
Đàn ông đại lượng có tài vận, phụ nữ thiện tâm ắt có phúc phận
Phụ nữ nên có tâm hồn thiện niệm, lấy thiện để đối đãi với người. Như vậy mới có thể bước đi theo con đường của mình, mới có thể sống tốt.
Phụ nữ nên có tâm hồn thiện niệm, lấy thiện để đối đãi với người. Như vậy mới có thể bước đi theo con đường của mình, mới có thể sống tốt.
Thực tế trong cuộc sống, ai cũng có một hoặc một vài người bạn xã giao, xuất hiện lúc bạn thành công, và bỏ rơi bạn những lúc hoạn nạn.
Tổng thống Mỹ, Abraham Lincoln đã từng nói rằng: sau tuổi 40, con người phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về dung mạo của mình. Tại sao lại như vậy?
Có khi nào bạn từng tự hỏi: vì sao người hiền lành vẫn gặp đau khổ, còn những người ác ngoài kia lại vẫn ung dung sống tốt?
Bạn bè giới thiệu với Lincoln một người, nói rằng người này thông minh, phản ứng nhanh nhẹn, có thể đảm đương trọng trách nhưng sau khi gặp anh ta, ông tuyệt đối không tuyển.
Người xưa nói: “Bệnh theo miệng mà vào, họa theo miệng mà ra”, dù trong lòng không có ác ý nhưng lời nói ra vẫn cần cân nhắc để tránh làm tổn thương người khác.
Con người sống trên đời nhất định phải ghi nhớ chữ "thiện tâm", người mà sống không có tâm sẽ chẳng bao giờ làm được gì thành công.
Mọi việc cho chính mình lựa chọn, "sung sướng hay khổ đau" cũng do chính ta chọn mà thôi
Một người phụ nữ thông minh, dù phải đối diện với nghịch cảnh như thế nào cũng phải giữ một trái tim lương thiện.
Chỉ cần bạn đại lượng hơn 1 chút, thiện tâm hơn 1 chút, cuộc sống ắt êm ấm, hạnh phúc hơn muôn phần.
Phật từng dạy rằng lòng từ bi có thể cảm động đến cả đất trời, cảm hóa nhân sinh. Đây chính là một trong ba cảnh giới lớn nhất của nhân sinh.
Trên thực tế, để chiến đấu với những dục vọng xấu ác trong con người chúng ta là điều không đơn giản. Người đánh bại những ham muốn bất chính của bản thân mới là người chiến thắng thực.
Tiền bạc, uy quyền hay miệng lưỡi gian xảo chẳng thể thu phục lòng người. Chỉ có chữ tâm mới khiến lòng người quy thuận.
Hãy lắng nghe câu chuyện ý nghĩa sau để hiểu rõ hơn về con người.
Con người muốn gặp được quý nhân thì nhất định phải tu dưỡng tâm tính, nhưng ngoài tâm tính, cũng phải chú ý điều này.