Cách làm món bò tơ hấp tía tô

( PHUNUTODAY ) - Bò tơ hấp tía tô là món ăn rất nổi tiếng và hấp dẫn với nhiều người, có rất nhiều trong các cửa hàng thịt bò, nhưng không phải ai cũng tự mình làm được món này. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách làm, hãy cùng chúng tôi tạo nên món ăn tuyệt vời này cho gia đình nhé.

Chuẩn bị nguyên liệu cho món bò hấp tía tô

Lượng nguyên liệu bạn chỉ cần điều chỉnh cho phù hợp với số lượng người ăn, cần chuẩn bị

  • Thịt bò tươi, thái mỏng vừa. Nên chọn thịt bò có cả phần da nhưng ít mỡ sẽ là phần ngon nhất cho món ăn này.
  • Lá tía tô bạn nên chuẩn bị một nắm hoặc hơn nếu lượng thịt dê của bạn nhiều, rửa sạch và thái nhỏ vừa.
  • Cần một vài của sả, thái lát mỏng
  • Ớt sừng cũng cần dùng khoảng nửa quả đến một quả
  • Sa tế, gừng, gia vị,…mỗi thứ chuẩn bị một ít.

Các bước tiến hành làm bò hấp tía tô

Bước 1: Thịt bò mua về cần được rửa sạch với nước, nếu là thịt đã thái thì bạn có thể bỏ qua bước thái thịt, nếu không thì thái thành miếng mỏng vừa, to bản.

IMG_9362

Bước 2: Tiến hành ướp thịt bò. Bạn có thịt bò vào một chiếc âu có nắp, ướp thịt bò cùng với một ít mì chính, hạt nêm, nước mắm, hạt tiêu, sa tế, đường, trộn đều hỗn hợp sau đó đậy nắp và để trong khoảng 30 phút cho thịt ngấm gia vị.

Bước 3: Hấp thịt bò

  • Với phần sả đã được làm sạch và thái lát ở bên trên, bạn dùng chúng dải một lớp mỏng ở dưới đáy nồi, sau đó thì xếp thịt bò lên bên trên. Lớp tiếp theo sẽ là lớp lá tía tô. Bạn cần phải hấp cách thủy thịt và lá tía tô này. Bạn chuẩn bị nước sạch sau đó cho thêm phần sả còn thừa vào nước để hấp thịt cho thịt thơm hơn.
  • Đun với lửa to lúc ban đầu, khi nước sôi thì để lửa nhỏ lại, hấp đến khi thịt chín.
  • Khi thịt đã chín, bạn mở nắp nồi và rưới một ít mỡ tỏi đều lên trên thịt và lá tía tô để món ăn có được hương thơm quyến rũ nhất.
  • Sau đó lại đun thêm một lúc nữa thì tắt bếp.

Bước 4: Pha nước chấm

Nước chấm chính là một phần quyết định lớn cho một món ăn  ngon hay không, vì vậy cần pha nước chấm thật phù hợp. Với món này bạn có thể dùng một chút đường, một chút mì chính, một chút dầu hào, môt chút nước chao để làm nước chấm.

Ngoài ra bạn có thể dùng nước tương để chấm, pha tương cùng với một chút đường, mì chính và gừng băm nát, nước châm này rất phù hợp với món bò hấp tía tô đó.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn