Tục ngữ nói, không tiến thì sẽ lùi, xem ra quản lý gia tộc không phải là một việc dễ dàng, nhưng nguyên nhân khiến gia tộc suy thoái nói chung rất đơn giản.
Một vị cao tăng đã từng khuyên tôi thế này: với hai hành vi sau, vận mệnh gia đình sẽ suy giảm nhanh chóng, nên hãy cẩn thận:
Thứ nhất: Sự bất hòa giữa các thành viên trong gia đình
Sự bất hòa giữa các thành viên trong gia đình chính là hành vi khiến gia đình bị mất phước mà nhiều người vẫn không hề hay biết.
Con người muốn thành công thì không thể thiếu yếu tố hỗ trợ của gia đình. Nếu vấn đề bên trong không giải quyết được thì làm sao giải quyết được vấn đề bên ngoài?
Trong nhiều việc, những mâu thuẫn bên trong thường lớn hơn những mâu thuẫn bên ngoài.
Nếu các thành viên trong gia đình luôn cãi vã với nhau, ngày ngày vây quanh bởi những chuyện nhỏ nhặt, không hỗ trợ công việc của bạn, khiến môi trường gia đình trở nên hỗn loạn thì bạn lấy đâu ra sức lực để giải quyết những vấn đề bên ngoài?
Mối quan hệ gia đình tốt có thể mang lại phước lành lớn, nếu mọi người ở trong bầu không khí tốt, tinh thần sẽ bớt căng thẳng hơn rất nhiều, họ sẽ giải quyết vấn đề dễ dàng hơn và nhiều khó khăn sẽ dễ dàng được giải quyết.
Khi bạn học cách nhìn gia đình mình với thái độ bao dung, bạn sẽ thấy rằng dường như không có trở ngại nào trên thế giới này là không thể vượt qua, bởi vì cuộc sống của bạn và cuộc sống của anh ấy vốn đã gắn liền với nhau.
Hãy nhìn xem, sau khi hiểu được điều này, liệu bạn có còn quan tâm đến những mâu thuẫn nhỏ đó nữa không?
Con người không nên thể hiện những mặt tiêu cực trong tính cách của mình với người thân trong gia đình, gây tổn hại cho những người thân thiết nhất là không thể cứu vãn được. Gia đình hòa thuận là tốt nhất.
Thứ hai: Ham muốn lạc thú
Ai cũng rất lười biếng, thích vui chơi, không thích học tập và làm việc, đây là bản chất của con người và cũng là điều dễ hiểu, nhưng nó không được phép lây lan, nhất là trong môi trường gia đình.
Nếu một gia đình nhiễm thói quen tìm kiếm thú vui này thì đây chính là hành vi khiến gia đình bị mất phước.
Mối quan hệ giữa mỗi thành viên trong gia đình tương đối chặt chẽ, nếu một người mắc phải thói quen này thì những người khác cũng khó bị ảnh hưởng. Từ xa xưa, nguyên nhân suy thoái của gia đình không thể tách rời khỏi bốn chữ “tham lam lạc thú”.
Trong cuộc sống, việc gánh vác một số trách nhiệm là điều không thể tránh khỏi, nhiều trách nhiệm có thể không phải là điều bạn sẵn sàng làm nhưng đó là những gì bạn phải gánh chịu, bạn không thể trốn tránh và cuốn mình vào vòng xoáy hưởng thụ. Đối với con người, niềm hạnh phúc ngắn ngủi trước mắt có thực sự quan trọng đến vậy không?
Sống hưởng thụ coi chừng là họa, có một câu nói như thế này: "Mỗi món quà trong cuộc đời bạn đều có một cái giá được ghi âm thầm trên đó".