|
.
|
Tình hình biển Đông: Báo TQ làm loạn,Ấn muốn ra biển Đông
Thứ Sáu, 17/08/2012, 21:46 [GMT+7]
.
(Phunutoday) - Học giả Trung Quốc lên án báo chí nước này làm loạn đất nước, Ấn Độ xây dựng cứ điểm tấn công để tiến nhanh ra biển Đông... là những diễn biến chính về tình hình biển Đông ngày 17/8.
-
Mới đây, trang tin Sina đăng một bài viết tuyên truyền về hoạt động của Trung Quốc tại cái gọi là “TP.Tam Sa”, được thành lập phi pháp và bao trùm cả Hoàng Sa - Trường Sa. Trong bài viết, Sina đăng lại bức ảnh của Nhân Dân nhật báo chụp bia “chủ quyền” dựng tại bãi đá Chữ Thập thuộc Trường Sa của Việt Nam. Trên bia vẽ một bản đồ Trung Quốc hoàn toàn không có Hoàng Sa và Trường Sa. Ngoài phần lãnh thổ trên đất liền, bản đồ này chỉ có 2 chấm nhỏ thể hiện đảo Hải Nam và Đài Loan.
-
Trung Quốc đang ra sức sử dụng sức mạnh truyền thông để tuyên truyền bóp méo sự thật về biển Đông nhằm đầu độc dư luận. Tuy nhiên, chính do hành động chiếm đóng phi pháp bằng vũ lực, bất chấp sự thật và luật pháp quốc tế của Trung Quốc đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam nên các cơ quan truyền thông nước này đã để lộ những sơ hở.
-
Ngày 16/8, Tiêu Kiệt - Thị trưởng của cái gọi là "thành phố Tam Sa" tới Bắc Kinh gặp Cục trưởng Cục Hải dương Trung Quốc để bàn nhau cách thức tăng cường các hoạt động (phi pháp) trên Biển Đông mà phía Trung Quốc gọi bằng cái tên "ngư trường Tam Sa". Truyền thông nhà nước Trung Quốc cũng đang đẩy mạnh tuyên truyền về các hoạt động trái phép của Bắc Kinh trên Biển Đông hậu "Tam Sa".
-
Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ việt Nam đã ban hành Chỉ thị về việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020. Trong đó nhấn mạnh việc gắn kết nhịp nhàng, phát huy các nguồn lực tham gia thực hiện nhiệm vụ. Điều này có ý nghĩa đặc biệt trong thời điểm nhiều người còn chưa hiểu rõ về chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
-
Phân tích trước động thái gây căng thẳng ở Biển Đông gần đây của Trung Quốc, Giáo sư Carlyle Thayer giảng dạy khoa học xã hội và nhân văn, Học viện Quốc phòng Australia là một trong những chuyên gia uy tín nhất thế giới về Đông Nam Á cho rằng dù Trung Quốc có tìm cách "chia để trị", Việt Nam vẫn có sự ủng hộ mạnh mẽ của các thành viên ASEAN, và chính Trung Quốc sẽ phải tăng hợp tác ngoại giao nếu không muốn bị cô lập.
-
Cùng với đó ngày 16/8 phản bác bài viết “những khu vực thuộc đường chín đoạn là của Trung Quốc, hải quân Trung Quốc phụ trách” trên tờ Thời Báo Hoàn Cầu học giả Lý Lệnh Hoa, cựu thành viên Trung tâm Tin tức hải dương Trung Quốc, đã đăng một bài viết mới “Không thể lấy đường chín đoạn để bàn chuyện Nam Hải (tức biển Đông)”.
-
Theo học giả Lý Lệnh Hoa, tác giả bài viết đã thể hiện thái độ vô trách nhiệm, lý luận vô lối và gây hại nghiêm trọng cho việc giải quyết vấn đề trên biển Đông. Ông Lý cho biết việc đăng tải các bài viết dạng này chẳng giải quyết được gì mà chỉ “làm loạn đất nước thêm”.
