Khám phá siêu tàu đổ bộ Azov của Nga vừa đến Israel

( PHUNUTODAY ) - Tàu đổ bộ Azov thuộc Hạm đội Biển Đen của Hải quân Nga lần đầu tiên trong lịch sử tàu chiến Nga cập cảng Israel.

(Ảnh nóng) - Tàu đổ bộ Azov thuộc Hạm đội Biển Đen của Hải quân Nga lần đầu tiên trong lịch sử tàu chiến Nga cập cảng Israel.

Trong các ngày từ 1-3/5, tàu đổ bộ Azov thuộc Hạm đội Biển Đen của Hải quân Nga lần đầu cập cảng Haifa của Israel, tham gia một số hoạt động được tổ chức tại Israel nhân kỷ niệm lần thứ 68 Ngày chiến thắng phát xít của Hồng quân Liên Xô trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (9/5/1945 - 9/5/2013). Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử tàu chiến Nga cập cảng Israel. Ảnh tàu đổ bộ Azov của Hải quân Nga.
Trong các ngày từ 1-3/5, tàu đổ bộ Azov thuộc Hạm đội Biển Đen của Hải quân Nga lần đầu cập cảng Haifa của Israel, tham gia một số hoạt động được tổ chức tại Israel nhân kỷ niệm lần thứ 68 Ngày chiến thắng phát xít của Hồng quân Liên Xô trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (9/5/1945 - 9/5/2013). Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử tàu chiến Nga cập cảng Israel. Ảnh tàu đổ bộ Azov của Hải quân Nga.

 

Nguồn tin Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Azov là loại tàu chiến đổ bộ cỡ lớn. Trước khi thăm Israel, tàu này đã thả neo tham dự lễ khánh thành tượng bán thân Đô đốc người Nga Fyodor Ushakov tại hải cảng Messina của Italy. Tiếp đó, tàu sẽ lên đường tham gia cuộc tập trận của lực lượng đặc nhiệm Nga ngoài khơi Syria. Ảnh tàu đổ bộ Azov của Hải quân Nga.
Nguồn tin Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Azov là loại tàu chiến đổ bộ cỡ lớn. Trước khi thăm Israel, tàu này đã thả neo tham dự lễ khánh thành tượng bán thân Đô đốc người Nga Fyodor Ushakov tại hải cảng Messina của Italy. Tiếp đó, tàu sẽ lên đường tham gia cuộc tập trận của lực lượng đặc nhiệm Nga ngoài khơi Syria. Ảnh tàu đổ bộ Azov của Hải quân Nga.

 

Tàu đổ bộ cỡ lớn Azov (số hiệu 151) thuộc lớp tàu Ropucha II (project 775M) được đóng từ những năm 1970. Ảnh tàu đổ bộ Azov của Hải quân Nga.
Tàu đổ bộ cỡ lớn Azov (số hiệu 151) thuộc lớp tàu Ropucha II (project 775M) được đóng từ những năm 1970. Ảnh tàu đổ bộ Azov của Hải quân Nga.

 

 Tàu được trang bị pháo hạm AK-176 cỡ nòng 76,2mm có thể tấn công mục tiêu trên biển, trên không và trên mặt đất ở cự ly gần. Ảnh pháo hạm AK-176 trên tàu Azov của Hải quân Nga.
Tàu được trang bị pháo hạm AK-176 cỡ nòng 76,2mm có thể tấn công mục tiêu trên biển, trên không và trên mặt đất ở cự ly gần. Ảnh pháo hạm AK-176 trên tàu Azov của Hải quân Nga.

 

Tàu Azov cũng được trang bị hệ thống vũ khí để tự phòng vệ và yểm trợ hỏa lực cho quân đổ bộ đường biển. Ảnh hai tổ hợp pháo phòng không tầm gần AK-630 đặt ở phía đuôi tàu.
Tàu Azov cũng được trang bị hệ thống vũ khí để tự phòng vệ và yểm trợ hỏa lực cho quân đổ bộ đường biển. Ảnh hai tổ hợp pháo phòng không tầm gần AK-630 đặt ở phía đuôi tàu.

