Người xưa nhắc nhở: "Gia đình có 3 cái càng "to", suốt đời nghèo khó, con cháu chẳng thể ngóc đầu lên"

( PHUNUTODAY ) - Người xưa cho rằng gia đình tiêu xài hoang phí, nhiều thời gian rảnh rỗi sẽ rất khó có cuộc sống sung túc, thịnh vượng.

Người tiêu tiền “to”: Thiếu trân trọng giá trị đồng tiền

Trong xã hội hiện nay, có không ít người tiêu xài hoang phí. Một nhóm là những người sinh ra trong điều kiện đầy đủ, hưởng thụ tài sản từ cha mẹ mà không phải trải qua khó khăn.

Họ chưa từng trải nghiệm nỗi vất vả trong việc kiếm tiền, do đó không hiểu rõ giá trị của đồng tiền. Những đứa trẻ lớn lên trong gia đình này thường không biết đến những khó khăn, vì vậy, khi tiêu tiền, họ không tính toán. Họ chỉ cần vui vẻ hoặc cha mẹ cho bao nhiêu tiền là tiêu hết.

Trong xã hội hiện nay, có không ít người tiêu xài hoang phí. Một nhóm là những người sinh ra trong điều kiện đầy đủ, hưởng thụ tài sản từ cha mẹ mà không phải trải qua khó khăn.

Nhóm người thứ hai là những người đã lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn. Khi ra ngoài xã hội, họ phải vật lộn và đối mặt với cạm bẫy cũng như dục vọng. Họ dễ rơi vào lối sống hoang phí, thích chạy theo những thứ hào nhoáng.

Chẳng hạn, nhiều gia đình hiện nay đua nhau mua ô tô, vay mượn để có xe giống bạn bè, tạo ra áp lực tài chính lớn. Trong khi những người giàu biết làm cho tiền sinh lời, nhiều người nghèo khi có một khoản tiền nhỏ lại tiêu xài phung phí, đến khi cần tiền thì lại thấy túi rỗng.

Người có thời gian rỗng “to”: Nhàn cư vi bất thiện

Nhiều người lại tiêu tốn thời gian một cách vô tội vạ, không biết trân trọng từng phút giây. Trong khi những người khác chăm chỉ học hỏi và phát triển bản thân, họ thường dành thời gian cho ăn uống và vui chơi. Những người chăm chỉ, có chí tiến thủ thường sẽ đạt được trình độ học vấn cao và có tương lai nghề nghiệp sáng lạn.

Sau khi bước vào đời, một số người tiếp tục tận dụng thời gian, làm việc chăm chỉ, thậm chí còn làm thêm hoặc tự học để nâng cao kỹ năng. Những người biết quý trọng thời gian sẽ có khả năng phát triển bản thân và mở ra nhiều cơ hội trong công việc. Ngược lại, những người lười biếng, không có động lực chỉ biết chờ đợi sẽ nhận ra rằng cả đời họ không đạt được thành tựu gì đáng kể.

Nhiều người lại tiêu tốn thời gian một cách vô tội vạ, không biết trân trọng từng phút giây.

Người thường cho vay tiền “to”: Thiếu kỹ năng quản lý tài chính

Nhiều người có thói quen cho bạn bè và người quen vay tiền, ban đầu có thể chỉ là những khoản nhỏ, nhưng nếu duy trì lâu dài, số tiền vay có thể gia tăng đáng kể. Cuối cùng, bạn có thể không thể lấy lại số tiền lớn đó. Khi bạn quyết định không cho vay nữa, người vay có thể cảm thấy bị thiếu niềm tin, điều này có thể làm mối quan hệ trở nên căng thẳng.

Người giàu thường rất cẩn trọng khi quyết định có cho vay hay không, đặc biệt là với những khoản tiền lớn. Họ sẽ xem xét khả năng hoàn trả, thời hạn và mối quan hệ với người vay trước khi đưa ra quyết định.

Họ biết cách cân nhắc kỹ lưỡng, nhất là khi liên quan đến tiền bạc, vì họ không muốn ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống và mối quan hệ của cả hai bên.

Cuộc sống luôn cần học hỏi, và đối với những người có hoàn cảnh khó khăn, việc học cách quản lý tài chính là rất cần thiết. Nếu không thay đổi tư duy và thói quen, họ có thể sẽ rơi vào tình trạng nghèo khó hơn nữa.

Tác giả: Quỳnh Trang