Con người có nhu cầu chia sẻ với những người xung quanh, vừa để tăng cường độ bền chặt của mối quan hệ, giúp mọi người hiểu nhau hơn cũng như giúp giãi bày suy nghĩ, tình cảm của bản thân. Tuy nhiên, cái gì quá cũng không tốt, có những lời không nên nói với người khác, dù thân thiết đến đâu. Những điều này có thể trở thành con dao hai lưỡi, mang lại rắc rối cho bạn trong tương lai.
Chuyện riêng trong gia đình
Chuyện gia đình là một chủ đề khá nhạy cảm và không nên chia sẻ một cách tùy tiện. Nhiều người cảm thấy ấm ức, phiền muộn nên muốn trút bầu tâm sự, chia sẻ chuyện gia đình với những người như bạn bè, đồng nghiệp. Tuy nhiên, điều này có thể gây ra rắc rối cho bản thân mà họ không hề nghĩ đến.
Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi gia đình đều có những chuyện riêng, có những mâu thuẫn không thể tránh khỏi. Dù phàn nàn thế nào, điều này cũng không thể thay đổi. Những người xung quanh, có bao nhiêu người thực sự quan tâm đến những chuyện vặt vãnh này trong gia đình?
Ai cũng có cuộc sống riêng, có mối lo riêng. Càng kể chuyện gia đình, bạn sẽ càng dễ tạo ra điểm yếu cho bản thân. Bạn nghĩ rằng mình chỉ kể chuyện này cho một người nhưng không thể biết rằng câu chuyện riêng tư có thể bị phát tán khắp nơi, thậm chí còn bị thổi phồng.
Chuyện trong nhà là chuyện riêng, khi vạch áo cho người xem lưng, bạn có thể rước the rắc rối cho chính mình.
Vì vậy, tốt nhất nên tránh kể chuyện riêng tư với những người xung quanh.
Khuyết điểm của con cái
Cha mẹ nếu liên tục chê bai con cái, mắng mỏ con trước mặt người khác thì đứa trẻ sẽ bị tổn thương. Đây là một hành động nên tránh. Những lời nói trong lúc nóng giận của người lớn có thể trở thành vết thương mãi không lành trong lòng một đứa trẻ. Tương lai của chúng có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì điều này.
Với tâm trí chưa đủ trưởng thành, trẻ có thể không thể đánh giá khách quan về mọi thứ, dễ bị dẫn dắt sai hướng. Cha mẹ chê bai con cái không làm được điều này, không làm được điều kia khiến chúng cảm thấy nghi ngờ về khả năng của bản thân, không dám thử nghiệm những điều mới, làm những điều đã ấp ủ trong lòng.
Tuổi trẻ có vô vàn điều phải học hỏi, phải tìm tòi. Nếu người lớn lấy vai trò của người từng trải để ép buộc trẻ, giới hạn năng lực của chúng thì khả năng phát triển của trẻ trong tương lai sẽ bị hạn chế rất nhiều.
Cha mẹ tốt nhất đừng chê bai con cái trước mặt người khác, không kể khuyết điểm của con cho người khác nghe. Hãy bao dung, đối xử với trẻ bằng cách thấu hiểu, động viên, hỗ trợ, định hướng thay vì ép buộc để trẻ dần trưởng thành, trở nên độc lập, tự tin với bản thân.
Khoe khoang thế mạnh của bản thân
Mỗi người có một điểm mạnh riêng. Bạn có thể mạnh ở điểm này nhưng ngoài kia cũng sẽ có thể mạnh hơn bản ở cùng lĩnh vực đó. Việc khoe khoang thế mạnh của bản thân không phải lựa chọn của người thông minh. Càng cố thể hiện mình, bạn có thể càng trở thành cái gai trong mắt nhiều người khác, tạo ra ác cảm, thậm chí sự đố kị. Điều này có thể dẫn tới những tranh chấp không đáng có.
Người trưởng thành nên chọn cách sống tích cực, không cần phải khoe khoang về sự tài giỏi hày sự giàu có của mình để khẳng định vị trí của bản thân, hạ bệ người khác. Thay vì thể hiện bằng những lời nói về năng lực của bản thân, bạn chỉ cần tập trung trau dồi kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, tự tích luỹ tài sản cho riêng minh rồi sống một cuộc số thoải mái, bình yên là đủ.
Tác giả: Bích Loan
-
Những người ít nói đa phần thuộc 5 kiểu người này: Họ thật sự rất khôn ngoan
-
Dù thân thiết đến đâu, người khôn ngoan cũng tránh nói 3 điều này: Kẻ dại lại mang khoe
-
Mẹ chồng chê nàng dâu ngủ dậy không gấp chăn màn ngay, cô thủng thẳng đáp lời, bà lại vội vàng làm theo
-
Đi ngủ đừng quay đầu theo 2 hướng này, vừa hại sức khỏe lại hại cả Tiền- Tài
-
Bố mẹ chồng tốt 10 phần không bằng chồng tốt 5 phần