Xe tăng ’Đại bàng trắng’ Nga chưa khai sinh đã chết yểu?

72B, với biệt danh “đại bàng trắng", được ra mắt cách đây một năm, nhưng cho đến nay vẫn chưa có thông tin về tình trạng phát triển hay khách hàng tiềm năng của loại tăng này.
Phiên bản nâng cấp của xe tăng T-72B lần đầu tiên được giới thiệu tại triển lãm Kỹ thuật công nghệ 2012. Với bộ cánh màu trắng nổi bật, biển thể hiện đại hóa của T-72B được đặt cho biệt danh là “đại bàng trắng”, nhưng tên thực sự của xe tăng này vẫn chưa được tiết lộ. Một số nguồn tin cho biết xe tăng mới được đặt tên là T-72BM1, nhưng cũng chưa có tài liệu chính thức nào xác nhận điều này.

Phiên bản nâng cấp của xe tăng T-72B lần đầu tiên được giới thiệu tại triển lãm Kỹ thuật công nghệ 2012. Với bộ cánh màu trắng nổi bật, biển thể hiện đại hóa của T-72B được đặt cho biệt danh là “đại bàng trắng”, nhưng tên thực sự của xe tăng này vẫn chưa được tiết lộ. Một số nguồn tin cho biết xe tăng mới được đặt tên là T-72BM1, nhưng cũng chưa có tài liệu chính thức nào xác nhận điều này.

Phiên bản nâng cấp của xe tăng T-72B lần đầu tiên được giới thiệu tại triển lãm Kỹ thuật công nghệ 2012. Với bộ cánh màu trắng nổi bật, biển thể hiện đại hóa của T-72B được đặt cho biệt danh là “đại bàng trắng”, nhưng tên thực sự của xe tăng này vẫn chưa được tiết lộ. Một số nguồn tin cho biết xe tăng mới được đặt tên là T-72BM1, nhưng cũng chưa có tài liệu chính thức nào xác nhận điều này.

Phiên bản nâng cấp của xe tăng T-72B lần đầu tiên được giới thiệu tại triển lãm Kỹ thuật công nghệ 2012. Với bộ cánh màu trắng nổi bật, biển thể hiện đại hóa của T-72B được đặt cho biệt danh là “đại bàng trắng”, nhưng tên thực sự của xe tăng này vẫn chưa được tiết lộ. Một số nguồn tin cho biết xe tăng mới được đặt tên là T-72BM1, nhưng cũng chưa có tài liệu chính thức nào xác nhận điều này.

Phiên bản nâng cấp của xe tăng T-72B được trang bị hệ thống kính ngắm quang học do công ty Peleng của Belarus sản xuất. Theo một số nguồn tin, ban đầu, xe tăng mới được lắp đặt ống camera ảnh nhiệt thế hệ thứ 3 Catherine- XP của Thales, cho phép quan sát trong cả điều kiện ban đêm.

Phiên bản nâng cấp của xe tăng T-72B được trang bị hệ thống kính ngắm quang học do công ty Peleng của Belarus sản xuất. Theo một số nguồn tin, ban đầu, xe tăng mới được lắp đặt ống camera ảnh nhiệt thế hệ thứ 3 Catherine- XP của Thales, cho phép quan sát trong cả điều kiện ban đêm.

Phiên bản nâng cấp của xe tăng T-72B được trang bị hệ thống kính ngắm quang học do công ty Peleng của Belarus sản xuất. Theo một số nguồn tin, ban đầu, xe tăng mới được lắp đặt ống camera ảnh nhiệt thế hệ thứ 3 Catherine- XP của Thales, cho phép quan sát trong cả điều kiện ban đêm.

Phiên bản nâng cấp của xe tăng T-72B được trang bị hệ thống kính ngắm quang học do công ty Peleng của Belarus sản xuất. Theo một số nguồn tin, ban đầu, xe tăng mới được lắp đặt ống camera ảnh nhiệt thế hệ thứ 3 Catherine- XP của Thales, cho phép quan sát trong cả điều kiện ban đêm.

Sau đó, “Đại bàng trắng” được trang bị hệ thống kính ngắm đa kênh quang ảnh nhiệt cho pháo thủ và chỉ huy xe Sosna – U do công ty Peleng (một trong những nhà sản xuất hành đầu của Liên bang Xô viết trước đây trong lĩnh vực quang học và lĩnh vực quang điện tử) sản xuất. Xe tăng mới cũng được lắp đặt hệ thống theo dõi mục tiêu bằng kỹ thuật số.

