Những chiếc xe "lập dị" nhất thế giới

(Phunutoday) - Những chiếc xe độc nhất vô nhị không đơn giản là phương tiện di chuyển mà đã trở thành tác phẩm nghệ thuật.
Xe hơi giày cao gót: Chiếc xe này được lấy cảm hứng từ những đôi giày cao gót của phụ nữ. Động cơ và hệ thống khung được lấy từ xe Harley. Tay lái trên xe máy được thay bằng cơ cấu bánh lái tương tự ôtô. Xe được bố trí ba bánh với kiểu căm trên xe máy cổ điển.

Xe hơi giày cao gót: Chiếc xe này được lấy cảm hứng từ những đôi giày cao gót của phụ nữ. Động cơ và hệ thống khung được lấy từ xe Harley. Tay lái trên xe máy được thay bằng cơ cấu bánh lái tương tự ôtô. Xe được bố trí ba bánh với kiểu căm trên xe máy cổ điển.

Xe con heo: Có nhiều chiếc xe hình con heo (lợn) từng được chế tạo trên thế giới, tuy nhiên ấn tượng nhất là bản được chế từ khung một chiếc Mercedes C-Class này. Toàn thân được sơn màu hồng với lưới tản nhiệt hình mõm heo. Hai tai heo được gắn hai bên cửa sổ.

Xe con heo: Có nhiều chiếc xe hình con heo (lợn) từng được chế tạo trên thế giới, tuy nhiên ấn tượng nhất là bản được chế từ khung một chiếc Mercedes C-Class này. Toàn thân được sơn màu hồng với lưới tản nhiệt hình mõm heo. Hai tai heo được gắn hai bên cửa sổ.

Xe béo phì: Chiếc The Fat được thiết kế bởi nhà điêu khắc nổi tiếng người Áo, Erwin Wurm. The Fat được tạo bằng cách lấy khung một chiếc Porsche và dán bọt polyurethane, sợi thủy tinh và xốp phủ sơn mài bên ngoài.

Xe béo phì: Chiếc The Fat được thiết kế bởi nhà điêu khắc nổi tiếng người Áo, Erwin Wurm. The Fat được tạo bằng cách lấy khung một chiếc Porsche và dán bọt polyurethane, sợi thủy tinh và xốp phủ sơn mài bên ngoài.

Xe hài hước: Chiếc xe hài hước được thiết kế hình miệng một nhân vật hoạt hình đang cười lớn để lộ hàm răng trắng. Bên trong miệng đủ chỗ cho hai người ngồi. Thân xe được sơn màu cam sáng năng động.

Xe hài hước: Chiếc xe hài hước được thiết kế hình miệng một nhân vật hoạt hình đang cười lớn để lộ hàm răng trắng. Bên trong miệng đủ chỗ cho hai người ngồi. Thân xe được sơn màu cam sáng năng động.

Xe điện thoại: Volkswagen Beetle là một trong những mẫu xe được độ nhiều nhất. Bản độ gây chú ý được tạo ra bởi Howard Davis. Ông đã biến chiếc Beetle 75 năm tuổi thành một chiếc điện thoại cũ màu đỏ được gắn các bánh xe. Chiếc xe này được đặt hàng bởi công ty điện thoại Datel Datel Communications. Thậm chí xe cũng có trang Facebook của riêng mình.

Xe điện thoại: Volkswagen Beetle là một trong những mẫu xe được độ nhiều nhất. Bản độ gây chú ý được tạo ra bởi Howard Davis. Ông đã biến chiếc Beetle 75 năm tuổi thành một chiếc điện thoại cũ màu đỏ được gắn các bánh xe. Chiếc xe này được đặt hàng bởi công ty điện thoại Datel Datel Communications. Thậm chí xe cũng có trang Facebook của riêng mình.

Youabian Puma: Youabian Puma là mẫu xe được tạo ra để gây sự chú ý. Và điều vô lý nữa phải kể đến là mẫu xe màu xanh kỳ quái, xấu xí này được định giá 1,1 triệu USD.

Youabian Puma: Youabian Puma là mẫu xe được tạo ra để gây sự chú ý. Và điều vô lý nữa phải kể đến là mẫu xe màu xanh kỳ quái, xấu xí này được định giá 1,1 triệu USD.