 

Ngoài ra, tàu Azov còn được trang bị 2 giàn pháo phản lực phóng loạt UMS-73 Grad-M cỡ nòng 122mm (dấu đỏ) dùng để yểm trợ hỏa lực cho lính hải quân đánh bộ đánh chiếm bờ biển.
Ngoài ra, tàu Azov còn được trang bị 2 giàn pháo phản lực phóng loạt UMS-73 Grad-M cỡ nòng 122mm (dấu đỏ) dùng để yểm trợ hỏa lực cho lính hải quân đánh bộ đánh chiếm bờ biển.

 

Tàu Azov được thiết kế với khoang chở quân, phương tiện đổ bộ dài 95m, cao 4,5m, rộng 4,5m. Khi đổ bộ, các xe bọc thép lội nước sẽ ra bằng cửa ở mũi tàu. Ảnh hai cánh cửa lớn ở mũi tàu mở để xe bọc thép trong khoang đổ bộ lên bờ.
Tàu Azov được thiết kế với khoang chở quân, phương tiện đổ bộ dài 95m, cao 4,5m, rộng 4,5m. Khi đổ bộ, các xe bọc thép lội nước sẽ ra bằng cửa ở mũi tàu. Ảnh hai cánh cửa lớn ở mũi tàu mở để xe bọc thép trong khoang đổ bộ lên bờ.

 

Khoang tàu Azov chở được 10 xe tăng hạng trung và 200 lính; hoặc 12 xe bọc thép chở quân và 340 lính; hoặc 3 xe tăng hạng trung, 3 pháo tự hành 2S9 Nona S, 5 xe bọc thép chở quân MT-LB, 4 xe vận tải và 313 lính; hoặc 500 tấn hàng hóa. Ảnh tàu đổ bộ Azov trong trạng thái “há mồm”.
Khoang tàu Azov chở được 10 xe tăng hạng trung và 200 lính; hoặc 12 xe bọc thép chở quân và 340 lính; hoặc 3 xe tăng hạng trung, 3 pháo tự hành 2S9 Nona S, 5 xe bọc thép chở quân MT-LB, 4 xe vận tải và 313 lính; hoặc 500 tấn hàng hóa. Ảnh tàu đổ bộ Azov trong trạng thái “há mồm”.

 

Tàu đổ bộ Azov (lớp Ropuchia II - project 775M) có lượng giãn nước 2.200 tấn khi không có hàng, và 4.080 tấn khi chở hàng tối đa, tàu dài 112,5m. Ảnh tàu đổ bộ Azov của Hải quân Nga.
Tàu đổ bộ Azov (lớp Ropuchia II - project 775M) có lượng giãn nước 2.200 tấn khi không có hàng, và 4.080 tấn khi chở hàng tối đa, tàu dài 112,5m. Ảnh tàu đổ bộ Azov của Hải quân Nga.

 

Tàu Azov trang bị 2 động cơ diezel có công suất 19.200 mã lực/chiếc, 2 chân vịt cho phép tàu đạt tốc độ tối đa 33 km/h, tầm hoạt động 9.800 km. Ảnh tàu đổ bộ Azov của Hải quân Nga. (P.V tổng hợp).
Tàu Azov trang bị 2 động cơ diezel có công suất 19.200 mã lực/chiếc, 2 chân vịt cho phép tàu đạt tốc độ tối đa 33 km/h, tầm hoạt động 9.800 km. Ảnh tàu đổ bộ Azov của Hải quân Nga. (P.V tổng hợp).

 

Tàu đổ bộ Azov áp sát bờ, “mở mồm” để xe bọc thép trong “bụng” đổ bộ lên bờ.
Tàu đổ bộ Azov áp sát bờ, “mở mồm” để xe bọc thép trong “bụng” đổ bộ lên bờ.

 

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn