Khi nhờ vả ai đó, người thông minh sẽ không biếu quà hay mời cơm, kẻ hồ đồ thì mời cả hai
Đôi khi nhờ vả ai đó muốn thành công thì tặng quà đắt tiền, hay mời ăn nhà hàng sẽ thất bại. Nhưng biết tặng 1 điều này thì 90% sẽ thành công.
Đôi khi nhờ vả ai đó muốn thành công thì tặng quà đắt tiền, hay mời ăn nhà hàng sẽ thất bại. Nhưng biết tặng 1 điều này thì 90% sẽ thành công.
Sự chân thành chính là nhân tố quan trọng trong việc xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp. Khi chúng ta cần sự giúp đỡ với tấm lòng thì đối phương sẽ cảm nhận được.
Một người đã lâu không liên lạc đột nhiên nhắn tin cho bạn, nhất định là có lý do đằng sau đó.
Người xưa dạy trên đời có 3 loại người, dù nghèo đến mấy cũng đừng tìm đến họ để nhờ vả, xin xỏ.
Tặng quà vốn là để thể hiện sự chân thành, những lời hay ý đẹp, những gì tốt lành nhất cho đối phương. Nhưng nếu món quà đó gây hại cho cơ thể thì chẳng phải sẽ mất đi những điều tốt đẹp hay sao.
Dù khó khăn đến mấy thì cũng đừng dại mà nhờ vả 3 điều này.
Cổ nhân dạy: Dục vọng con người là điều tất yếu, bạn bè kết giao, tương trợ những lúc khó khăn là chuyện thường tình. Bạn bè kết giao nếu nhờ vả vô tội vạ hãy nhanh chóng dừng lại.
Con người sinh ra, không ai tránh khỏi những lúc khó khăn cùng cực. Vậy nhưng cách ta vượt qua nó ra sao sẽ thể hiện bản lĩnh của bản thân. Lúc thuận buồm xuôi gió, phải duy trì được lý trí, lòng khiêm tốn, không tự mãn, vậy là đã có thể đặt một nền móng vững chắc cho tương lai.