Về già, có 5 điều khiến con người hối tiếc nhất, nhất là điều đầu tiên

( PHUNUTODAY ) - Về già, khi sự nghiệp xuống dốc, sức khỏe không còn, đâu là điều khiến con người hối tiếc nhất?

Trong những khoảnh khắc hồi sinh cuộc sống, có thể bạn từng nói: "Tôi tập trung vào hiện tại, không thể biết trước điều gì sẽ làm tôi nuối tiếc khi về già." Hôm nay, mời bạn cùng tôi khám phá một báo cáo phân tích về chủ đề này, mong rằng nó sẽ là nguồn động viên và sự thú vị cho bạn.

Như thường lệ, cuộc sống ngắn ngủi và quý báu, đừng để phạm lỗi và đừng lãng phí thời gian quý báu của bạn. Khi bước vào giai đoạn già dẹp, bạn sẽ hối tiếc điều gì nhất trong cuộc sống? Dưới đây là kết quả từ cuộc khảo sát toàn cầu năm nay, làm số liệu thống kê hàng đầu, để làm sáng tỏ điều này.

Thứ nhất: 92% người tiếc nuối khi còn trẻ làm việc không đủ chăm chỉ 

Có một câu tục ngữ hữu ích trong "Trường ca hành" mà chúng ta cần nhớ: "Người trẻ không chăm chỉ sẽ buồn khi già". Thời gian trôi qua nhanh chóng, đầy rẫy cám giỗ và cạm bẫy hai bên đường. Khi tỉnh ngộ, tóc đã sớm bạc, và ta có thể nhận ra rằng đã bỏ lỡ nhiều cơ hội quan trọng.

Để đạt được những điều mà người khác không có, ta cần phải trả một giá mà ít người sẵn lòng đánh đổi, đặc biệt là khi còn trẻ. Do đó, khi còn thời gian, năng lượng và sức mạnh để làm việc chăm chỉ, hãy lập kế hoạch cụ thể và bắt đầu thực hiện nó từng bước một. Bắt đầu sớm sẽ giảm thiểu hối tiếc sau này.

Thứ hai: 73% người hối tiếc vì bỏ lỡ cơ hội phát triển khi còn trẻ

Ba sinh viên được tuyển dụng cùng lúc tại một công ty. Một năm sau, một người chuyển việc để cải thiện cuộc sống hiện tại, trong khi hai người còn lại tiếp tục công việc và cuộc sống ổn định.

Một năm sau, một người quyết định nghỉ việc và khởi nghiệp, trong khi người còn lại vẫn đứng nhìn. Nhìn thấy đồng học thành công, anh ta tự hào về cuộc sống ổn định của mình. Nhiều năm sau, trong số ba người, người chuyển công ty trở thành giám đốc, người khởi nghiệp trở thành triệu phú, người ở lại văn phòng vẫn chỉ làm công việc cũ và nhận sự chỉ trích.

Anh ta đã lãng phí "thời gian tốt đẹp" nhất cuộc đời để thưởng thức cái gọi là ổn định. Khi lựa chọn nghề nghiệp, nhiều người chọn sự ổn định và thoải mái thay vì đối mặt với những cơ hội đầy thách thức. Áp lực ít có nghĩa là động lực thiếu, và thiếu động lực có thể làm chôn vùi tiềm năng.

Thứ ba: 62% người hối tiếc vì giáo dục con cái không đúng cách

Cha mẹ thường kỳ vọng con cái của mình sẽ đạt được thành công, đặt lên đỉnh cao sự hy sinh và khổ luyện cho sự phát triển của con. Tuy nhiên, nhiều bậc cha mẹ cuối cùng phải đối diện với sự thất vọng khi nhận ra rằng phương pháp giáo dục của họ không phản ánh đúng nhu cầu và tâm lý của đứa trẻ. Có người quá chặt chẽ, hạn chế tự do, gây áp lực và làm mất đi sự tự tin và sự phát triển của con.

