
Ông bà ta dặn: 'Thịt lợn không mua thịt cổ, mua cá không mua cá diếc', vì sao lại như thế?
Theo người xưa, thịt lợn, cá diếc là những thực phẩm không ngon, không nên mua về ăn.
Theo người xưa, thịt lợn, cá diếc là những thực phẩm không ngon, không nên mua về ăn.
Người xưa quan niệm lươn trông trăng là loại lươn có độc, khuyên con cháu không nên ăn.
"Thịt lợn không mua thịt cổ, mua cá không mua cá diếc", là câu nói người xưa dạy con cháu về cách chọn thực phẩm.
Người xưa cho rằng việc xây nhà 2 cửa sẽ khiến của cải "vào cửa trước, ra cửa sau".
Người xưa khuyên con cháu đừng đặt 3 thứ này trên bàn uống nước của phòng khách.
"Nghèo đến mấy cũng đừng ăn lươn trông trăng" là câu nói của người xưa căn dặn con cháu khi chọn thực phẩm.
Các cụ có câu nói: "Dù nghèo đến đâu cũng không nên ăn lươn trông trăng". Đây là lời khuyên dành cho con cháu khi lựa chọn thực phẩm.
"Nghèo đến mấy cũng đừng ăn lươn trông trăng" là lời răn dạy của Tổ Tiên với con cháu về cách chọn thực phẩm an toàn cho sức khỏe.
Đây là 3 trở ngại ai cũng phải vượt qua trong cuộc đời.
Người xưa cho rằng gái mắt sâu chân rung, trai hai tai hứng gió là tướng người không tốt. Thực hư ra sao?
Một trong những lời dạy của người xưa có một câu rất hay: 'Có tiền đừng mua đất ven sông, giàu có cũng không lấy vợ tái giá'. Câu nói này có thực sự đúng?
Người xưa khuyên con cháu khi có tiền đừng đi đến những nơi cờ bạc, xa hoa kẻo tiền nhiều mấy cũng không cánh mà bay.
Người xưa khuyên con cháu không nên thắp hương buổi tối vì những lý do sau.
Người xưa khuyên con cháu khi có tiền đừng đến những nơi tiêu tiền như nước hay cờ bạc đỏ đen.
Người xưa khuyên con cháu không nên ăn "lươn trông trăng" vì đây là loại lươn không tốt cho sức khỏe.