Trong đời sống, không phải ai sinh ra cũng được hưởng nhung lụa, giàu sang. Có người cả đời cần mẫn lao động, vẫn sống trong cảnh thiếu trước hụt sau.
1. Nếp sống tử tế - Gia phong là gốc rễ của phúc đức
Một gia đình dù nghèo tiền, nhưng nếu vẫn giữ được nếp sống tử tế, chân thật, biết trên kính dưới nhường, thì đó là của cải lớn nhất.
Gia phong là cái nền. Nền vững thì nhà mới không lung lay. Người ta có thể thiếu gạo ăn, thiếu áo mặc, nhưng không thể thiếu đạo lý làm người. Cha mẹ biết sống lương thiện, làm việc tử tế, con cái sẽ nhìn vào đó mà học, mà noi theo.
Gia đình có nề nếp, có đạo đức thì dù nghèo vẫn được kính trọng, phúc đức sẽ tích lại từng ngày. Đó là lý do vì sao nhiều gia đình tuy không giàu vật chất nhưng con cháu sau này đỗ đạt, thành công, sống có tình có nghĩa.
2. Tri thức – Tài sản truyền đời, càng dùng càng sinh lời
Người xưa có câu: “Có học thì mới biết, không học như mù”. Tri thức là thứ tài sản duy nhất không thể bị lấy mất, càng dùng càng sinh sôi.
Nhiều gia đình tuy nghèo khó, nhưng cha mẹ vẫn cố gắng cho con cái học hành tử tế, rèn rũa đạo đức và nhân cách. Bởi họ hiểu, có thể đời mình vất vả, nhưng con cháu sẽ nhờ học mà đổi đời, thoát nghèo.
Tri thức không chỉ giúp con cháu có công việc ổn định, mà còn mở ra tư duy, cách nhìn nhận đúng sai, biết cư xử trong xã hội. Gia đình có văn hóa, có học vấn chính là đang đầu tư vào một tương lai vững chắc cho cả dòng tộc.
3. Lòng nhân hậu – Hạt giống gieo phúc cho muôn đời
Lòng nhân hậu, biết sẻ chia, giúp đỡ người khác là thứ của cải vô giá. Người có lòng nhân hậu luôn được người đời quý mến, được trời Phật phù hộ.
Dù nhà nghèo nhưng sống có tình có nghĩa, biết giúp người khi hoạn nạn, biết nhường nhịn khi cần thiết thì gia đình ấy luôn có khí chất riêng, khiến ai tiếp xúc cũng nể trọng. Nhân hậu không chỉ đem lại mối quan hệ tốt đẹp, mà còn là cách tích phúc cho con cháu.
Có câu: “Gieo nhân lành, gặt quả ngọt”. Nhà có người nhân đức thì con cháu đời sau tự nhiên hưởng được phúc báo, làm gì cũng dễ thành, vận may tự nhiên kéo đến.
Dù cuộc sống còn khó khăn, nhưng nếu mỗi gia đình biết giữ gìn nếp sống tử tế, đầu tư vào tri thức và nuôi dưỡng lòng nhân hậu, thì đó chính là kho báu quý giá nhất truyền lại cho con cháu.
Nhà có 3 thứ của cải này, chẳng cần khấn cầu, phúc báo tự nhiên đến.
Tác giả: Trang Hạ
-
Nghèo không động tam nghệ, giàu không gần tam nhân, tránh được họa nặng cũng qua
-
Trên bàn rượu có 1 kiểu người nhìn tầm thường nhưng thực ra là cao thủ ẩn mình
-
Tiền bạc rất ‘thích’ 3 kiểu người này, số được ăn Lộc cả đời, bạn có không?
-
Phật dạy: 4 kiểu người chẳng bái Phật vẫn tự kết Phật duyên, ăn ở tích đức nhiều lộc
-
Người ta trước khi gặp xui xẻo sẽ có 4 điềm báo lớn, đó là gì?