Chăm sóc vùng kín cho trẻ sơ sinh đúng cách mẹ nào cũng cần biết nếu không muốn hối hận

( PHUNUTODAY ) - Lúc mới sinh tất cả các bộ phận cơ thể trẻ đều cần được chăm sóc cẩn thận và tỉ mỉ đặc biệt là vùng kín của trẻ. Bố mẹ cần biết cách chăm sóc khu vực nhạy cảm này của con để không hối hận về sau.

 Chăm sóc trẻ sơ sinh với nhiều bậc cha mẹ không hề đơn giản, nhất là khu vực vùng kín, nếu không biết vệ sinh sẽ làm nhiễm khuẩn khu vực này của trẻ. Bố mẹ cần tham khảo những chỉ dẫn sau đây.

2

Phải luôn đảm bảo khăn lau vệ sinh cho bé được khử trùng

Mỗi lần lau vệ sinh cho bé xong, khăn cần được giặt sạch sẽ, phơi dưới ánh nắng mặt trời. Cẩn thận hơn, sau khi phơi khô xong cần luộc sôi trong nước vài phút, phơi lại cho khô rồi mới dùng cho bé.

Vệ sinh cho bé hai lần một ngày là đủ

Rất nhiều mẹ nghĩ phải thường xuyên vệ sinh vùng kín cho bé, nhất là mỗi khi bé đi đại tiện, tiểu tiện xong và khi vào mùa nắng nóng. Tuy nhiên cách này lại phản tác dụng. Mẹ cần biết vùng kín của bé, đặc biệt bé nữ có khả năng tự làm sạch. Mẹ chỉ cần vệ sinh cho bé hai lần/ ngày là đủ.

Cần sử dụng nước đun sôi để nguội thay vì dùng nước máy

Sử dụng nước đun sôi để nguội để vệ sinh phần mông và vùng kín cho bé. Tránh sử dụng nước giếng khoan, nước máy vì làn da của bé rất mỏng manh và có thể gây nhiễm khuẩn vùng kín cho bé.

Tránh cho bất cứ dung dịch nào vào nước rửa vệ sinh cho bé

Dù bé bị hăm tã, hay ngứa ngáy khó chịu, mẹ cũng tuyệt đối không được cho bất cứ dung dịch nào vào nước rửa vệ sinh cho bé. Phải rửa cho bé bằng nước sạch, nước đun sôi để nguội.

Những lưu ý khi vệ sinh vùng kín cho trẻ sơ sinh là bé gái

 cấu tạo cơ quan sinh dục của bé gái vừa có cả bộ phận sinh dục bên ngoài lẫn bên trong nên nó đặc biệt hơn so với các bé trai. Chính vì vậy, việc chăm sóc và vệ sinh cho “cô bé” này cũng phải đặc biệt cẩn thận và tỉ mỉ hơn.

Khi vệ sinh vùng kín cho bé gái sơ sinh, bạn chỉ cần một chiếc khăn xô sạch và một thau nước ấm là đủ. Bạn cũng có thể chuẩn bị thêm nước xà phòng dành riêng cho trẻ sơ sinh hoặc loại xà phòng có hoạt tính nhẹ dịu với làn da.

- Khi rửa cho “cô bé”, bạn hãy hết sức chú ý không kỳ cọ quá xát và mạnh vì điều này thực sự không cần thiết, trái lại còn có thể gây kích ứng da nếu bạn dùng thêm xà phòng để rửa.

- Hãy thực hiện đúng động tác rửa từ trước ra sau để đảm bảo những vi khuẩn từ hậu môn không thể xâm nhập vùng kín của bé.

- Việc thụt rửa sâu là việc không nên với người lớn, vì thế với bé gái sơ sinh điều này phải tuyệt đối “không”.

- Nếu dùng nước xà phòng để rửa, bạn chỉ rửa sạch bên ngoài là đủ. Hãy luôn nhớ không rửa sạch bên trong bằng xà phòng dù là xà phòng dành riêng cho trẻ sơ sinh để tránh làm tiêu diệt cùng lúc những vi khuẩn có lợi.

- Sau khi rửa sạch, hãy dùng một khăn xô mềm thấm hết nước và lau khô nhẹ nhàng.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn