Cô giáo 9X Quảng Ninh nổi như cồn vì quá xinh đẹp

(Phunutoday) - Sở hữu ngoại hình xinh xắn, phong cách gần gũi... cô giáo 9X Quảng Ninh được học trò yêu mến đặt cho nickname "hotgirl Hàn Quốc".
Cô giáo 9x xinh đẹp này Bùi Thị Hải Vân, hiện tại đang công tác tại trường Tiểu học thị trấn Trời, huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh.

Cô giáo 9x xinh đẹp này Bùi Thị Hải Vân, hiện tại đang công tác tại trường Tiểu học thị trấn Trời, huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh.

Sở hữu ngoại hình xinh xắn, duyên dáng và phong cách gần gũi, Hải Vân được mọi học sinh trong trường yêu quý.

Sở hữu ngoại hình xinh xắn, duyên dáng và phong cách gần gũi, Hải Vân được mọi học sinh trong trường yêu quý.

Thậm chí, 1 số em còn âu yếm gọi cô giáo Hải Vân là 'cô giáo Hàn Quốc'.

Thậm chí, 1 số em còn âu yếm gọi cô giáo Hải Vân là "cô giáo Hàn Quốc".

Trước khi đến nghề giáo, Hải Vân từng ước mơ làm tiếp viên hàng không.

Trước khi đến nghề giáo, Hải Vân từng ước mơ làm tiếp viên hàng không.

Cô giáo 9X sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, duyên dáng.

Cô giáo 9X sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, duyên dáng.

Hải Vân luôn được học trò của mình yêu quý.

Hải Vân luôn được học trò của mình yêu quý.

Công việc giảng dạy đôi lúc khiến cô gặp áp lực và căng thẳng. Tuy nhiên, bằng sự yêu nghề và nhiệt với học trò, mọi khó khăn Vân đều vượt qua.

Công việc giảng dạy đôi lúc khiến cô gặp áp lực và căng thẳng. Tuy nhiên, bằng sự yêu nghề và nhiệt với học trò, mọi khó khăn Vân đều vượt qua.

Cô giáo 9x nóng bỏng trong trang phục bikini.

Cô giáo 9x nóng bỏng trong trang phục bikini.

Cô giáo 9X viết chữ đẹp như in.

Cô giáo 9X viết chữ đẹp như in.

Sau bục giảng, ngoài đời Hải Vân là một cô gái với phong cách cá tính.

Sau bục giảng, ngoài đời Hải Vân là một cô gái với phong cách cá tính.

Năm 2010, cô từng đạt ngôi vị Á khôi cuộc thi Người đẹp Hạ Long.

Năm 2010, cô từng đạt ngôi vị Á khôi cuộc thi Người đẹp Hạ Long.

'Mình đến với nghề giáo cũng là cái duyên, dần dần tiếp xúc nhiều mình cảm thấy yêu nghề và muốn công hiến cho sự nghiệp giáo dục' - Hải Vân nói.

"Mình đến với nghề giáo cũng là cái duyên, dần dần tiếp xúc nhiều mình cảm thấy yêu nghề và muốn công hiến cho sự nghiệp giáo dục" - Hải Vân nói.

Hà Thanh (Tổng hợp)