Sau đó, “Đại bàng trắng” được trang bị hệ thống kính ngắm đa kênh quang ảnh nhiệt cho pháo thủ và chỉ huy xe Sosna – U do công ty Peleng (một trong những nhà sản xuất hành đầu của Liên bang Xô viết trước đây trong lĩnh vực quang học và lĩnh vực quang điện tử) sản xuất. Xe tăng mới cũng được lắp đặt hệ thống theo dõi mục tiêu bằng kỹ thuật số.

Sau đó, “Đại bàng trắng” được trang bị hệ thống kính ngắm đa kênh quang ảnh nhiệt cho pháo thủ và chỉ huy xe Sosna – U do công ty Peleng (một trong những nhà sản xuất hành đầu của Liên bang Xô viết trước đây trong lĩnh vực quang học và lĩnh vực quang điện tử) sản xuất. Xe tăng mới cũng được lắp đặt hệ thống theo dõi mục tiêu bằng kỹ thuật số.

Sau đó, “Đại bàng trắng” được trang bị hệ thống kính ngắm đa kênh quang ảnh nhiệt cho pháo thủ và chỉ huy xe Sosna – U do công ty Peleng (một trong những nhà sản xuất hành đầu của Liên bang Xô viết trước đây trong lĩnh vực quang học và lĩnh vực quang điện tử) sản xuất. Xe tăng mới cũng được lắp đặt hệ thống theo dõi mục tiêu bằng kỹ thuật số.

Khu điều khiển dành cho người lái xe tăng cũng được nâng cấp với một số tính năng mới, bao gồm một số thiết bị điều khiển trạng thái của gầm xe.

Khu điều khiển dành cho người lái xe tăng cũng được nâng cấp với một số tính năng mới, bao gồm một số thiết bị điều khiển trạng thái của gầm xe.

Khu điều khiển dành cho người lái xe tăng cũng được nâng cấp với một số tính năng mới, bao gồm một số thiết bị điều khiển trạng thái của gầm xe.

Khu điều khiển dành cho người lái xe tăng cũng được nâng cấp với một số tính năng mới, bao gồm một số thiết bị điều khiển trạng thái của gầm xe.

Thêm nữa, người lái có thể sử dụng một màn hình đặc biệt được kết nối với camera gắn ở phía sau để quan sát khi cần thiết. Camera này được bao phủ bởi một lớp bảo vệ vững chắc. (Vị trí được khoanh tròn trong ảnh)

Thêm nữa, người lái có thể sử dụng một màn hình đặc biệt được kết nối với camera gắn ở phía sau để quan sát khi cần thiết. Camera này được bao phủ bởi một lớp bảo vệ vững chắc. (Vị trí được khoanh tròn trong ảnh)

Thêm nữa, người lái có thể sử dụng một màn hình đặc biệt được kết nối với camera gắn ở phía sau để quan sát khi cần thiết. Camera này được bao phủ bởi một lớp bảo vệ vững chắc. (Vị trí được khoanh tròn trong ảnh)

Thêm nữa, người lái có thể sử dụng một màn hình đặc biệt được kết nối với camera gắn ở phía sau để quan sát khi cần thiết. Camera này được bao phủ bởi một lớp bảo vệ vững chắc. (Vị trí được khoanh tròn trong ảnh)

Nhìn chung, hệ thống vũ khí của “đại bàng trắng” vẫn tương tự như xe tăng T-72B. Sức mạnh chính của xe tăng phiên bản mới nằm ở khẩu pháo 125 mm và súng máy đồng trục 7,62 mm được lắp trên đỉnh của xe tăng cùng một khẩu súng phòng không hạng nặng.

Nhìn chung, hệ thống vũ khí của “đại bàng trắng” vẫn tương tự như xe tăng T-72B. Sức mạnh chính của xe tăng phiên bản mới nằm ở khẩu pháo 125 mm và súng máy đồng trục 7,62 mm được lắp trên đỉnh của xe tăng cùng một khẩu súng phòng không hạng nặng.

Nhìn chung, hệ thống vũ khí của “đại bàng trắng” vẫn tương tự như xe tăng T-72B. Sức mạnh chính của xe tăng phiên bản mới nằm ở khẩu pháo 125 mm và súng máy đồng trục 7,62 mm được lắp trên đỉnh của xe tăng cùng một khẩu súng phòng không hạng nặng.

Nhìn chung, hệ thống vũ khí của “đại bàng trắng” vẫn tương tự như xe tăng T-72B. Sức mạnh chính của xe tăng phiên bản mới nằm ở khẩu pháo 125 mm và súng máy đồng trục 7,62 mm được lắp trên đỉnh của xe tăng cùng một khẩu súng phòng không hạng nặng.

