Bỏ hơn 5 triệu mua hoa chơi Tết, người phụ nữ tá hỏa khi phát hiện bên trong hoa là cả một "rừng" tăm

( PHUNUTODAY ) - Mới đây, cư dân mạng đang truyền tay nhau clip ghi lại cảnh cãi vã tại một khu chợ ở Lào Cai. Người phụ nữ sau khi biết mình mua phải lan giả đã quay lại bức xúc, cho rằng người bán hàng lừa đảo và yêu cầu phải giải quyết, tuy vậy người bán hàng vẫn khăng khăng không nhận lỗi

 Cận kề ngày Tết, chơi hoa là một thú vui rất được lòng các chị em. Ai cũng muốn căn nhà của mình được trang trí thêm các chậu hoa để thêm phần tươi tắn, đẹp đẽ hơn khi đón năm mới. Chính vì vậy mà những ngày này, các chợ hoa đã bắt đầu mua bán rất sôi nổi, kể cả những người bán hoa dạo trên xe bên đường cũng đông lên rất nhiều. Thế nhưng, cũng chính vì nhu cầu tăng cao trong dịp Tết mà tình trạng tăng giá, chặt chém cũng nhiều lên, đặc biệt còn có những chiêu trò lừa đảo bằng cách gài bông hoa vào cành cây để bán với giá cao.

Theo như nội dung clip mà cư dân mạng chia sẻ, sáng 6/2, một người phụ nữ tóc đỏ đi mua hai chậu lan với giá 5,3 triệu về chơi Tết, còn cẩn thận thuê xe chở về tận nhà (mất thêm 700k nữa), thì mới tá hoả khi phát hiện mình mua phải "lan cắm tăm". Sau khi biết mình mua phải lan giả, chị đã quay lại bức xúc, cho rằng người bán hàng lừa đảo và yêu cầu phải giải quyết. Vụ việc đã thu hút khá đông người dân xung quanh chứng kiến. 

20180207-105902-untitled
Người phụ nữ bức xúc tìm đến tận nơi bán 2 chậu cây này để làm cho ra nhẽ.

Cụ thể, khi chị này chở 2 cây hoa đến chỗ bán hàng, tận tay chỉ rõ ra các bông hoa trên cành đều là loại được cắm vào...Mặc dù chứng cứ đã rõ ràng nhưng người bán hàng vẫn khăng khăng không nhận lỗi, cho rằng mình cũng chỉ là "nạn nhân" nên không chịu bồi thường. Đôi bên lời qua tiếng lại, không khí trở nên khá căng thẳng.

photo-1-15179823149322043320993
 Người bán hàng vẫn khăng khăng không nhận lỗi, cho rằng mình cũng chỉ là "nạn nhân" nên cũng không chịu bồi thường.
20180207-102007-page
Chậu hoa này toàn bộ đều là hoa bên ngoài cắm vào chứ không phải của nguyên cây. 

Đoạn clip ngay sau khi được đăng tải đã nhận được chia sẻ của nhiều người. Đa số cư dân mạng cũng đồng tình với sự bức xúc của người phụ nữ và lên án hành động của người bán hàng là lừa đảo, thậm chí thiếu đạo đức...Kết quả có như thế nào thì vụ việc trên cũng gây rất nhiều phiền toái cho cả đôi bên, đồng thời cũng kèm theo những lời cảnh báo mọi người nên cẩn thận khi đi mua hoa Tết vì càng ngày những chiêu trò làm giả, lừa đảo người tiêu dùng càng tinh vi hơn. 

Bạn D.H bức xúc bình luận: "Mua lầm chứ bán không bao giờ lầm nhé! Ông này thừa biết thứ mình bán là gì, rõ lừa đảo rồi. Chị gái nên làm cho ra nhẽ, không đòi được tiền lại cũng phải để cho mọi người biết mà tránh xa bọn buôn bán lừa đảo như này!".

Trong khi đó, một vài cư dân mạng lại tỏ ra bình tĩnh "cam chịu" cho rằng khi mua bán là đã thuận ý cả hai bên, tiền trao cháo múc xong thì lỡ có thật hay giả thì mình đành chịu thôi. Tuy nhiên ý kiến này lại vấp khá nhiều phản đối bởi không ai chấp nhận được cách buôn bán gian dối này.

Trước vụ việc này cũng từng có khá nhiều người lên mạng kêu trời vì tình cảnh mua phải cây hoa giả tương tự. Những ngày giáp Tết là dịp mà mọi người nô nức sắm sửa, trang hoàng nhà cửa, cũng là thời điểm gian thương thường lợi dụng kiếm lời. Người mua cần tỉnh táo khi mua sắm các mặt hàng như cây cảnh, nên chọn những nơi buôn bán uy tín, chất lượng để tránh cảnh tiền mất tật mang.

Xem thêm>>>

Xuất hiện băng tuyết, hàng nghìn du khách "lũ lượt" kéo nhau lên đỉnh Tà Xùa để tận mắt chiêm ngưỡng

Tai nạn liên hoàn (7/2): Bình Dương- đụng xe, ô tô tải không kịp né; Gia Lai- nữ công nhân bị xe container cán

Thanh niên khóc mếu máo tưởng bị mất 18 triệu tiền tiêu Tết, chẳng ngờ lại được hoàn lại không thiếu 1 nghìn lẻ

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn