6 đặc điểm của người sống hạnh phúc ở mọi độ tuổi, sở hữu một điều cũng đủ an vui mỗi ngày
Trải qua một ngày không có phiền muộn đã là điều may mắn lắm rồi.
Trải qua một ngày không có phiền muộn đã là điều may mắn lắm rồi.
Sống ở trên đời, có những điều nên và không nên nói ra, càng hỏi ít càng có phúc.
Mỗi chúng ra mất 3 năm để học nói nhưng dành cả đời để học cách im lặng. Đôi lúc biết im lặng không hỏi những điều ngốc nghếch chính là đang tự tích phúc cho bản thân mình.
Muốn sống hạnh phúc mỗi ngày, con người không nên so sánh, hãy hài lòng với những gì đã có và với những nỗ lực của bản thân.
Hạnh phúc thực ra rất đơn giản nhưng chúng ta lại nghĩ nó thật phức tạp mà thôi. Hạnh phúc cũng là sống an yên, không hỏi quá nhiều để không biết quá nhiều. Có như vậy thì hạnh phúc sẽ tự khắc đến.
Hạnh phúc thực ra rất đơn giản nhưng chúng ta lại nghĩ nó thật phức tạp mà thôi. Hạnh phúc cũng là sống an yên, không hỏi quá nhiều để không biết quá nhiều. Có như vậy thì hạnh phúc sẽ tự khắc đến.