Phạt tiền khi mang điện thoại, dùng điện thoại vào cây xăng
Cây xăng là nơi dễ xảy cháy nổ. Do đó quy định tại cây xăng phải có biển báo cấm đùng điện thoại. Nhưng nhiều người dân còn thờ ơ với cảnh báo này.
Quy định tại Thông tư 15/2020/TT-BCT, tại các cửa hàng xăng dầu phải dán niêm yết nội quy phòng cháy, chữa cháy, tiêu lệnh chữa cháy, biển cấm lửa, biển cấm sử dụng điện thoại di động ở các vị trí dễ thấy, dễ đọc để người dân thực hiện theo tránh nguy cơ bị cháy nổ.
Do đó quy định cấm dùng điện thoại cấm mang điện thoại vào cây xăng. Người dùng khi vào đổ xăng nên tắt điện thoại. Việc sử dụng điện thoại ở cây xăng là hành vi bị cấm; trường hợp cố tình sử dụng thì sẽ bị phạt tiền.
Đi đổ xăng cẩn thận bị phạt khi không thực hiện đúng quy định
Nghị định 144/2021/NĐ-CP đã quy định hành vi mang điện thoại vào cây xăng bị phạt ở mức từ 100.000 - 300.000 đồng còn việc sử dụng điện thoại ở cây xăng sẽ bị phạt từ 3 - 5 triệu đồng.
Thế nhưng hiện nay vẫn nhiều người dân phớt lờ những cảnh báo thậm chí nhân viên cây xăng nhắc nhở cũng vẫn không chú ý. Người dân nên tăng cường ý thức thực hiện điều này vì nguy cơ cháy nổ cây xăng vô cùng nguy hiểm.
Khi đi đổ xăng người dân cũng chú ý nên mang tiền mặt đi đổ xăng để hạn chế việc chuyển khoản. Hoặc cần thì ra khu vực quầy thanh toán, theo hướng dẫn của nhân viên. Nhiều nơi cây xăng nhỏ, nhân viên còn không nhận chuyển khoản mà chỉ nhận tiền mặt, bởi việc dùng điện thoại chuyển khoản ngay tại chỗ bơm xăng là hành vi nguy hiểm tăng nguy cơ cháy nổ.
Mức xử phạt đang được đề xuất tăng lên nhiều lần
Đề xuất tăng mức phạt khi dùng điện thoại ở cây xăng
Vào cây xăng mang điện thoại, dùng điện thoại tại cây xăng cũng như các thiết bị là nguồn nhiệt khác rất nguy hiểm. Do đó trong dự thảo Nghị định xử phạt trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, Bộ Công an đã đề xuất mức phạt vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt như sau:
- Phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng đối với hành vi mang diêm, bật lửa, điện thoại di động, nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt vào những nơi có quy định cấm.
- Phạt tiền từ 5 - 7 triệu đồng đối với hành vi sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt mà không đảm bảo khoảng cách an toàn về phòng cháy theo quy định.
- Phạt tiền từ 10 - 15 triệu đồng đối với một trong những hành vi: Sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt ở những nơi có quy định cấm; Hàn, cắt mà không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy theo quy định. Phạt tiền gấp 2 lần mức tiền phạt đối với các hành vi trên khi để xảy ra cháy.
Như vậy sắp tới việc mang điện thoại hay các vật dụng gây cháy nổ khác vào cây xăng bị đề xuất tăng mức phạt lên 3-5 triệu đồng, tăng nhiều lần so với mức phạt trước đây là 100-300 nghìn đồng, còn sử dụng thì sẽ bị phạt lên 5-7 triệu, tăng so với trước đây là 3-5 triệu.
Tác giả: An Nhiên
-
5 nghề 'hái ra tiền' cho người không giỏi Tiếng Anh, không cần bằng Đại học: Thu nhập đến 50 triệu đồng/tháng
-
Từ 1/7/2025: Tăng lương hưu lần 3 sau đợt tăng 15%, có người nhận 140 triệu/tháng
-
Chính thức: Lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương 2025 của công chức, viên chức, người lao động
-
Từ 1/7/2025: Trợ cấp 14 triệu/lần khám chữa bệnh cho người đóng BHYT đủ 5 năm liên tục, đúng không?
-
Từ nay đến 31/12/2025: Người dân phải đổi Giấy Phép Lái Xe sang mẫu mới, nếu không CSGT phạt 6 triệu đồng, đúng không?