Ngược lại, có những người thiếu sự nghiêm túc trong giáo dục, để con sống trong không gian không có sự kỷ luật, khiến con thiếu những nguyên tắc quan trọng cho sự phát triển. Một số người lên án mình đã "phá hủy tuổi thơ" của con, khiến chúng trở nên tổn thương sâu sắc và chọn con đường đầy rủi ro và tội lỗi. Đây là một thất bại lớn đối với những người làm cha mẹ khi thấy con cái mình không trở thành người trưởng thành hạnh phúc và thành công.

Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta cần nghiêm túc đánh giá phương pháp giáo dục con cái và quyết tâm cải thiện nó. Nhiều cha mẹ sử dụng vũ lực, giám sát, thậm chí là roi để ép con theo hướng họ mong muốn. Tuy nhiên, chỉ có một số ít thành công trong việc này, và khi cha mẹ già đi, họ thường trở lại với những lời than trách về cách họ đã giáo dục con mình.

Nhiều đứa trẻ có thể không nhận ra sai lầm của mình, nhưng cha mẹ lại hối tiếc vì đã tạo điều kiện cho con phát triển theo hướng không đúng. Người mà tuổi thơ không đầy đủ sẽ thiếu vui sướng ở tuổi thiếu niên, và điều này sẽ tạo ra một cuộc sống không hạnh phúc khi về già.

Thứ tư: 57% người hối tiếc vì không trân trọng mối quan hệ với người đời

Khi nói đến mối quan hệ, người ta thường không đánh giá cao cho đến khi mất đi chúng. Lưu Đức Hoa từng hát: “Hãy cho anh một ly nước vong tình, đổi lại anh sẽ không còn buồn phiền trong đời”. Đáng tiếc có hai thứ mà con người không bao giờ có thể sáng chế ra, một là nước vong tình, hai là thuốc chữa hối tiếc.

Nếu trong tuổi trẻ bạn không biết trân trọng mối quan hệ với người đời, không xem xét sâu sắc và không đồng cảm với người đối tác, thì khi về già bạn sẽ phải đối mặt với hối tiếc. Mối quan hệ là một phần quan trọng của cuộc sống, và đánh mất nó có thể để lại những hậu quả lâu dài.

Thứ 5: 45% người hối hận vì đã không đối xử tốt với cơ thể của mình

Có một câu châm ngôn đầy ý nghĩa: "Thế giới này là của bạn và tôi, nhưng trong tận cùng, nó thuộc về những người có sức khỏe mạnh." Nhiều người trước khi đến tuổi 60 đều hy sinh sức khỏe để có được mọi thứ, nhưng khi vượt qua mốc tuổi 60, họ lại nhận ra giá trị của sức khỏe và mong muốn đổi lại mọi thứ để duy trì sức khỏe. Tuy nhiên, hiếm có ai thực sự thành công trong việc thay đổi ngược chiều như vậy. Trên thế giới này, không có khoản đầu tư nào quý giá hơn là sức khỏe. Nếu không có sức khỏe, ngay cả khi bạn có nhiều tài sản đến đâu, bạn cũng không thể thưởng thức được.

Năm điều khiến con người già cảm thấy hối tiếc nhất (hình ảnh: Phajtgiao). Lý do mà chúng ta thường ghen tị với tuổi trẻ là bởi khi còn trẻ, chúng ta có thể mắc sai lầm, hối tiếc, nhưng vẫn có thể cải thiện mọi điều. Nhưng khi bước vào tuổi già, có nhiều điều không thể thay đổi được nữa. "Như nước sông Hoàng Hà trên cao đổ xuống và chảy ra biển, không bao giờ quay trở lại." Vì vậy, đừng để cho đến khi già, chúng ta mới phải than thở về việc đã để mọi thứ trôi qua mà không tận hưởng.

Tác giả: Quỳnh Trang