Người có 3 đặc điểm này Càng sống càng Bạc phúc, dù giàu có cũng dễ bi đát khi tuổi già

( PHUNUTODAY ) - Những đặc điểm này khiến con người dần cạn phúc lộc, bị người khác xa lánh, ai có nhớ sửa ngay.

Từ xa xưa, ông bà ta đã đúc kết câu nói “phúc hết thì họa tới” để nhắc nhở con cháu về quy luật nhân quả. “Phúc” ở đây không chỉ là tài lộc hay may mắn, mà còn là tổng hòa của đức hạnh, sức khỏe, gia đình hòa thuận và sự bình an trong tâm. Khi phúc đức cạn kiệt, cuộc sống dễ rơi vào trắc trở, bệnh tật, mất mát. Những người có 3 đặc điểm này rất dễ cạn phúc.

1. Tâm tính nóng nảy, hay oán trách

Người xưa quan niệm: “Tâm sinh tướng, tướng tùy tâm”. Khi tâm thường xuyên nổi giận, oán trách, sân si, năng lượng tiêu cực sẽ bào mòn vận khí. Những người dễ cáu gắt thường đưa ra quyết định sai lầm, phá hỏng các mối quan hệ và tự tạo nghiệp xấu. 

Sự nóng nảy khiến bạn tỏa ra năng lượng tiêu cực làm các mối quan hệ xấu đi. Điều đó cũng gây tổn thương cho người khác. Thế nên càng về sau này thì bạn sẽ càng cô đơn.

Nóng nảy sẽ khiến bạn mất đi những mối quan hệ tốt đẹp và cô đơn dầb

Lời khuyên: Hãy tập kiên nhẫn và buông bỏ. Thực hành thiền, hít thở sâu, hoặc đơn giản là im lặng trước khi phản ứng sẽ giúp bạn giữ bình tĩnh. Khi nội tâm an, vận khí tự nhiên khởi sắc.

2. Bất hiếu, vô ơn với cha mẹ và ân nhân

Hiếu đạo là gốc của mọi phúc đức. Người xưa tin rằng “trăm điều thiện, hiếu đứng đầu”. Khi con người thờ ơ, vô ơn với đấng sinh thành hoặc bội bạc với người đã từng giúp mình, phúc đức sẽ hao mòn nhanh chóng. Những bất hòa trong gia đình, con cái khó dạy hay sự nghiệp trắc trở thường là hệ quả của việc này.

Bất hiếu là tội lớn trong kiếp con người

Lời khuyên: Hãy thường xuyên thăm hỏi, phụng dưỡng cha mẹ, biết ơn người từng nâng đỡ. Lòng hiếu thuận và biết ơn không chỉ đem lại niềm vui cho người thân mà còn giúp bạn tích lũy phúc lành lâu dài.

3. Tham lam, chỉ biết nhận mà không biết cho

Một người chỉ biết tính toán lợi ích cá nhân, ít khi sẻ chia hoặc giúp đỡ người khác, sớm muộn cũng “cạn phúc”. Phúc đức giống như một dòng nước: nếu chỉ lấy mà không bồi đắp, dòng chảy sẽ khô cạn. Người quá tham lam còn dễ vướng vào tranh chấp, kiện tụng, rủi ro tài chính.

Tham lam vơ về mình thì đến lúc mọi người đều sẽ quay lưng.

Tham lam thì người sẽ lánh xa

Lời khuyên: Tập cho đi với tâm thiện. Việc thiện không nhất thiết phải lớn, có thể là lời động viên, nụ cười, hay giúp đỡ người khó khăn. Khi biết chia sẻ, bạn vừa bồi đắp phúc đức, vừa xây dựng các mối quan hệ bền chặt.

Cách giữ phúc và gia tăng phúc đức

Sống trung thực, giữ chữ tín: Thành thật trong lời nói và hành động giúp bạn được tin tưởng, mở rộng cơ hội.

Ăn ở nhân hậu, biết sẻ chia: Làm việc thiện, giúp đỡ người khó khăn, bảo vệ môi trường, lan tỏa yêu thương.

Rèn luyện sức khỏe, tâm an lạc: Cơ thể khỏe mạnh, tinh thần tích cực là nền tảng để phúc khí dài lâu.

Nuôi dưỡng tri thức, tu dưỡng tâm hồn: Học hỏi liên tục, đọc sách hay, gần gũi người thiện lương để nâng tầm trí tuệ và đạo đức. Phúc càng dày, họa càng xa, cuộc sống tự nhiên an vui, bền vững.

Tác giả: Dạ Ngân