Xe UFO: Chiếc xe UFO hay có tên gọi khác là Flying Saucer Volkswagen Art Car được sửa đổi từ Volkswagen Beetle. Mẫu xe này được đưa tới triển lãm nghệ thuật tại Rock City, Nevada (nơi được cho là phát hiện nhiều đĩa bay). Chiếc xe được thiết kế khá kỳ quặc với những tấm nhôm bao quanh tạo thành hình tròn.

Xe UFO: Chiếc xe UFO hay có tên gọi khác là Flying Saucer Volkswagen Art Car được sửa đổi từ Volkswagen Beetle. Mẫu xe này được đưa tới triển lãm nghệ thuật tại Rock City, Nevada (nơi được cho là phát hiện nhiều đĩa bay). Chiếc xe được thiết kế khá kỳ quặc với những tấm nhôm bao quanh tạo thành hình tròn.

Cadillac TAG Function: Các nhà thiết kế xe hơi tại Franco Sbarro tiết lộ mẫu concept của mình tại Thụy Sĩ vào 1978. Cadillac TAG Function được xây dựng dựa trên thân và khung gầm chiếc Cadillac Eldorado. Xe sử dụng động cơ V8, 8.2 lít, dài hơn 6 mét. 23 trong số 25 chiếc đã được bán cho khách hàng. Trong xe có bốn ghế bành, hai điện thoại, màn hình TV CRT rất lớn, tủ lạnh, bàn gấp và sàn gỗ.

Cadillac TAG Function: Các nhà thiết kế xe hơi tại Franco Sbarro tiết lộ mẫu concept của mình tại Thụy Sĩ vào 1978. Cadillac TAG Function được xây dựng dựa trên thân và khung gầm chiếc Cadillac Eldorado. Xe sử dụng động cơ V8, 8.2 lít, dài hơn 6 mét. 23 trong số 25 chiếc đã được bán cho khách hàng. Trong xe có bốn ghế bành, hai điện thoại, màn hình TV CRT rất lớn, tủ lạnh, bàn gấp và sàn gỗ.

Xe tên lửa: Đây không phải chiếc xe tên lửa từng phá vỡ kỷ lục thế giới về tốc độ trên mặt đất trước đây. Nó là đứa con tinh thần của Ron Heitman, một cư dân ở Ohio (Mỹ). Người đàn ông này đã tạo ra chiếc xe tên lửa độc nhất vô nhị bằng niềm đam mê vô hạn. Chiếc xe được xây dựng từ tên lửa cũ tại khu vui chơi giải trí Cleveland. Chiều dài 8,5 m, có thể chứa được 10 người lớn hoặc 15 trẻ em. Tốc độ tối đa 218 Km/h.

Xe tên lửa: Đây không phải chiếc xe tên lửa từng phá vỡ kỷ lục thế giới về tốc độ trên mặt đất trước đây. Nó là đứa con tinh thần của Ron Heitman, một cư dân ở Ohio (Mỹ). Người đàn ông này đã tạo ra chiếc xe tên lửa độc nhất vô nhị bằng niềm đam mê vô hạn. Chiếc xe được xây dựng từ tên lửa cũ tại khu vui chơi giải trí Cleveland. Chiều dài 8,5 m, có thể chứa được 10 người lớn hoặc 15 trẻ em. Tốc độ tối đa 218 Km/h.

Xe hình quả chuối: Trái cây luôn là nguồn cảm hứng đối với những người sáng tạo xe. Banana Car được xây dựng bởi một người Anh lập dị Steve Braithwaite. Ông đã dành 25.000 USD để sửa đổi chiếc Ford F-150 đời 1993 thành quả chuối màu vàng lớn. Điều đáng nói, Banana Car là chiếc xe được chạy hợp pháp trên đường và có đầy đủ giấy đăng ký.

Xe hình quả chuối: Trái cây luôn là nguồn cảm hứng đối với những người sáng tạo xe. Banana Car được xây dựng bởi một người Anh lập dị Steve Braithwaite. Ông đã dành 25.000 USD để sửa đổi chiếc Ford F-150 đời 1993 thành quả chuối màu vàng lớn. Điều đáng nói, Banana Car là chiếc xe được chạy hợp pháp trên đường và có đầy đủ giấy đăng ký.

