’Bảo kiếm’ diệt tàu ngầm Hải quân Ấn Độ sắp nhận

Chiến hạm Trikand mà Nga đóng cho Ấn Độ, đã trải qua mọi cuộc thử nghiệm và sẵn sàng được bàn giao cho Ấn Độ.
Chiến hạm Trikand mà Nga đóng cho Ấn Độ, đã trải qua mọi cuộc thử nghiệm và sẵn sàng được bàn giao cho Ấn Độ. Đây là thông tin được thư ký phụ trách truyền thông của nhà máy đóng tàu Pribalti Yantar, thành phố Kaliningrad, Sergey Mikhailov đưa ra.

Chiến hạm Trikand mà Nga đóng cho Ấn Độ, đã trải qua mọi cuộc thử nghiệm và sẵn sàng được bàn giao cho Ấn Độ. Đây là thông tin được thư ký phụ trách truyền thông của nhà máy đóng tàu Pribalti Yantar, thành phố Kaliningrad, Sergey Mikhailov đưa ra.

Chiến hạm Trikand là chiếc tàu chiến thứ 157 mà nhà máy đóng tàu Yantar đóng trong lịch sử 67 năm hoạt động của mình.

Chiến hạm Trikand là chiếc tàu chiến thứ 157 mà nhà máy đóng tàu Yantar đóng trong lịch sử 67 năm hoạt động của mình.

Trikand cũng là chiếc tàu cuối cùng trong loạt 3 chiếc tàu thuộc dự án 11356 theo bản hợp đồng trị giá 1,6 tỉ USD đã ký giữa Nga và Ấn Độ vào năm 2005. Chiếc tàu đầu tiên có tên Teg, được bàn giao vào ngày 27/4/2012. Chiếc thứ 2 có tên là Tarkash được bàn giao ngày 9/11/2012.

Trikand cũng là chiếc tàu cuối cùng trong loạt 3 chiếc tàu thuộc dự án 11356 theo bản hợp đồng trị giá 1,6 tỉ USD đã ký giữa Nga và Ấn Độ vào năm 2005. Chiếc tàu đầu tiên có tên Teg, được bàn giao vào ngày 27/4/2012. Chiếc thứ 2 có tên là Tarkash được bàn giao ngày 9/11/2012.

Cả 3 chiếc tàu thuộc dự án 11356 đều được Cục thiết kế phương bắc thiết kế.

Cả 3 chiếc tàu thuộc dự án 11356 đều được Cục thiết kế phương bắc thiết kế.

Trikand được trang bị một pháo hạm 100 mm, một hệ thống tên lửa phòng không Shtil, hai hệ thống pháo/tên lửa phòng không Kashtan, hai ống phóng ngư lôi đôi 533mm và một chiếc trực thăng tác chiến chống ngầm.

Trikand được trang bị một pháo hạm 100 mm, một hệ thống tên lửa phòng không Shtil, hai hệ thống pháo/tên lửa phòng không Kashtan, hai ống phóng ngư lôi đôi 533mm và một chiếc trực thăng tác chiến chống ngầm.

Mỗi chiếc khinh hạm này được trang bị 8 quả tên lửa hành trình siêu âm BrahMos.

Mỗi chiếc khinh hạm này được trang bị 8 quả tên lửa hành trình siêu âm BrahMos.

Mỗi chiếc khinh hạm này được trang bị 8 quả tên lửa hành trình siêu âm BrahMos.

Mỗi chiếc khinh hạm này được trang bị 8 quả tên lửa hành trình siêu âm BrahMos.

Brahmos cũng là vũ khí chống hạm chủ yếu của các tàu khu trục tên lửa mới lớp Project 15А (lớp Bangalore), tàu khu trục Project 17 và tàu khu trục lớp Talwar Projekt 11356 do Nga đóng.

Brahmos cũng là vũ khí chống hạm chủ yếu của các tàu khu trục tên lửa mới lớp Project 15А (lớp Bangalore), tàu khu trục Project 17 và tàu khu trục lớp Talwar Projekt 11356 do Nga đóng.

Chiến hạm Trikand có thể tiến hành tìm kiếm và tiêu diệt tàu ngầm, chống hạm, phòng không, hỗ trợ hoạt động của lực lượng lục quân, và thực hiện các nhiệm vụ khác trên biển.

Chiến hạm Trikand có thể tiến hành tìm kiếm và tiêu diệt tàu ngầm, chống hạm, phòng không, hỗ trợ hoạt động của lực lượng lục quân, và thực hiện các nhiệm vụ khác trên biển.

Tàu Trikand có lượng choán nước 4.000 tấn, có đội thủy thủ 220 người và có thể ra khơi xa 5.000 hải lý. (Tổng hợp từ Dân Việt, Phunutoday)

Tàu Trikand có lượng choán nước 4.000 tấn, có đội thủy thủ 220 người và có thể ra khơi xa 5.000 hải lý. (Tổng hợp từ Dân Việt, Phunutoday)