Thêm một bé gái dương tính với bệnh bạch hầu tại Gia Lai
Bệnh nhi là bé gái 3 tuổi, đến từ làng Bok Rei, xã Đak Smei ở huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai.
Bệnh nhi là bé gái 3 tuổi, đến từ làng Bok Rei, xã Đak Smei ở huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai.
Dù đã được tích cực điều trị nhưng tình trạng bệnh nhi vẫn chuyển xấu, phải thở máy và tử vong vào sáng 5/7.
Sở Y tế tỉnh Kon Tum vừa công bố thêm 3 ca dương tính với bệnh bạch hầu. Tính từ đầu năm đến nay, tỉnh này đã ghi nhận 9 trường hợp.
Bệnh bạch hầu có nhiều biến chứng nguy hiểm, có thể dẫn tới tử vong.
Bạch hầu là bệnh truyền nhiễm thường ảnh hưởng đến họng và mũi, bệnh nhân phần lớn gồm trẻ em dưới 15 tuổi. Bạch hầu có tỷ lệ tử vong ca bệnh cao.
Những ai dễ mắc bệnh bạch hầu? Những biểu hiện bệnh bạch hầu bạn cần biết để bảo vệ sức khỏe.
Gia đình ông Hồ Văn Sanh lo lắng do vừa mất hai người vì căn bệnh, và một đứa con cũng đang có dấu hiệu mắc bệnh này.
Theo đó, trong tổng số 24 mẫu gửi xét nghiệm đã có kết quả tăng thêm 3 trường hợp dương tính với bệnh bạch hầu tại tỉnh Gia Lai. Tổng cộng trên địa bàn có 13 ca mắc.
Bệnh nhi tên Vung, 4 tuổi, ngụ xã Hải Yang, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai, có biểu hiện sốt, ho, đau họng, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai và các bác sĩ tại đây chẩn đoán bệnh nhân này mắc bệnh bạch hầu.
Bệnh nhi Giàng A.Ph. điều trị tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên vừa được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM do biến chứng bệnh bạch hầu nặng.
Liên tiếp xuất hiện ổ dịch bệnh bạch hầu, một trẻ nhỏ tử vong. Vậy bệnh bạch hầu nguy hiểm như thế nào, người nào dễ mắc bệnh?
Tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên đang điều trị cho 2 ca mắc bệnh bạch hầu ác tính, đồng thời tiếp nhận 12 trường hợp nghi nhiễm.
Sở y tế Bình Phước cho biết trên địa bàn hiện đã có 4 mẫu xét nghiệm dương tính bệnh bạch hầu và 3 ca tử vong.