Sbarro Autobau: Chiếc xe này là sáng tạo “bậc thầy” của nhà thiết kế xe hơi lập dị Franco Sbarro. Sbarro Autobau được mệnh danh là xe “xấu nhất thế giới từng xuất hiện”. Phần đầu Sbarro tương tự như dao cạo 12 lưỡi của Gillette. Cùng với ngoại hình kỳ quặc, kính chắn gió, cửa trước hoàn toàn phẳng, thiết kế vay mượn nhiều từ Lamborghini Gallardo. Xe sử dụng động cơ V12 của Ferrari, khiến nó thành mớ hỗn độn.

Sbarro Autobau: Chiếc xe này là sáng tạo “bậc thầy” của nhà thiết kế xe hơi lập dị Franco Sbarro. Sbarro Autobau được mệnh danh là xe “xấu nhất thế giới từng xuất hiện”. Phần đầu Sbarro tương tự như dao cạo 12 lưỡi của Gillette. Cùng với ngoại hình kỳ quặc, kính chắn gió, cửa trước hoàn toàn phẳng, thiết kế vay mượn nhiều từ Lamborghini Gallardo. Xe sử dụng động cơ V12 của Ferrari, khiến nó thành mớ hỗn độn.

Honda Fuya-Jo: Honda Fuya-Jo (thành phố không ngủ) được thiết kế với mục đích quảng bá cho thương hiệu Honda. Nó được mô tả là “phục vụ những buổi tiệc tùng về đêm”. Trong xe có rất nhiều loa, một bàn xoay và bốn chỗ ngồi. Fuya-Jo được giới thiệu tại Tokyo Auto Show 1999 và bị chế nhạo giống như chiếc hộp.

Honda Fuya-Jo: Honda Fuya-Jo (thành phố không ngủ) được thiết kế với mục đích quảng bá cho thương hiệu Honda. Nó được mô tả là “phục vụ những buổi tiệc tùng về đêm”. Trong xe có rất nhiều loa, một bàn xoay và bốn chỗ ngồi. Fuya-Jo được giới thiệu tại Tokyo Auto Show 1999 và bị chế nhạo giống như chiếc hộp.

Tang Hua Detroit Fish: Trong nhiều năm qua, các công ty xe đã cố gắng chế tạo chiếc xe lưỡng cư. Tuy nhiên chiếc xe này lại không có khả năng chạy dưới nước. Tang Hua giới thiệu chiếc \'Detroit Fish\' tại Detroit Auto Show 2008. Thay vì giống loài cá, chiếc crossover này trông như phiên bản thu nhỏ của xe buýt trường học hay chiếc tàu ngầm màu vàng.

Tang Hua Detroit Fish: Trong nhiều năm qua, các công ty xe đã cố gắng chế tạo chiếc xe lưỡng cư. Tuy nhiên chiếc xe này lại không có khả năng chạy dưới nước. Tang Hua giới thiệu chiếc \"Detroit Fish\" tại Detroit Auto Show 2008. Thay vì giống loài cá, chiếc crossover này trông như phiên bản thu nhỏ của xe buýt trường học hay chiếc tàu ngầm màu vàng.

Rinspeed X-Trem: X-Trem Concept được xây dựng trong năm 1999, bởi nhà sản xuất Rinspeed của Thụy Sĩ. Mẫu xe này như một thủy phi cơ cùng khả năng bốc dỡ hàng nhờ cần cẩu phía sau. X-Trem được xây dựng dựa trên khung xe Mercedes G-Wagen, đủ chỗ cho hai người ngồi, mặc dù không có cửa ra vào. Xe được trang bị động cơ V8, 5.5 lít.

Rinspeed X-Trem: X-Trem Concept được xây dựng trong năm 1999, bởi nhà sản xuất Rinspeed của Thụy Sĩ. Mẫu xe này như một thủy phi cơ cùng khả năng bốc dỡ hàng nhờ cần cẩu phía sau. X-Trem được xây dựng dựa trên khung xe Mercedes G-Wagen, đủ chỗ cho hai người ngồi, mặc dù không có cửa ra vào. Xe được trang bị động cơ V8, 5.5 lít.

