Các cụ dặn 'Chớ đi ngày bảy, chớ về ngày ba', 2 ngày này xấu thế nào mà cần phải tránh?
Dân gian có câu "Chớ đi ngày bảy, chớ về ngày ba" để chỉ những ngày xấu, nên kiêng kỵ làm việc lớn, chuyên gia lý giải sao về quan niệm này?
Dân gian có câu "Chớ đi ngày bảy, chớ về ngày ba" để chỉ những ngày xấu, nên kiêng kỵ làm việc lớn, chuyên gia lý giải sao về quan niệm này?
Trong dân gian vẫn truyền miệng nhau câu "Chớ đi ngày bảy, chớ về ngày ba". Vậy những ngày này có gì không tốt khiến con người Việt Nam ta lại kiêng kị đến vậy?
Cha ông ta có câu: "Chớ đi ngày bảy, chớ về ngày ba". Vậy điều này có đúng không? Lý giải như thế nào?
Theo quan niệm của dân gian tránh đi xa vào những ngày 3, 5, 7, 14, 23 âm lịch. Vì sao lại có chuyện đó và sau đây là lý giải của chuyên gia phong thủy.
Người xưa dặn có ngày bảy và ngày ba là hai ngày cần phải kiêng đi, về. Vậy hai ngày này xấu như thế nào?
Lâu nay quan niệm dân gian có câu “Chớ đi ngày 7, chớ về ngày 3” để chỉ những ngày xấu, không may mắn. Tuy nhiên, gốc tích và cơ sở đúng sai của câu nói này thì không phải ai cũng biết rõ.
Trong dân gian vẫn truyền tụng câu "Chớ đi ngày bảy, chớ về ngày ba" hay "Mùng năm, mười bốn, hai ba, đi chơi cũng thiệt huống là đi buôn" để chỉ những ngày xấu, không may mắn.