Xe tăng cũng được trang bị hệ thống phóng bom khói trong trường hợp chạy trốn đối phương.

Xe tăng cũng được trang bị hệ thống phóng bom khói trong trường hợp chạy trốn đối phương.

Xe tăng cũng được trang bị hệ thống phóng bom khói trong trường hợp chạy trốn đối phương.

Xe tăng cũng được trang bị hệ thống phóng bom khói trong trường hợp chạy trốn đối phương.

Bánh xích của “Đại bàng trắng” T-72BM1 sử dụng những miếng đệm khớp nối bằng cao su. Đây là giải pháp kỹ thuật nhằm làm tăng khả năng cơ động và độ tin cậy của xe.

Bánh xích của “Đại bàng trắng” T-72BM1 sử dụng những miếng đệm khớp nối bằng cao su. Đây là giải pháp kỹ thuật nhằm làm tăng khả năng cơ động và độ tin cậy của xe.

Bánh xích của “Đại bàng trắng” T-72BM1 sử dụng những miếng đệm khớp nối bằng cao su. Đây là giải pháp kỹ thuật nhằm làm tăng khả năng cơ động và độ tin cậy của xe.

Bánh xích của “Đại bàng trắng” T-72BM1 sử dụng những miếng đệm khớp nối bằng cao su. Đây là giải pháp kỹ thuật nhằm làm tăng khả năng cơ động và độ tin cậy của xe.

Mặc dù vẫn còn được sử dụng tương đối rộng rãi ở nhiều quốc gia, thậm chí vẫn được xem là đối thủ đáng gờm của các xe tăng hiện đại nhưng T-72B đã trở nên lạc hậu so với các loại xe tăng như T-80U, M1 Abrams, Leopard II, Challenger…

Mặc dù vẫn còn được sử dụng tương đối rộng rãi ở nhiều quốc gia, thậm chí vẫn được xem là đối thủ đáng gờm của các xe tăng hiện đại nhưng T-72B đã trở nên lạc hậu so với các loại xe tăng như T-80U, M1 Abrams, Leopard II, Challenger…

Mặc dù vẫn còn được sử dụng tương đối rộng rãi ở nhiều quốc gia, thậm chí vẫn được xem là đối thủ đáng gờm của các xe tăng hiện đại nhưng T-72B đã trở nên lạc hậu so với các loại xe tăng như T-80U, M1 Abrams, Leopard II, Challenger…

Mặc dù vẫn còn được sử dụng tương đối rộng rãi ở nhiều quốc gia, thậm chí vẫn được xem là đối thủ đáng gờm của các xe tăng hiện đại nhưng T-72B đã trở nên lạc hậu so với các loại xe tăng như T-80U, M1 Abrams, Leopard II, Challenger…

Các phương tiên truyền thông cho rằng xe tăng T-72B được hiện đại hóa nhằm mục đích xuất khẩu, nhưng dường như “đại bàng trắng” cho đến này vẫn chưa thể tìm được khách hàng tiềm năng sau một năm ra mắt. Thậm chí, thông tin về tình trạng phát triển hiện nay của loại xe tăng mới này đều không có. (Tổng hợp theo Trí thức trẻ)

Các phương tiên truyền thông cho rằng xe tăng T-72B được hiện đại hóa nhằm mục đích xuất khẩu, nhưng dường như “đại bàng trắng” cho đến này vẫn chưa thể tìm được khách hàng tiềm năng sau một năm ra mắt. Thậm chí, thông tin về tình trạng phát triển hiện nay của loại xe tăng mới này đều không có. (Tổng hợp theo Trí thức trẻ)

Các phương tiên truyền thông cho rằng xe tăng T-72B được hiện đại hóa nhằm mục đích xuất khẩu, nhưng dường như “đại bàng trắng” cho đến này vẫn chưa thể tìm được khách hàng tiềm năng sau một năm ra mắt. Thậm chí, thông tin về tình trạng phát triển hiện nay của loại xe tăng mới này đều không có. (Tổng hợp theo Trí thức trẻ)

Các phương tiên truyền thông cho rằng xe tăng T-72B được hiện đại hóa nhằm mục đích xuất khẩu, nhưng dường như “đại bàng trắng” cho đến này vẫn chưa thể tìm được khách hàng tiềm năng sau một năm ra mắt. Thậm chí, thông tin về tình trạng phát triển hiện nay của loại xe tăng mới này đều không có. (Tổng hợp theo Trí thức trẻ)