Vì sao khi Hoàng đế mất, phi tần lại được chôn trong tư thế dang rộng hai chân?
Những phi tần tuyệt sắc sau khi hoàng đế băng hà, lại được chôn cất với đôi chân dang rộng trong nghi lễ tống táng. Có 1 lí do được giấu kĩ.
Những phi tần tuyệt sắc sau khi hoàng đế băng hà, lại được chôn cất với đôi chân dang rộng trong nghi lễ tống táng. Có 1 lí do được giấu kĩ.
Thân là phi tần của Hoàng đế, nếu có thể khiến bản thân được sủng ái chắc chắn sẽ nhận được vinh hoa vô tận, người trong cung sẽ lũ lượt nịnh bợ. Tuy nhiên, nếu không có thánh sủng, địa vị có thể bị lung lay. Thậm chí sẽ bị tống vào Lãnh cung, không bao giờ được Hoàng đế sủng hạnh nữa.
Nhiều người nghĩ phi tần mong được hoàng đế sủng hạnh để sớm một bước lên tiên. Thực chất, họ không cần thứ cao sang như thế.