Tổ tiên dặn dò: 3 gia đình tuyệt đối nên tránh đến thăm, chúc Tết dịp Tết Nguyên đán kẻo rước xui vào nhà

( PHUNUTODAY ) - Việc thăm hỏi, chúc Tết họ hàng là nét đẹp truyền thống mỗi dịp Tết Nguyên đán, thể hiện sự gắn kết và tình thân. Tuy nhiên, theo quan niệm dân gian, không phải gia đình nào cũng nên ghé thăm trong những ngày đầu năm, bởi lựa chọn sai có thể vô tình mang lại điều không may cho cả năm.

Theo quan niệm dân gian, đến thăm hỏi họ hàng ngày Tết không chỉ là chuyện lễ nghĩa mà còn ảnh hưởng đến tâm trạng và vận khí đầu năm. Tổ tiên từng đúc kết rằng, có ba kiểu người thân nên hạn chế ghé thăm trong dịp Tết Nguyên đán để tránh rước phiền não không đáng có.

Thứ nhất, người thân hay buôn chuyện, ngồi lê đôi mách.

Trong dòng họ, luôn có những người thích bàn tán, thêu dệt chuyện riêng của người khác. Đến nhà họ, bạn rất dễ trở thành nhân vật trong các câu chuyện sau lưng, hoặc vô tình bị kéo vào những mâu thuẫn, hiềm khích không liên quan đến mình. Giao du quá nhiều với kiểu người này không chỉ làm tổn hại danh tiếng mà còn khiến các mối quan hệ gia đình trở nên căng thẳng.

Trong dòng họ, luôn có những người thích bàn tán, thêu dệt chuyện riêng của người khác.

Thứ hai, họ hàng hợm hĩnh, coi trọng vật chất.

Có những người thân chỉ nhìn người khác qua lăng kính tiền bạc và địa vị. Nếu bạn không “bằng” họ, những lời so sánh, khoe khoang hay coi thường rất dễ xuất hiện. Thăm hỏi những gia đình như vậy trong ngày Tết – thời điểm ai cũng mong vui vẻ – đôi khi chỉ mang lại cảm giác nặng nề, tự ti và mệt mỏi. Tình thân thực sự không nên bị đo đếm bằng vật chất.

Thứ ba, người thân sống vô ơn.

Đây là kiểu quan hệ dễ khiến người ta kiệt sức nhất. Bạn từng giúp đỡ hết lòng, nhưng đổi lại chỉ là sự thờ ơ hoặc coi đó là điều hiển nhiên. Gắn bó với những người thân vô ơn khiến bạn liên tục cho đi mà không nhận lại sự trân trọng cần thiết. Dịp Tết, thay vì tiếp tục hao tổn năng lượng, tốt hơn hết nên học cách giữ khoảng cách.

Đây là kiểu quan hệ dễ khiến người ta kiệt sức nhất. Bạn từng giúp đỡ hết lòng, nhưng đổi lại chỉ là sự thờ ơ hoặc coi đó là điều hiển nhiên.

Tết Nguyên đán là thời điểm sum vầy, hướng đến sự an yên và khởi đầu tốt đẹp. Việc lựa chọn ai để thăm hỏi không phải là vô tình lạnh nhạt, mà là cách bảo vệ cảm xúc, giữ gìn hòa khí và trân trọng những mối quan hệ thật sự xứng đáng. Khi chọn đúng người để dành thời gian, Tết mới thực sự trọn vẹn và nhẹ lòng.

Tác giả: Bảo Ninh