Lọ hoa trên bàn thờ là vật phẩm quen thuộc mỗi dịp Tết, tượng trưng cho sự trang nghiêm và lòng thành kính. Tuy nhiên, không phải loại hoa nào cũng phù hợp để dâng cúng. Dưới đây là những loài hoa gia chủ nên cân nhắc tránh đặt lên bàn thờ:
1. Hoa ly Hoa ly có màu sắc rực rỡ, hương thơm quyến rũ và vẻ đẹp sang trọng. Thế nhưng theo quan niệm dân gian, chữ “ly” gợi liên tưởng đến chia ly, ly tán. Vì vậy, nhiều gia đình kiêng dâng hoa ly lên bàn thờ để tránh ảnh hưởng đến sự hòa thuận trong gia đạo, các mối quan hệ thân tình.
2. Hoa đại (hoa sứ, chămpa) Hoa đại có mùi hương đặc trưng và hình thức đẹp mắt. Tuy nhiên, trong quan niệm xưa, loài hoa này không được ưu tiên dùng để thờ cúng. Một số ý kiến cho rằng hình dáng hoa không phù hợp với không gian thờ tự, đồng thời cây đại thường trồng ở đình, chùa, nghĩa trang nên dễ gợi cảm giác u tịch.
3. Hoa lan móng rồng Dù có hương thơm dịu nhẹ, lan móng rồng vẫn ít được chọn để bày trên bàn thờ. Tên gọi và hình dáng cánh hoa bị cho là không mang ý nghĩa cát lành, nên nhiều gia đình chủ động tránh sử dụng trong thờ cúng.
4. Hoa phong lan Phong lan thường được chọn để trang trí nhà cửa dịp Tết vì vẻ đẹp nổi bật. Tuy nhiên, khi dâng cúng, nhiều người kiêng dùng do hoa có màu sắc quá sặc sỡ. Ngoài ra, chữ “phong” đôi khi bị liên tưởng đến sự phóng túng, nên theo quan niệm truyền thống, không phù hợp với không gian linh thiêng của bàn thờ.
5. Hoa nhài Hoa nhài thường được xem là biểu tượng của sự tinh khiết, thanh cao. Tuy nhiên, trong quan niệm dân gian, loài hoa này đôi khi bị gắn với những ý nghĩa không trọn vẹn, dễ gặp trắc trở. Vì vậy, nhiều gia đình không chọn hoa nhài để dâng lên bàn thờ.
6. Cúc vạn thọ Cúc vạn thọ có sắc vàng rực rỡ, dễ trồng, dễ chăm sóc và thường được trưng trong dịp Tết với ý nghĩa may mắn. Dù vậy, theo một số quan niệm phong thủy, loài hoa này không phù hợp để đặt trên bàn thờ vì có thể mang đến điều không thuận lợi. Bên cạnh đó, mùi hương khá nồng cũng khiến nhiều gia đình e ngại khi dùng để thờ cúng.
7. Hoa dâm bụt Dâm bụt có màu sắc tươi tắn, bông lớn và bắt mắt. Tuy nhiên, do tên gọi có chữ “dâm” nên nhiều người kiêng kỵ, cho rằng không phù hợp với không gian trang nghiêm của bàn thờ gia tiên.
8. Hoa phù dung Hoa phù dung sở hữu vẻ đẹp nhẹ nhàng nhưng lại chóng nở chóng tàn. Chính đặc điểm “sớm nở tối tàn” cùng một số tích xưa không mấy cát lành khiến loài hoa này ít được sử dụng trong thờ cúng.
Tác giả: Bảo Ninh
-
8 vị trí tốt nhất để đặt tiền xu phong thủy thu hút tiền bạc, thịnh vượng
-
Đầu xuân, 3 con vật này vào nhà ai là nhà đó may mắn cả năm
-
Đầu năm 2026: Đặt 3 vật phẩm phong thủy này trước cửa chính để hút tài lộc, tiền vào như nước
-
Sau Tết Nguyên đán: 4 thứ cần hạ ngay khỏi bàn thờ kẻo hao tài, mất lộc, gia chủ gặp xui xẻo
-
Giò chả dư thừa sau Tết Nguyên đán: Cách bảo quản đúng chuẩn giúp để lâu vẫn thơm ngon như mới