Kể từ nay: Người tham gia BHYT được hưởng 1 quyền lợi đặc biệt từ trước tới nay chưa từng có. Đó là gì?
Theo quy định từ nay người dân đi khám chữa bệnh không cần phải mang thẻ BHYT bản cứng mà có thể dùng 3 thứ này thay thế.
Theo quy định từ nay người dân đi khám chữa bệnh không cần phải mang thẻ BHYT bản cứng mà có thể dùng 3 thứ này thay thế.
Kể từ ngày 1/7/2024, mức hưởng Bảo hiểm Y tế (BHYT) đã được điều chỉnh nhằm mang lại sự thuận tiện và tiết kiệm thời gian cho người dân khi sử dụng dịch vụ y tế. Đặc biệt, người dân chỉ cần cầm theo 1 thứ sẽ được hưởng đầy đủ chế độ BHYT.
Cây đinh lăng là loại cây phổ biến được trồng khá nhiều tại Việt Nam, đinh lăng còn gọi là cây gỏi cá, cây có tác dụng trang trí khuôn viên xung quanh nhà bạn, ngoài ra cây còn được dùng làm thuốc để chữa bệnh.
Theo quy định 3 trường hợp này thẻ BHYT không có giá trị sử dụng người dân nên biết kẻo mất quyền lợi.
Theo quy định hiện nay, có một số nhóm đối tượng được quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả 100% chi phí khi đi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế. Các nhóm đối tượng này cũng đã trải qua một số thay đổi về quyền lợi từ ngày 01/7/2023, khi lương cơ sở tăng.
Theo quy định những trường hợp thẻ BHYT này sẽ không còn giá trị sử dụng nên đi cấp đổi lại càng sớm càng tốt.
Hơn 500 người dân có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận được khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí.
Trong 06 trường hợp sau đây, dù người bệnh khám trái tuyến vẫn được hưởng BHYT 100% mức hưởng đúng tuyến, người tham gia BHYT phải biết để tránh mất quyền lợi.
Theo quy định những trường hợp này dù khám chữa bệnh trái tuyến thì vẫn được hưởng mức cao nhất, đó là ai?
Nói đến thầy thuốc là gắn liền với những loại dược liệu cây cối dùng làm thuốc. Việc trồng các loại cây cảnh trong nhà thầy thuốc cũng không khác nhiều, cây cảnh không chỉ là làm đẹp môi trường mà còn chữa bệnh cứu người.
Dưới đây là tổng hợp những điểm mới đáng chú ý về chính sách BHYT sẽ có hiệu lực từ 1/7/2024 người dân cần biết để đảm bảo quyền lợi của mình.
Từ ngày 1-1-2024 - 30-6-2024, mức lương cơ sở là 1.800.000 đồng/tháng, người tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên phải có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 10.800.000 đồng (6 tháng lương cơ sở) được hưởng các quyền lợi BHYT 5 năm liên tục.
Đậu đen không chỉ được biết là một món ăn và còn được sử dụng đễ chữa bệnh rất tốt. Vậy liệu đậu đen mọc mầm còn ăn được nữa không?
Nếu thuộc một trong những trường hợp dưới đây bạn cần cấp đổi lại thẻ BHYT để tránh thiệt thòi khi khám chữa bệnh.