Người có 4 phẩm chất này là người có mệnh tốt, bạn xem mình có bao nhiêu?

( PHUNUTODAY ) - Rất nhiều khi chúng ta cảm thấy chán nản, sầu não chính là bởi vì tâm tính của chúng ta tạo thành như vậy mà không phải vì sự tình không tốt đẹp. Chỉ có tâm thái phóng khoáng mới khiến cuộc đời chúng ta vui vẻ, khoái hoạt.

Dưới đây là  phẩm chất này là người có mệnh tốt:

1. Thiện lương

Tục ngữ nói: “Thiện hữu thiện báo”. Hết thảy vạn sự vạn vật trên thế gian đều là nhân quả tuần hoàn.

Tuy rằng có rất nhiều việc tốt chúng ta làm chưa có được hồi báo nhưng chỉ cần chúng ta có một tấm lòng như vậy, tương lai nhất định sẽ có kết quả tốt đẹp.

Cho nên mới có câu: “Thiện lương là một loại mỹ đức”, “Làm người thiện lương dù phúc chưa tới nhưng họa đã rời xa”.

Trong cuộc sống, ai cũng đều nguyện ý được kết giao, ở gần người thiện lương mà không muốn ở gần người có tâm địa mưu mô xảo trá. Thiện lương là phẩm chất cao cấp nhất của sinh mệnh.

Nhưng thiện lương không có nghĩa là “bắn tên không đích”, dễ dàng tha thứ cho người khác một cách tùy ý trái với nguyên tắc.

Thiện lương, cũng không phải một mực làm “người hiền lành”, tình nguyện để quyền lợi của chính mình và người khác nhiều lần bị xâm phạm mà không hề phản kháng. Thiện lương được thiết lập trên cơ sở phân biệt đúng sai rõ ràng, hợp đạo lý.

Thiện lương là phẩm chất cao cấp nhất của sinh mệnh. (Ảnh minh họa)

2. Lạc quan, tích cực

Trong cuộc sống có rất nhiều người đối mặt với một chút việc nhỏ liền dễ dàng lâm vào trạng thái tiêu cực, nếu không phải là than phiền thì cũng chính là oán giận chỉ trích, kết quả làm cho cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, làm việc gì cũng đều không có hứng thú. Những điều này đều khiến chúng ta lầm vào bi thương buồn phiền mà thôi.

Bởi vậy, vô luận là thời điểm nào đi nữa chúng ta cũng phải bảo trì được tâm thái lạc quan, vui vẻ. Thứ có sức mạnh lớn nhất trên thế giới này chính là nụ cười và tâm thái tích cực. Chỉ có tâm thái lạc quan tích cực mới giúp chúng ta thoát khỏi nguy nan và đi đến được mục tiêu hạnh phúc của đời người.

3. Khoan dung, độ lượng

Một tấm lòng đơn giản, khoan dung giống như cái phễu vậy. Nó có thể lọc được rất nhiều sự tình không ưng ý. Trái lại, người có tâm phức tạp thường hay so đo tính toán, một chút việc nhỏ cũng khiến họ phiền não.

Rất nhiều khi chúng ta cảm thấy chán nản, sầu não chính là bởi vì tâm tính của chúng ta tạo thành như vậy mà không phải vì sự tình không tốt đẹp. Chỉ có tâm thái phóng khoáng mới khiến cuộc đời chúng ta vui vẻ, khoái hoạt.

Người ta nói rằng, khoan dung là tha thứ, bao dung người khác nhưng kỳ thực đó cũng chính là hành thiện đối với chính bản thân mình.

4. Có chí hướng

Một người tự tin, có chí hướng, thì làm việc gì cũng đều đem lại cho người khác cảm giác an toàn.

Một người thiếu chí hướng, có nội tâm tự ti thì làm việc gì cũng sợ hãi, rụt rè. Cho nên, người tự ti thông thường để mất rất nhiều cơ hội trong cuộc đời.

Người kiên định chí hướng có thái độ đối đãi với nhân sinh rất lạc quan tích cực. Họ thông thường cũng rất độc lập, có kiến giải riêng, rất giỏi trong việc giải quyết những sự tình phức tạp, gặp khó khăn mà không chùn bước, gặp nguy mà không hoảng loạn. Người như vậy sẽ luôn biết nắm bắt cơ hội mà đạt được thành công.

Tác giả: Mỹ Dạ