Xe ngựa Thành Troy: Mẫu xe hài hước này thuộc sở hữu của Larry Fullerton từ những năm 60 cho tới khi ông qua đời vào năm 1981. Nó đã dành được giải vô địch thế giới NHRA (giải đua xe drag) năm 1972 và thiết lập một kỷ lục thế giới vào thời điểm bấy giờ. Gần đây, chiếc xe đã được  chỉnh sửa lại thành chú ngựa thành Troy theo đúng nghĩa đen. Toàn thân xe được bọc gỗ hình con ngựa, bên trong có ghế ngồi cho các hành khách.

Xe ngựa Thành Troy: Mẫu xe hài hước này thuộc sở hữu của Larry Fullerton từ những năm 60 cho tới khi ông qua đời vào năm 1981. Nó đã dành được giải vô địch thế giới NHRA (giải đua xe drag) năm 1972 và thiết lập một kỷ lục thế giới vào thời điểm bấy giờ. Gần đây, chiếc xe đã được chỉnh sửa lại thành chú ngựa thành Troy theo đúng nghĩa đen. Toàn thân xe được bọc gỗ hình con ngựa, bên trong có ghế ngồi cho các hành khách.

Đây có lẽ là một trong những xe cổ nhất của Ferrari sản xuất vào năm 1970 - chiếc Pininfarina 512 S Modulo. Chiếc xe được sản xuất và đưa ra trưng bày tại triển lãm ô tô Geneva năm 1970. Nhà thiết kế Paolo Martin đã tạo nên mẫu xe độc nhất vô nhị này và đặt nó lên khung gầm của chiếc xe đua Ferrari 512S.  Pininfarina được thiết kế với phần nóc xe vát trượt sang bốn phía. Với thiết kế này chiếc xe đoạt tới 22 giải thưởng quốc tế thời đó; tuy nhiên, chiếc xe không một lần nào được nhìn thấy vận hành trên đường ngoài lần xuất hiện tại triển lãm.

Đây có lẽ là một trong những xe cổ nhất của Ferrari sản xuất vào năm 1970 - chiếc Pininfarina 512 S Modulo. Chiếc xe được sản xuất và đưa ra trưng bày tại triển lãm ô tô Geneva năm 1970. Nhà thiết kế Paolo Martin đã tạo nên mẫu xe độc nhất vô nhị này và đặt nó lên khung gầm của chiếc xe đua Ferrari 512S. Pininfarina được thiết kế với phần nóc xe vát trượt sang bốn phía. Với thiết kế này chiếc xe đoạt tới 22 giải thưởng quốc tế thời đó; tuy nhiên, chiếc xe không một lần nào được nhìn thấy vận hành trên đường ngoài lần xuất hiện tại triển lãm.

BMW Lovos: Xe do nhà thiết kế nữ Ann Forschner tạo ra với ý tưởng thay đổi sự nhàm chán trong các mẫu xe quen thuộc của các fan xe BMW. Khi cửa xe mở ra, có 250 mảnh vật liệu như vảy cá được dựng lên tạo hình dáng kỳ dị. Những tấm vật liệu này đồng thời cũng có chức năng như một chiếc \'phanh gió\'. Phần bánh xe cũng có 12 tấm vật liệu được lắp đặt, khi xe chuyển động chúng được gấp lại nhìn tựa như cánh của turbin cánh quạt.

BMW Lovos: Xe do nhà thiết kế nữ Ann Forschner tạo ra với ý tưởng thay đổi sự nhàm chán trong các mẫu xe quen thuộc của các fan xe BMW. Khi cửa xe mở ra, có 250 mảnh vật liệu như vảy cá được dựng lên tạo hình dáng kỳ dị. Những tấm vật liệu này đồng thời cũng có chức năng như một chiếc \"phanh gió\". Phần bánh xe cũng có 12 tấm vật liệu được lắp đặt, khi xe chuyển động chúng được gấp lại nhìn tựa như cánh của turbin cánh quạt.

Trà Mi (T/h)