Sau tuổi 49, con người bước vào giai đoạn cần sự trưởng thành và tỉnh táo hơn trong mọi suy nghĩ, hành động. Người xưa từng căn dặn: đến độ tuổi này, tuyệt đối không nên dừng chân tại 4 nơi sau, nếu không muốn rước phiền phức vào thân.
Nơi tiêu tiền vô nghĩa
Ở tuổi 49, con người không còn trẻ trung nhưng cũng chưa hẳn đã già. Đây là giai đoạn cần sống chín chắn, biết tính toán trước sau trong từng hành động. Thông thường, ở độ tuổi này, người ta đã có sự nghiệp ổn định, gia đình yên ấm, và tích lũy được một chút của cải để dưỡng già.
Người khôn ngoan sẽ không dại gì lui tới những nơi xa hoa, phù phiếm chỉ để phung phí tiền bạc. Những nơi ấy không những khiến tài sản "đội nón ra đi" mà còn dễ làm tiêu tan phúc khí tích lũy bấy lâu.
Nơi rượu chè tụ tập
Bước vào tuổi 49, sức khỏe bắt đầu suy giảm, cơ thể không còn dẻo dai như trước. Nếu muốn sống khỏe mạnh và trường thọ, người ta nên tránh xa những cuộc rượu chè thâu đêm, đặc biệt là những buổi tụ họp vô nghĩa với bạn bè "rượu thịt".
Bởi lẽ, kiểu bạn bè ấy chỉ thân thiết lúc cụng ly, xưng huynh gọi đệ trên bàn nhậu. Nhưng đến khi gặp chuyện, họ quay lưng rất nhanh. Thay vì phí sức cho những mối quan hệ hời hợt, hãy dành thời gian cho gia đình, sức khỏe và những người thật lòng với mình.
Nơi cờ bạc đỏ đen
Đến tuổi 49, ai cũng hiểu rằng “có làm thì mới có ăn”. Cái gọi là làm giàu bằng cờ bạc chỉ là ảo mộng. Những người sa vào đỏ đen thường không thể có một cuộc sống khá khẩm, bởi cờ bạc không chỉ khiến tài sản đội nón ra đi, mà còn kéo theo biết bao hệ lụy về tinh thần và gia đình.
Muốn hiện thực hóa ước mơ, con đường duy nhất chính là chăm chỉ làm việc, nỗ lực không ngừng nghỉ. Đó mới là cách bền vững để gây dựng cuộc sống ổn định.
Một khi đã nghiện cờ bạc, con người sẽ càng chơi càng lún sâu, đến mức tan cửa nát nhà, hạnh phúc gia đình rạn vỡ. 49 là độ tuổi của sự trưởng thành và lý trí, không còn là lúc để sa đà vào những thứ phù phiếm, đẩy bản thân vào vòng xoáy không lối thoát.
Dù đã qua thời kỳ đỉnh cao về sức khỏe và trí lực, người 49 tuổi vẫn có lợi thế lớn về kinh nghiệm sống. Nếu biết kiềm chế bản thân, nhìn xa trông rộng và quyết tâm thay đổi, vẫn hoàn toàn có thể tạo nên thành công ở chặng đường sau của cuộc đời.
Nơi ăn chơi trụy lạc
Từ cổ chí kim, “ải mỹ nhân” luôn là thử thách khó vượt qua đối với nhiều người đàn ông. Không ít người, vì đam mê những cuộc vui phù phiếm mà đánh mất gia đình, danh dự, sự nghiệp.
Ngày nay, những nơi ăn chơi trụy lạc hiện diện khắp nơi, đầy cám dỗ. Người đã bước vào tuổi 49 mà vẫn mê đắm chốn ấy thì khó có thể ngẩng đầu nhìn đời. Đó là nơi không chỉ hút cạn tiền bạc mà còn hủy hoại sức khỏe, tinh thần và cả tương lai.
Ở tuổi này, điều đáng quý nhất không phải là những phút vui chơi ngắn ngủi, mà là sự bình yên bên gia đình và sự thăng hoa trong công việc. Đừng để vài phút lạc thú đánh đổi bằng tháng năm hối tiếc.
Có câu: “Sống đến già, học đến già.” Ở mỗi độ tuổi, ta cần học cách trưởng thành hơn, tiết chế bản thân tốt hơn. Để rồi, khi nhìn lại, không phải ân hận vì những gì mình từng phung phí.
Tác giả: Bảo Ninh
-
Túi bóng chống sốc tưởng vô dụng, ai ngờ làm được 4 việc cực đắt giá khiến bạn tiếc vì từng vứt đi
-
Mẹo muối dưa cải giòn ngon, lên màu vàng ruộm đẹp mắt
-
Ngâm rau sống nước muối tốt hay hại? Mách bạn 6 mẹo "vàng" dễ làm, hiệu quả hơn
-
Âm Dương Hòa Hợp: 5 cây dương này trồng trước cửa càng xanh tốt Phúc -Lộc về càng nhiều
-
Tổ tiên dạy: ‘Bếp không giữ 3 hướng, giường không đặt 3 nơi’, bạn đã biết đó là những hướng nào?