Ngày càng nhiều người trẻ bị rối loạn tiền đình, nguyên nhân vì sao và có chữa được không?

( PHUNUTODAY ) - Theo các chuyên gia, người bị rối loạn tiền đình thường bị rơi vào tình trạng mất cân bằng về tư thế sinh ra cảm giác chóng mặt, buồn nôn, ù tai, hoa mắt.

Trước đây, rối loạn tiền đình thường gặp ở người cao tuổi, nhưng giờ đây ngày càng nhiều người trẻ mắc phải, nguyên nhân do đâu và có chưa được không?

Các nguyên nhân gây rối loạn tiền đình 

Đối với hệ thần kinh trung ương của mỗi người, tiền đình giữ vai trò rất quan trọng đó là giúp cơ thể định vị vị trí trong không gian ba chiều và giúp con người dễ dàng thực hiện các hoạt động ở trạng thái thăng bằng. Mọi chuyển động của cơ thể đều được bộ phận này ghi nhận.

Khi tiền đình bị rối loạn sẽ khiến cho hệ thần kinh trung ương không làm được nhiệm vụ của mình và dẫn đến cảm giác buồn nôn, chóng mặt, choáng váng, mất thăng bằng.

Nguyên nhân rối loạn tiền đình thường gặp là:

  • Lượng máu lên não kém hoặc mạch máu bị tắc nghẽn do bệnh về tim, thiếu máu, tai biến, huyết áp thấp...
  • Hệ thống thần kinh bị tổn thương do phải chịu áp lực trong thời gian dài ở những người thường xuyên bị căng thẳng, mệt mỏi, mất ngủ... Sở dĩ nói như vậy là bởi những áp lực này khiến cho dây thần kinh số 8 bị tổn hại và hệ lụy chính là hệ thống tiền đình không nhận được thông tin chính xác từ đó hoạt động sai và rối loạn.
  • Một số bệnh lý thần kinh như: viêm tai giữa, viêm não, u não, viêm dây thần kinh...
  • Suy giảm chức năng ở người cao tuổi.
  • Quá gầy hoặc quá béo.
  • Quan hệ tình dục không đều, mất máu nhiều, nghiện rượu bia, nhiễm độc thuốc...
  • Sống thời gian dài trong môi trường nhiều tiếng ồn, thay đổi đột ngột về thời tiết, vận động ít...
Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến bị rối loạn tiền đình. (Ảnh minh họa)

Nguyên nhân vì sao ngày càng nhiều người trẻ bị rối loạn tiền đình?

Hiện nay bệnh rối loạn tiền đình đang có xu hướng ngày càng trẻ hóa về độ tuổi.

Nguyên nhân rối loạn tiền đình ở nhóm đối tượng này chủ yếu là do họ thường xuyên phải chịu các áp lực từ cuộc sống, học hành, công việc nên tâm lý dễ bị stress. Chính sự tồn tại của điều đó trong thời gian dài khiến cơ thể sản sinh lượng lớn hormone cortisol làm tổn thương hệ thần kinh và gây ra rối loạn tiền đình.

Ngoài ra, người trẻ tuổi cũng dễ mắc rối loạn tiền đình do các yếu tố gây rối loạn điều hòa máu lên não như:

  • Vận động ít.
  • Thường xuyên ở trong phòng lạnh kín.
  • Tiếp xúc với máy tính trong thời gian dài.

Đối tượng nào dễ mắc rối loạn tiền đình nhất?

Đối tượng dễ mắc rối loạn tiền đìnhNhiều nghiên cứu cho thấy những đối tượng sau rất dễ mắc rối loạn tiền đình:

Người cao tuổi

Người cao tuổi là nhóm đối tượng có tỷ lệ mắc bệnh rối loạn tiền đình cao bởi vì đây là lúc cơ thể bắt đầu bị lão hóa, các cơ quan trong cơ thể dần dần suy giảm về chức năng.

Ở Mỹ có tới 35% người trên 40 tuổi bị rối loạn đau tiền đình và người trên 65 tuổi thường bị chóng mặt do rối loạn hệ thống tiền đình.

Ở nước ta, thực trạng này cũng không kém và đang ngày càng gia tăng.

Làm việc ở môi trường chịu nhiều căng thẳng, áp lực

Làm việc thời gian dài trong môi trường có nhiều áp lực sẽ sinh ra căng thẳng và sinh hoạt không khoa học.

Hệ lụy của những điều này là cơ thể phải sinh ra một lượng lớn hormone cortisol như đã nói ở trên làm tổn thương hệ thống thần kinh, tiền đình nhận không nhận được thông tin chính xác và hoạt động không đúng yêu cầu nên bị rối loạn.

Thai phụ

Ốm nghén ở phụ nữ mang thai khiến cho họ mệt mỏi, chán ăn, cơ thể không được cung cấp đủ dinh dưỡng nên bị thiếu máu lên não và sinh ra choáng váng, chóng mặt.

Bên cạnh đó, những thay đổi về tâm sinh lý trong thời gian mang thai cũng ảnh hưởng đến tiền đình và gây ra hội chứng cùng tên.

Tác giả: Mỹ Dạ