-
Thời gian vừa qua Mỹ và Trung Quốc thường xuyên cự nự, chỉ trích lẫn nhau về vấn đề Biển Đông. Sự đối đầu căng thẳng giữa giới lãnh đạo Mỹ-Trung đã kéo theo cả một cuộc khẩu chiến gay gắt giữa báo chí hai nước này. Theo đó giới truyền thông Mỹ thời gian gần đây liên tục đăng bài ủng hộ phê phán Trung Quốc. Tờ Washington Post khẳng định, Mỹ đã đúng khi “tấn công” Trung Quốc về vấn đề Biển Đông
-
Phản ứng trước những phát biểu mới nhất của Mỹ về Biển Đông, Trung Quốc đã tỏ ra rất tức tối, lên tiếng chỉ trích Washington gay gắt. Theo Bắc Kinh, thất bại của ASEAN trong cuộc họp vừa rồi là do có sự “can thiệp” của phương Tây nhằm “bôi nhọ vai trò tích cực của Trung Quốc trong việc duy trì sự thống nhất trong khối liên minh khu vực”. Hãng thông tấn chính thức của Trung Quốc – Tân Hoa xã cho rằng, “báo chí phương Tây đang tìm cách hun đúc sự hoài nghi và thù địch giữa Trung Quốc và các nước láng giềng thân thiết” đồng thời không chịu thừa nhận thực tế, Trung Quốc “có lợi ích lớn trong việc bảo vệ hòa bình và sự ổn định trong khu vực”.
-
Ngày 17/8, theo tờ Chosun Ilbo thông tin Indonesia đang tổ chức đàm phán với Trung Quốc về việc sản xuất các tên lửa chống hạm C-705 trong nỗ lực nhằm độc lập hơn trong việc sản xuất vũ khí.
-
Theo tờ báo này mối quan hệ quốc phòng giữa hai nước đang trở nên sâu sắc hơn giữa lúc căng thẳng dâng cao tại biển Đông xung quanh những tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc và một số quốc gia ASEAN. Kế hoạch này được bàn từ tháng 7 trong chuyển thăm của Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì tới thủ đô Jakarta của Indonesia vào tuần trước. Hợp đồng sẽ được ký kết vào tháng 3/2013.
-
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Indonesia Michael Tene cho biết sự hợp tác là một phần của mục tiêu lớn hơn nhằm tăng cường năng lực quân sự của Indonesia. “Tất nhiên, chúng tôi đang phát triển mối quan hệ gần gũi với mọi quốc gia thân thiện để phát triển năng lực quốc phòng của chúng tôi, không chỉ thông qua việc mua sắm mà còn cả hợp tác đầu tư, hợp tác sản xuất nhằm nâng cao năng lực phát triển công nghiệp quốc phòng của chúng tôi. Và dĩ nhiên, với Trung Quốc, chúng tôi cũng có một phạm vi hợp tác nhằm phát triển ngành công nghiệp của chúng tôi trong lĩnh vực này”.
-
Hải quân Ấn Độ đang tập trung xây dựng các căn cứ quân sự để có một “điểm tựa chiến lược” và “cứ điểm tiến công” có thể tiến nhanh tới biển Đông. Tờ “Quang Minh” Trung Quốc cho rằng, trong thời gian gần đây, phương Tây sử dụng chủ đề biển Đông để “chia rẽ” quan hệ Trung-Ấn. Trên tạp chí trực tuyến “Yale Global” Mỹ có bài viết cho rằng, biển Đông sẽ trở thành “chiến trường mới đấu đá giữa Trung-Ấn”.
-
Hai tàu cuối cùng trong tổng số 6 tàu tàu tuần tra Svetlyak mà Việt Nam đã đặt mua từ nhiều năm trước thông qua tập đoàn xuất nhập khẩu vũ khí nhà nước Nga Rosoboronexport đã được đưa lên tàu vận tải và bắt đầu hành trình về Việt Nam tăng cường đáng kể sức mạnh cho cho Hải quân Việt Nam, đảm bảo nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ chủ quyền. (Tổng hợp GDVN,TTO.TTXVN)
.
Mới đây, trang tin Sina đăng một bài viết tuyên truyền về hoạt động của Trung Quốc tại cái gọi là “TP.Tam Sa”, được thành lập phi pháp và bao trùm cả Hoàng Sa - Trường Sa. Trong bài viết, Sina đăng lại bức ảnh của Nhân Dân nhật báo chụp bia “chủ quyền” dựng tại bãi đá Chữ Thập thuộc Trường Sa của Việt Nam. Trên bia vẽ một bản đồ Trung Quốc hoàn toàn không có Hoàng Sa và Trường Sa. Ngoài phần lãnh thổ trên đất liền, bản đồ này chỉ có 2 chấm nhỏ thể hiện đảo Hải Nam và Đài Loan.
.
.
.
