vết thương rồi để cháu đi ngủ. Vụ việc sau đó được cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Hà Chung đã thừa nhận toàn bộ hành vi và tự nguyện giao nộp một sợi dây sạc điện thoại màu xanh, được xác định là hung khí dùng để đánh cháu K.

Kết quả giám định của Trung tâm Pháp y tỉnh Phú Thọ cho thấy cháu K. có tổng cộng 21 vết sẹo và 20 vết rối loạn sắc tố da màu nâu, với tỷ lệ tổn thương cơ thể lên tới 36%. Đồng thời, các thương tích này được xác định do vật tày tác động và hình thành trong cùng một thời điểm.

Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã áp dụng biện pháp ngăn chặn, bắt tạm giam Nguyễn Hà Chung trong thời hạn 4 tháng để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Bảo Ninh