Tổ Tiên chỉ cách nhìn người: 'Ngón chân thứ hai dài hơn ngón cái, lớn lên không hiếu thuận', vì sao?

( PHUNUTODAY ) - Đây là một trong những câu nói truyền lại từ cổ xưa, hãy tìm hiểu xem có đúng không nhé!

Ngón chân thứ hai dài hơn ngón chân cái

Như câu ngạn ngữ ở quê thường nói: “Ngón chân thứ hai dài hơn ngón chân cái, lớn lên thường phụng dưỡng công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ”.

Như tên gọi, câu này có nghĩa là nếu ngón chân cái thứ hai dài thì thường là người bất hiếu. Sở dĩ ông cha ta ngày xưa đặc biệt coi trọng thứ bậc, thứ bậc trong gia đình, họ hàng, ai cũng cho rằng ngón chân cái là “trụ” của bàn chân, là nơi khởi đầu. có chiều dài lớn nhất, xếp theo thứ tự từ lớn nhất đến nhỏ nhất. Nếu ngón tay cái thứ hai quá dài, nó được coi là không có đạo đức. Người có bàn chân này thường ngỗ nghịch, bất hiếu, hay cãi vã với cha mẹ.

Tất nhiên, chúng ta cũng phải hiểu rằng điều này không có cơ sở khoa học, chủ yếu là do ông cha ta có tư tưởng, phong tục tập quán khác thường, thường quá chú trọng đến thứ bậc. Đó là lý do tại sao người ta thường nói những điều như vậy.

Cho tới ngày nay, chúng ta không ai còn đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài nữa. Một người chỉ được đánh giá tốt hay xấu hoàn toàn là do cư xử và hành vi thường ngày mà thôi.

Bàn chân có những ngón chân rất nhỏ

Những ngón chân nhỏ nhắn tượng trưng cho sự ngây thơ trong sáng. Bàn chân này cũng chỉ ra rằng người này dí dỏm và hài hước. Họ luôn mang đến cho người đối diện cảm giác gần gũi và thân thiện. Mọi người thường tìm đến người này để chia sẻ cảm xúc của họ. Bên cạnh đó, trong những thử thách phải đối mặt, chủ nhân của bàn chân này khá dũng cảm, và một khi bạn đã đưa ra quyết định thì không gì có thể khiến bạn thay đổi quyết định đó.

Ngón chân cái tách ra

Những người có ngón chân út tách biệt với các ngón chân khác thường có lối sống cứng nhắc, gò bó. Họ luôn thích cuộc sống có kịch tính.

Đối với công việc, họ thường nhanh chán, không có hứng thú và đôi khi dễ bị kích động, không kiểm soát được bản thân. Họ cũng là những người thích mạo hiểm và tìm kiếm những điều mới mẻ trong cuộc sống, họ dễ dàng thành công nếu được sự ủng hộ nhiệt tình.

Ngoài ra, nhân tướng học cũng cho rằng người có cuộc sống giàu sang thường có tướng bàn chân thế này:

Ba ngón chân đầu tiên có độ dài ngang nhau

Những người có kiểu bàn chân này bẩm sinh mang tham vọng lớn, là người tiên phong và dẫn đầu trong mọi việc. Họ chăm chỉ, gan dạ, kiên định và can đảm. Họ tự kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình, có thái độ sống đúng đắn và khiêm nhường. Vì vậy, dù có khó khăn tới nhường nào, họ vẫn tìm được cách vượt qua và sinh tồn. Mẫu người này sẽ sớm đạt được thành công và tích lũy khối tài sản lớn.

Lòng bàn chân lõm

Nếu lòng bàn chân có chỗ lõm rõ rệt, chứng tỏ người này rất thông minh, học một hiểu mười, biết thích ứng nhanh nhạy với mọi sự thay đổi. Họ nhanh nhẹn, linh hoạt và giỏi quản lý tiền bạc. Kiểu người này luôn biết cách kiếm ra tiền nhờ sự giỏi giang và tài lẻ của mình. Cuộc đời họ cũng rất êm đềm, may mắn và dễ dàng gặt hái thành công mà không phải quá vất vả, cố gắng.

Ngón cái dài nhất và ngón út ngắn nhất

Những người có dáng bàn chân như trong hình trên (hay còn gọi kiểu bàn chân Ai Cập) là những người thông minh xuất chúng, hoạt bát, chân thành và trung thực. Típ người này đi đâu cũng tìm được "kế sinh nhai", biết cách biến chuyển tình thế để có lợi cho mình. Họ có thể thay đổi theo thời thế để phát triển bản thân. Ngoài ra, họ còn có khả năng nhìn xa trông rộng nữa. Nhờ chỉ số IQ cao và sự chăm chỉ của mình, họ có thể gặt hái tài lộc và sự giàu có.

Tác giả: Thạch Thảo